'Tứ đại thiên vương' Hong Kong ngày ấy - bây giờ

Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Quách Phú Thành, Lê Minh - bốn cái tên đình đám ở làng nhạc Hoa ngữ thập niên 1990 - nay đều có hướng đi, cuộc sống riêng.

Đầu năm 1990, sau khi Trương Quốc Vinh, Mai Diễm Phương, Đàm Vịnh Lân lần lượt từ bỏ sự nghiệp, làng nhạc Hong Kong rơi vào thời kỳ ảm đạm. Sau đó, những gương mặt mới là Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa và Lê Minh xuất hiện, mở ra trào lưu nhạc thần tượng tại xứ cảng thơm. Truyền thông gọi họ là “Tam kiếm khách”. Năm 1991, Quách Phú Thành nổi lên như một hiện tượng của làng nhạc Đài Loan và Hong Kong. Năm 1992, tờ Nhật báo phương Đông cùng giới nghệ sĩ dùng cái tên "Tứ đại thiên vương" để chỉ bốn nam ca sĩ có tầm ảnh hưởng nhất lúc bấy giờ: Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành và Lê Minh.

"Tứ đại thiên vương" Hong Kong được đông đảo công chúng đón nhận và yêu mến, tầm ảnh hưởng nhanh chóng lan rộng tới Trung Quốc đại lục và châu Á. Họ gần như khuynh đảo tất cả giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ tại Hong Kong những năm 90 của thế kỷ 20. Việc bắt chước cách ăn mặc, kiểu tóc, giọng nói... của họ cũng trở thành trào lưu lúc bấy giờ.

Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành và Lê Minh (từ trái sang).

Tại Việt Nam, "Tứ đại thiên vương" có lượng fan hùng hậu. Các ca khúc của họ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và được các ca sĩ như Đan Trường, Lam Trường, Minh Thuận, Ưng Hoàng Phúc, Jimmy Nguyễn... hát lại. "Tứ đại thiên vương" đã trở thành một dấu ấn văn hóa, tượng trưng cho thời kỳ hoàng kim của làng giải trí Hong Kong, theo Tân Hoa Xã.

Cuối năm 1999, Trương Học Hữu và Lê Minh không muốn nhận thêm bất cứ một giải thưởng âm nhạc nào nữa nên tuyên bố thời đại âm nhạc của “Tứ đại thiên vương” kết thúc. Lê Minh tập trung chủ yếu vào sản xuất, kinh doanh âm nhạc và bồi dưỡng nhân tài mới. Trương Học Hữu đầu tư vào các liveshow âm nhạc vòng quanh thế giới và biểu diễn nhạc kịch. Quách Phú Thành lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và phát triển vũ đạo. Lưu Đức Hoa tập trung phát triển sự nghiệp điện ảnh, ca hát. Họ dựa vào thế mạnh của mình và đều gặt hái được những thành công to lớn.

'Thiên vương' Lưu Đức Hoa

Tài tử thành công cả trên lĩnh vực ca nhạc và phim ảnh.

Lưu Đức Hoa sinh ngày 27/9/1961, là nghệ sĩ toàn năng trong “Tứ đại thiên vương”. Anh thành công cả trên lĩnh vực ca hát, phim ảnh. Gia nhập làng giải trí từ năm 1991, Lưu Đức Hoa được khán giả yêu mến với vai Dương Quá trong “Thần điêu đại hiệp”. Đến nay, anh đã có trong tay hơn 160 phim điện ảnh, phát hành hơn 100 album âm nhạc với gần 1.000 bài hát. Các phim được yêu thích của anh có “Thần điêu đại hiệp”, “Thập diện mai phục”, “Vô gian đạo”, “Thiên hạ vô tặc”... Gần đây nhất anh đóng “Trường Thành”, “Vương bài đối vương bài”, “Truy long”.

