Từ 10-1, Vườn quốc gia Bù Gia Mập mở cửa đón khách trở lại

Ông Vương Đức Hòa, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập cho biết, vừa có thông báo mở cửa đón du khách tham quan trải nghiệm và tổ chức lại các hoạt động du lịch sinh thái tại vườn bắt đầu từ 7 giờ ngày mai (10-1-2022).

Theo đó, du khách đến tham quan trải nghiệm Vườn quốc gia Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước phải thực hiện đầy đủ thông điệp 5K của Bộ Y tế; đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19. Cụ thể, có chứng nhận tiêm chủng “thẻ xanh” trên sổ sức khỏe điện tử, hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến vườn.

Du khách tham quan trải nghiệm Vườn quốc gia Bù Gia Mập - Ảnh: Kiều Đình Tháp

Những thác nước hoang dã ở Vườn quốc gia Bù Gia Mập - Ảnh: Kiều Đình Tháp

Du khách phải trực tiếp đến điểm thu phí để khai báo y tế điện tử trên ứng dụng PC-COVID và quét mã QR, nộp phí tham quan. Đồng thời, du khách phải thực hiện đúng quy định về tham quan của vườn.

Cũng theo Ban quản lý vườn, du khách đến từ khu vực có cấp độ dịch là cấp độ 1 (nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh), cấp độ 2 (nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng), có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính bằng phương pháp RT-PCR, hoặc test kháng nguyên nhanh trong vòng 72 giờ trước khi vào vườn.

Thú ở Vườn quốc gia Bù Gia Mập - Ảnh: Kiều Đình Tháp

Một số loài bò sát ở Vườn quốc gia Bù Gia Mập - Ảnh: Kiều Đình Tháp

Du khách đến từ khu vực có cấp độ dịch là cấp độ 3 (nguy cơ cao tương ứng với màu cam): Đối với người đã tiêm vắc xin Covid-19 (ít nhất 1 liều có chứng nhận tiêm chủng) đã qua 14 ngày, hoặc khỏi bệnh Covid-19 có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19, hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng), có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR, hoặc test kháng nguyên nhanh trong vòng 72 giờ trước khi vào vườn.

Cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng thôn Bù Dốt, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đi tuần tra rừng - Ảnh: Kiều Đình Tháp

Ban quản lý vườn khuyến cáo không tiếp nhận tham quan đối với khách đến từ khu vực có cấp độ dịch là cấp độ 4 (nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ) và người chưa tiêm vắc xin Covid-19.

Bình Phước đã gỡ bỏ các chốt kiểm soát Covid-19 trên địa bàn tỉnh, do đó du khách nếu đáp ứng được các yêu cầu trên khi đến tỉnh sẽ không còn phải cách ly y tế như trước đây.

Vườn quốc gia Bù Gia Mập được chuyển hạng từ khu bảo tồn thiên nhiên Bù Gia Mập theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 27-11-2002 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững tại địa phương và khu vực.

Vườn có tổng diện tích 25.601,18 ha. Vườn hiện có 1.117 loài thực vật. Vườn có nhiều cây họ đậu quý hiếm như cẩm lai, gõ đỏ, giáng hương, trầm hương, kim giao và 278 giống cây dùng làm thuốc.

Vườn cũng là nơi cư trú của các loài động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam như gấu chó, báo gấm, sói lửa, bò tót, gà tiền mặt đỏ, voi... Vườn cũng là nơi cư trú của nhiều loài động vật thuộc bộ linh trưởng như khỉ đuôi lợn, khỉ đuôi dài, khỉ mặt đỏ, voọc ngũ sắc, vượn đen má vàng...

Về động vật, vườn có hơn 400 loài. Trong đó, thú có 105 loài thì có tới 30 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam; chim có 246 loài, có 10 loài đang bị đe dọa tuyệt chủng như hồng hoàng, gà lôi hồng tía, dù dì phương đông, niệc mỏ vằn, chim công, gà tiền mặt đỏ, gà so cổ hung, chim yến hồng xám...; bò sát trên 70 loài, có 16 loài ghi trong sách đỏ.

Bùi Liêm

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/129703/tu-10-1-vuon-quoc-gia-bu-gia-map-mo-cua-don-khach-tro-lai