Từ 01 đến 06/10 sẽ diễn ra triễn lãm thành tựu kinh tế, xã hội Việt Nam và Thăng Long-Hà Nội

Chiều 27/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thông tin về triển lãm thành tựu kinh tế, xã hội Việt Nam và Thăng Long- Hà Nội.

Đây là một trong những hoạt động lớn kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Theo kế hoạch, Triễn lãm sẽ diễn ra từ ngày 01 đến 06-10 tại Trung tâm Hội chợ triễn lãm Giảng Võ với sự tham gia của nhiều Bộ, ngành Trung ương và các địa phương đại diện cho các vùng miền. Triển lãm tập trung giới thiệu thành tựu kinh tế- xã hội đất nước trong suốt 65 năm qua trên các lĩnh vực: Công nghiệp- Thương mại- Đầu tư; Ngoại giao và hợp tác quốc tế; Quốc phòng- An ninh; Nông nghiệp- Nông thôn; Văn hóa- Thể thao- Du lịch; Khoa học- Công nghệ- Môi trường; Xây dựng- Giao thông vận tải; Giáo dục- Đào tạo; An sinh xã hội, Thông tin- Truyền thông; Tài chính- Tiền tệ. Triển lãm còn tập trung giới thiệu hình ảnh thủ đô Hà Nội xưa và nay. Đối tượng tham gia triển lãm gồm Khối các Bộ ngành Trung ương, bởi đây sẽ là lực lượng nòng cốt tham gia giới thiệu và trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội. Khối các địa phương là những tỉnh, thành phố trọng điểm kinh tế vùng miền và nhóm các tỉnh, thành phố liên quan đến 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Theo thông tin từ Ban Tổ chức sẽ có khoảng 43 Bộ ngành, tỉnh, thành phố tham gia triển lãm. Khối doanh nghiệp tiêu biểu cho 3 thành phần kinh tế chủ chốt là khối kinh tế nhà nước, khối kinh tế ngoài quốc doanh, khối kinh tế nước ngoài. Dự kiến triển lãm sẽ có khoảng 200 gian hàng với nhiều chủng loại phong phú, dịch vụ có chất lượng cao và thương hiệu. Ngoài ra, triển lãm còn có các hoạt động văn hóa văn nghệ diễn ra suốt từ ngày 01-06 với nội dung chủ yếu là văn hóa nghệ thuật dân tộc truyền thống của các đoàn nghệ thuật Trung ương và các địa phương, như là món quà văn hóa nghệ thuật gửi tặng nhân dân và đồng bào, khách quốc tế về dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Các hoạt động hội nghị, hội thảo, xúc tiến đầu tư, giới thiệu chính sách mới, quảng bá thương hiệu, sản phẩm…cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm. Triển lãm tạo cơ hội để nhân dân cả nước và khách quốc tế cảm nhận được hình ảnh tổng quát, những thành tựu to lớn đã đạt được, đường lối và định hướng phát triển cơ bản của đất nước trong giai đoạn mới, nhằm khích lệ lòng yêu nước, tự hào dân tộc và khẳng định thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới và phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước ta trên con đường đi tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; đồng thời giúp nhân dân và khách quốc tế có được hình ảnh đầy đủ hơn về Thủ đô Hà Nội xưa và nay- thành phố vì hòa minh, nơi địa linh, nhân kiệt với bề dày nghìn năm lịch sử, là nơi hội tụ tinh hoa của dân tộc và biểu tượng của nền văn minh Việt Nam.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=425462&co_id=30071