Từ giáo viên trường chuyên đến PGS ngành Giáo dục học của 3 thầy cô

Ba tân phó giáo sư ngành Giáo dục học từng là giáo viên trường trung học phổ thông chuyên và có nhiều thành tích, bằng khen.

Trong đợt công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư vừa qua, có 3 tân Phó Giáo sư ngành Giáo dục học từng công tác giảng dạy tại trường Trung học phổ thông chuyên là cô Phạm Thị Hương (sinh năm 1982, quê ở Triệu Sơn, Thanh Hóa) - từng là giáo viên khối Trung học phổ thông Chuyên, Trường Đại học Vinh; thầy Phạm Sỹ Nam (sinh năm 1977, quê ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) - nguyên giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An và thầy Nguyễn Trung Cang (sinh năm 1977, quê ở Hải Lăng, Quảng Trị) - từng là giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt.

Các hướng nghiên cứu chính của Tiến sĩ Phạm Thị Hương

Theo hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư tại trang web của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Tiến sĩ Phạm Thị Hương (sinh năm 1982, quê ở Triệu Sơn, Thanh Hóa) đang là Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển Học liệu số, giảng viên Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến, Trường Đại học Vinh.

Vê quá trình công tác, từ tháng 8/2008 đến tháng 5/2010, cô Hương là giáo viên khối Trung học phổ thông Chuyên, Trường Đại học Vinh.

Từ tháng 6/2010 đến tháng 3/2017, cô là giảng viên, Khoa Sinh học, Trường Đại học Vinh.

Từ tháng 4/2017 - tháng 8/2021: Trưởng Bộ môn PPGD Sinh học, Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh

Từ 9/2021 đến nay: Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển Học liệu số, Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến, Trường Đại học Vinh.

Cô Phạm Thị Hương. (Ảnh: HĐGSNN)

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của cô Hương là nghiên cứu về dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển năng lực; Nghiên cứu về phát triển chương trình đào tạo giáo viên; Nghiên cứu về chuyển đổi số trong giáo dục

Về Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: Nữ Tiến sĩ đã hướng dẫn 9 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, 03 học viên đang chờ bảo vệ; Đã chủ trì và hoàn thành 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường; Đã công bố 42 bài báo khoa học, trong đó: 25 bài báo khoa học trong nước; 06 bài báo Hội thảo khoa học trong đó có 01 bài báo Hội thảo quốc tế; 11 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (04 bài ISI(ESCI), 05 bài Scopus, 2 bài quốc tế thường); Số lượng sách đã xuất bản: 11 trong đó có 02 giáo trình, 03 sách giáo khoa, 06 sách tham khảo tại nhà xuất bản uy tín trong nước có chỉ số ISBN.

Cô Hương từng nhận Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 2021. Quyết định số 4214/QĐ- BGDĐT ký ngày 11/11/2021.

Tổng số năm cô Hương thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 13 năm.

Tân phó giáo sư từng có 68 bài báo khoa học

Thầy Phạm Sỹ Nam (sinh năm 1977, quê ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) hiện đang là Trưởng Bộ môn Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán; Chủ nhiệm chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán (Sau Đại học).

Về quá trình công tác, từ tháng 9/2001 đến tháng 7/2015: Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.

Từ tháng 8/2015 đến nay, thầy Nam là giảng viên trường Đại học Sài Gòn. Bên cạnh đó, thầy Nam còn thỉnh giảng, giảng dạy cao học tại Trường Đại học Đồng Tháp.

Thầy Nam được cấp bằng tiến sĩ vào năm 2014; ngành Khoa học Giáo dục; chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán; Nơi cấp bằng Tiến sĩ là Trường Đại học Vinh.

Thầy Nguyễn Sỹ Nam (Ảnh: HĐGSNN)

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của Tiến sĩ Nam là dạy học phát triển năng lực cho người học; Vận dụng phương pháp dạy tích cực trong dạy học; Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: đã hướng dẫn 3 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ; Đã hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường; Đã công bố 68 bài báo khoa học, trong đó 3 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; 1 bài báo đăng trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế thuộc danh mục Scopus; 1 bài báo thuộc danh mục Scopus đã được chấp nhận đăng. Thầy Nam đã xuất bản 12 quyển sách xuất bản ở nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thầy Nam từng được nhận bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác ra đề thi tuyển sinh năm 2016; Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc trong việc xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Giấy Khen của trường Đại học Sài Gòn về việc hướng dẫn 2 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt giải ba cấp Bộ.

Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo là 7 năm 10 tháng.

Tân phó giáo sư từng hoàn thành 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Về quá trình công tác, từ tháng 11/1997–02/2005, thầy Nguyễn Trung Cang (sinh năm 1977, quê ở Hải Lăng, Quảng Trị) là giáo viên Trung học, Trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang.

Tháng 3/2005-9/2010: Giáo viên Trung học, Phó trưởng bộ môn, Trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang.

Năm 2010 - 2014: Giảng viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang (Nghiên cứu sinh tại Đại học Sheffield, Vương quốc Anh).

Từ tháng 1/2015–10/2017: Giảng viên, Phó Trưởng khoa rồi Trưởng khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Kiên Giang.

Từ tháng 11/2017–3/2020: Giáo viên, Trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt.

Từ tháng 4/2020 đến nay: Giảng viên, Trưởng khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Kiên Giang.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy Cang là nghiên cứu các phương pháp giảng dạy nhằm phát triển năng lực tiếng Anh cho người học; Nghiên cứu phương pháp phát triển năng lực tự học của người học tiếng Anh và kiểm tra, đánh giá trong trong giảng dạy tiếng Anh và trong lĩnh vực giáo dục.

Thầy Nguyễn Trung Cang (Ảnh: HĐGSNN)

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: Thầy Cang đã hướng dẫn 8 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ - Đã hoàn thành 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ.

Thầy Cang đã công bố 23 bài báo khoa học, trong đó có 21 bài công bố bằng tiếng Anh, 2 bài công bố bằng tiếng Việt, 7 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín

Số lượng sách đã xuất bản 2 giáo trình giảng dạy, 01 sách tham khảo, 01 chương sách trong đó giáo trình và 1 sách tham khảo tại Nhà xuất bản Trường Đại học Cần Thơ, 1 chương sách thuộc nhà xuất bản Lambert Academic Publishing.

Thầy Cang từng nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh (năm học 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007); Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (năm học 2004-2005, 2005-2006, 2014-2015, 2015-2016, 2016- 2017, 2019-2020).

Từ năm 2022 đến nay, thầy Cang tham gia giảng dạy chương trình thạc sỹ lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại Trường Đại học Trà Vinh.

Mạnh Đoàn

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/tu-giao-vien-truong-chuyen-den-pgs-nganh-giao-duc-hoc-cua-3-thay-co-post239342.gd