Lưu Đức Hoa nổi tiếng khắp châu Á trong đó có Việt Nam với hàng loạt bản hit như “Luyện tập” (Lời Việt: "Anh không muốn bất công với em" – Ưng Hoàng Phúc), “Đều trách anh” (Lời Việt: "Khúc ca buồn" – Lâm Hùng), “Những ngày cùng đi qua” (Lời Việt: "Tình nhạt phai" – Đàm Vĩnh Hưng), “Đàn ông khóc không phải là tội” (Lời Việt: "Khi người đàn ông khóc" – Lý Hải), “Ý trời” (Lời Việt: "Tuyết lạnh" - Lam Trường)... Anh đoạt nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong lĩnh vực âm nhạc như: "Nam ca sĩ được yêu thích nhất" tại Lễ trao giải 10 ca khúc vàng Hong Kong năm 1991 và 2004, Top 10 ca sĩ có lượng album bán chạy nhất Hong Kong năm 2009, 2012, 2013...

Ở tuổi 57, Lưu Đức Hoa vẫn làm việc miệt mài. Hôm 17/1, anh bị thương do ngã ngựa khi quay quảng cáo, song tài tử khẳng định sẽ mau khỏe lại để tiếp tục công việc. Cho đến nay, Lưu Đức Hoa vẫn được coi là một biểu tượng lớn của điện ảnh Hong Kong. Với những cống hiến cho nghệ thuật, Lưu Đức Hoa được vinh danh "Top 10 thanh niên kiệt xuất thế giới năm 2010" do Hiệp hội thanh niên quốc tế bình chọn. Năm 2011, anh đứng số một trong danh sách nghệ sĩ giàu nhất Trung Hoa do tạp chí Forbes bình chọn. Về đời tư, Lưu Đức Hoa có không ít bóng hồng vây quanh song anh vẫn chung sống hạnh phúc cùng bà xã Chu Lệ Thiên từ năm 2008 đến nay. Họ đã có con gái đầu lòng. Năm 2016, bà xã anh mang bầu con thứ hai.

‘Thiên vương’ Lê Minh

Lê Minh nổi tiếng với vóc dáng lý tưởng và phong thái quý tộc.

Trong “Tứ đại thiên vương”, Lê Minh được gọi là “vương tử” vì sở hữu vóc dáng đẹp với chiều cao lý tưởng - 1,82cm, khí chất quý tộc, hào hoa, am hiểu văn hóa nghệ thuật và các nhạc cụ điện tử. Thập niên 1990, Lê Minh giành được thành công trong lĩnh vực âm nhạc với rất nhiều giải thưởng. Các bản hit của anh như “Xin lỗi! Anh yêu em”, “Tình yêu mùa hè”, “Có một ngày không nhớ em”, "Một đời tình si"...

Anh từng là đại sứ thể hiện ca khúc chủ đề cho Thế vận hội mùa đông lần thứ 6 tổ chức ở Trường Xuân, Trung Quốc và cũng từng là ca sĩ Hong Kong đầu tiên đại diện cho lãnh thổ tham dự Asia Song Festival lần đầu tổ chức ở Hàn Quốc. Ngoài ca hát, anh lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và thành công với các phim “Mai Lan Phương”, “Nửa đời duyên”, “Thất kiếm”, “Mật ngọt”...

Hiện nay, Lê Minh không còn nổi trội trong làng giải trí như trước. Anh tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Anh là chủ tịch quỹ công ích Hong Kong, đại sứ hữu nghị gốc Hoa đầu tiên của UNICEF. Đời sống tình cảm của Lê Minh cũng khiến truyền thông tốn không ít giấy mực. Sau cuộc tình với Thư Kỳ, Từ Tử San, Đới Ôn Huệ, Lê Minh kết hôn với người mẫu gốc Việt - Nhạc Cơ Nhi - năm 2005. Họ chia tay sau bốn năm chung sống. Hai năm trở lại đây, Lê Minh rất kín tiếng về đời sống tình cảm dù không ít lần bị đồn có bạn gái. Anh bắt đầu phát tướng và già hơn so với ba “thiên vương” hơn tuổi mình.

‘Thiên vương’ Quách Phú Thành

Anh được mệnh danh là "Michael Jackson" của Hong Kong.

