Từ A-Z về Reanto Sanches - 'Golden Boy 2016'

Một năm đại thành công với tiền vệ tài năng người Bồ Đào Nha Reanto Sanches khi anh vừa có danh hiệu cùng ĐTQG, vừa mang về cho mình giải thưởng cao quý nhất giành cho các cầu thủ trẻ.

Reanto Sanches sinh ngày 18.8.1997 (19 tuổi), quốc tịch Bồ Đào Nha. Hiện tại anh đang chơi bóng dưới màu áo CLB Bayern Munich.

Sự nghiệp tại các CLB

Tháng 11.2007

Sanches gia nhập lò đào tạo trẻ Águias da Musgueira tại Bồ Đào Nha năm 2005 (8 tuổi). Đến năm 2007, CLB nổi tiếng Benfica đã trả cho Águias da Musgueira 750 Euro và 25 trái bóng để có được sự phục vụ của Sanches.

Sanches những ngày đầu trong màu áo đội trẻ của Benfica. Ảnh: Record.

Ngày 5.10.2014

Sanches có lần đầu tiên chơi cho đội B của Benfica tại giải hạng 2 của Bồ Đào Nha gặp đối thủ Feirense.

Ngày 30.10.2015

Sanches chính thức ra mắt đội 1 của Benfica trong trận đại thắng đối thủ tondela 4-0. Tại trận đấu đó, anh vào sân thay người ở phút 74.

Tháng 11.2015

Benfica "trói chân" Sanches bằng bản hợp đồng tới năm 2012 kèm điều khoản phá vỡ hợp đồng là 45 triệu Euro.

Ngày 25.11.2015

Sanches có lần đầu tiên xuất hiện trong đội hình xuất phát của Benfica, thi đấu trọn vẹn 90 phút ở trận hòa 2–2 với Astana ở vòng bảng UEFA Champions League. Một tuần sau đó, anh có trận đầu tiên được đá chính tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Bồ Đào Nha gặp Braga.

Sanches trong màu áo Benfica năm 2015. Ảnh: Getty.

Ngày 4.12.2015

Sanches có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Trong trận đấu Benfica thắng Academica 3-0, anh đã có pha nã đại bác từ khoảng cách 30m, đó cũng là bàn thắng được bình chọn đẹp nhất tháng và Sanches trở thành cầu thủ trẻ nhất trong thế kỉ 21 ghi bàn cho Benfica tại sân nhà Estadio da Luz.

Sanches kí hợp đồng với Bayern Munich. Ảnh: Telegraph.

Sự nghiệp tại ĐTQG Bồ Đào Nha

Ngày 18.3.2016

Sanches được HLV Fernando Santos triệu tập vào ĐTQG để tham gia 2 trận đấu giao hữu giữa Bulgaria và Bỉ. 7 ngày sau, anh được ra sân khi vào thay William Carvalho trong trận Bồ Đào Nha thua Bulgaria 0-1.

Tháng 5.2016

Sanches được gọi vào ĐTQG Bồ Đào Nha để chuẩn bị tham dự EURO 2016. Anh chính thức phá kỉ lục tồn tại 12 năm của Cristiano Ronaldo để trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo ĐTQG Bồ Đào Nha tại một giải đấu chính thức.

Ảnh: Getty.

Ngày 30.6.2016

Sanches ra sân trong trận tứ kết giữa Bồ Đào Nha và Ba Lan và chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất tham dự một trận đấu trong lịch sử các kì EURO. Phút 33, anh ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha, qua đó pha luôn kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại 1 VCK EURO.

Ảnh: Getty.

Ngày 24.10.2016

Sanches chính thức đánh bại hàng loạt các tài năng trẻ khác của bóng đá thế giới để giành danh hiệu Golden Boy 2016.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/tu-az-ve-reanto-sanches-golden-boy-2016-604457.bld