Tự hào 10 lời thề danh dự của quân nhân

79 năm qua, kể từ ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, '10 lời thề danh dự' của quân nhân đã đồng hành cùng người chiến sĩ cách mạng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. '10 lời thề danh dự' thể hiện bản chất cách mạng của quân đội ta, mãi là niềm vinh dự, tự hào cho mỗi cán bộ, chiến sĩ khi tuyên thệ 10 lời thề trước lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 971 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) vinh dự đọc 10 lời thề quân nhân trước hàng quân trong lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Ảnh: H.H

10 lời thề của Quân đội nhân dân Việt Nam lần đầu tiên được đọc trong ngày thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. 34 cán bộ, chiến sĩ dưới cờ đỏ sao vàng đã long trọng tuyên đọc “10 lời thề danh dự” tại khu rừng nằm giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng vào ngày 22-12-1944.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tổng Tư lệnh Quân đội khi sinh thời đã từng kể về thời khắc lịch sử này: “Giữa mùa đông, khí trời nơi non cao lạnh buốt. Trong khu rừng đại ngàn với những hàng cây thẳng tắp, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân lần đầu tiên tập họp đội ngũ chỉnh tề dưới là cờ sao đỏ thắm. Tôi được ủy nhiệm thay mặt đoàn thể tuyên bố thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và vạch rõ nhiệm vụ của đội với Tổ quốc”. Từ đó, “10 lời thề danh dự” quân nhân là lời tuyên thệ được đọc trong lễ chào cờ của quân đội, trở thành nghi thức trang trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

“10 lời thề danh dự” được các quân nhân tuyên thệ vào mỗi buổi sáng, hoặc trong lễ chào cờ đầu tuần, đầu tháng, trong lễ tuyên thệ chiến sĩ mới… Nội dung 10 lời thề ngắn gọn, súc tích, cô đọng, nhắc nhở mỗi quân nhân khắc ghi vào tâm trí nhiệm vụ vinh quang, cao cả của người chiến sĩ cách mạng: Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam; Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; Không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa; Cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng; Đoàn kết chặt chẽ trong đội ngũ; Luôn kính trọng dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân… Khi 10 lời thề vang lên trước hàng quân, mỗi quân nhân đều thấm đẫm cảm xúc thiêng liêng và tràn ngập niềm tự hào. Bởi đó chính là lời hứa danh dự của quân nhân trước Đảng, trước nhân dân, trước cờ Tổ quốc, khẳng định ý chí và sự quyết
tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 971 xin thề trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân trong lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Ảnh: H.H

Thiếu tá Văn Minh Hiếu, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 971 cho biết: “Những năm qua, các thế hệ chiến sĩ khi bước chân vào đơn vị đều phải học thuộc 10 lời thề quân nhân để thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa và trở thành hành động thường xuyên hằng ngày. Đặc biệt những quân nhân được phân công đọc 10 lời thề trước hàng quân không chỉ có giọng đọc lưu loát, rõ ràng, tác phong chững chạc mà đơn vị còn chọn những đồng chí có thành tích xuất sắc trong học tập, huấn luyện, chấp hành nghiêm các quy định của quân đội để tạo niềm vinh dự, tự hào, khơi dậy ý thức thi đua trong toàn thể đơn vị”.

Để giúp cho quân nhân hiểu sâu sắc hơn sự kết tinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của quân đội cách mạng anh hùng trong nội dung 10 lời thề, đồng thời giúp mỗi quân nhân khi đọc “10 lời thề danh dự” thể hiện được tinh thần và ý nghĩa cao quý, thời gian qua các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thành phố đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt như: diễn đàn tuổi trẻ, hội thi tìm hiểu “10 lời thề danh dự”…, góp phần khơi dậy niềm tự hào được là chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, xây dựng tác phong chính quy, tạo động lực thúc đẩy mọi quân nhân nêu cao ý thức học tập, rèn luyện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“10 lời thề danh dự” của quân nhân đồng hành qua nhiều thập niên cùng bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ, như nhắc nhở mỗi quân nhân ý thức sâu sắc hơn về niềm vinh dự tự hào, trách nhiệm thiêng liêng cầm súng bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nghĩa cử với đồng chí, đồng đội. Khi quân nhân xin thề trước cờ, nội dung và ý nghĩa sâu sắc của 10 lời thề có sức lay động lớn lao, khắc sâu vào ý chí, tạo nên niềm tự hào và sức mạnh mãnh liệt để họ vượt qua mọi gian khó, vươn lên lập nhiều chiến công mới, góp phần để quân đội ta thật sự là “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ” như lời căn dặn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

HỒNG HẠNH

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/chinhtrixahoi/202312/ky-niem-79-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-34-nam-ngay-hoi-quoc-phong-toan-dan-tu-hao-10-loi-the-danh-du-cua-quan-nhan-3962011/