Quách Phú Thành sinh ngày 26/10/1965, được mệnh danh là “Michael Jackson của Hong Kong”. Giọng hát tốt, ngoại hình đẹp cùng khả năng vũ đạo điêu luyện giúp sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió. Năm 1990, ca khúc đầu tiên của anh - “Không hề hết yêu em” - sau khi phát hành lập tức trở thành hiện tượng của làng nhạc Hoa ngữ. Nhiều fan đua nhau để kiểu đầu rẽ ngôi giữa của anh trong MV. Cho đến nay, đây vẫn được coi là ca khúc kinh điển, luôn gợi cho người nghe rất nhiều hoài niệm.

Không chỉ nổi tiếng ở châu Á, tên tuổi anh vươn tầm quốc tế với các chuyến lưu diễn ở Mỹ, Nhật, Australia. Album nhạc của ca sĩ gốc Hoa duy nhất mà "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson từng mua là của Quách Phú Thành. Anh cũng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Tuy không thành công như Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành cũng gặt hái được nhiều giải thưởng lớn như “Nam diễn viên chính xuất sắc” tại liên hoan phim Kim Mã 2005 và 2006, “Nam diễn viên chính xuất sắc” trong liên hoan phim Kim Tượng lần thứ 35.

Hiện tại, dù tầm ảnh hưởng không còn được như trước, Quách Phú Thành vẫn thường tổ chức các liveshow âm nhạc, tập trung đóng phim và làm giám khảo trong các cuộc thi vũ đạo. Các phim gần đây anh tham gia là “Toàn dân mục kích”, “Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh”, “Hàn chiến 2”...

Tài tử từng trải qua các cuộc tình với những mỹ nhân như Chu Ân, Chung Lệ Đề, Hùng Đại Lâm, Trần Tuệ Lâm. Cuối năm 2015, Quách Phú Thành công khai tình cảm với bạn gái kém anh 23 tuổi - người mẫu Phương Viên. Hiện thiên vương 52 tuổi bày tỏ khao khát lập gia đình, có con song vẫn chưa tiết lộ kế hoạch kết hôn.

'Thiên vương' Trương Học Hữu

Anh được mệnh danh là "Ca thần" vì có tài ca hát nổi trội trong nhóm.

Trong “Tứ đại thiên vương”, Trương Học Hữu (sinh 10/7/1961) được mệnh danh là “Ca thần” vì khả năng ca hát vượt trội. Anh sở hữu giọng hát trầm ấm, truyền cảm. Hầu hết ca khúc của anh đều chiếm vị trí cao trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Trong đó, phải kể đến “Nụ hôn ly biệt” phát hành năm 1993 từng làm mưa làm gió ở cả châu Âu và châu Á, được nhóm nhạc Michael Learn to Rock hát lại bản tiếng Anh với tên “Take me to your heart”. Năm 1995, Trương Học Hữu trở thành ca sĩ nhạc trẻ châu Á có album bán chạy nhất toàn cầu, với lượng album bán được nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Michael Jackson. Cùng năm, anh được tạp chí TIME bầu là “Một trong 50 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất ở châu Á”.

Trương Học Hữu là nghệ sĩ Hong Kong có số lượng lớn tác phẩm được các ca sĩ Việt Nam cover vào đầu thập niên 1990. Trong đó, nhiều ca khúc quen thuộc với người hâm mộ Việt như: “Sau khi chia tay” (Giấc mơ có thật - Lệ Quyên), “Chỉ muốn theo em suốt đời” (Yêu em trọn đời - Lam Trường), Tình cũ không nguôi (Tình và đời - Jimmy Nguyễn)...

Ngoài ca hát, Trương Học Hữu cũng đóng phim điện ảnh và nhạc kịch. Tới nay, anh đã tham gia hơn 40 phim, nhận giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc” tại liên hoan phim Kim Tượng 1989 và liên hoan phim Kim Mã 1990. Bước sang tuổi 56, Trương Học Hữu vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát. Anh sống hạnh phúc bên vợ là nữ diễn viên La Mỹ Vy và hai con - một trai một gái.

Theo VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/tu-dai-thien-vuong-hong-kong-ngay-ay--bay-gio-140067/