Tự chủ đại học: Không để tình trạng 'tự chủ là tự bơi'

Tự chủ đại học được thực hiện thí điểm từ năm 2015 sau Nghị quyết 77 của Chính phủ. Trong quá trình triển khai thực hiện, có những khó khăn bất cập cần được ưu tiên giải quyết trong thời gian tới, nhất là vấn đề tài chính. Đây là đề xuất của nhiều đại biểu khi thảo luận tại Quốc hội.

ĐHQGHN được thành lập năm 1993, với mục tiêu “Xây dựng một số trường đại học trọng điểm quốc gia” theo NQ 04 của BCHTW Đảng. Thực hiện quyền tự chủ được giao, ĐHQGHN đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tuy nhiên, như nhiều cơ sở GD khác, đơn vị cũng gặp thách thức lớn, chủ yếu liên quan tài chính.

Thời gian qua, các trường đại học tự chủ gặp nhiều khó khăn khi nguồn thu chủ yếu dựa vào học phí; một số quy định về pháp luật chưa đồng bộ, chưa thúc đẩy tự chủ đại học.

Đại học có vai trò rất lớn trong việc nghiên cứu, xây dựng thể chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy quốc gia đổi mới sáng tạo. Để đại học thực hiện được sứ mệnh này, nhiều đại biểu đề nghị cần tiếp tục dành sự quan tâm lớn hơn cho đại học.

Chiều 5/11, Ủy ban VHGD của QH phối hợp với Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức hội thảo GD với chủ đề “Thể chế, chính sách nâng cao chất lượng GD đại học”.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tu-chu-dai-hoc-khong-de-tinh-trang-tu-chu-la-tu-boi-196838.htm