TT - Huế: Phá nát kênh thủy lợi để khai thác đất sét

Chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép cải tạo, vận chuyển đất dôi dư, nhưng lãnh đạo HTX Trung Tiến (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, TT - Huế) đã tự ý cho đào đất ruộng để tận thu đất sét bán làm nguyên liệu sản xuất gạch. Quá trình khai thác đất đã múc luôn hệ thống kênh mương thủy lợi mới đầu tư khiến người dân rất bức xúc.

Kênh mương nhiều đoạn bị phá nát, vùi lấp để lấy đất sét.

Lợi dụng cải tạo để bán đất sét

Nhận được phản ánh của người dân, nhiều diện tích đất ruộng lúa ở khu vực Đình - Lò Ngói do HTX Trung Tiến quản lý hàng ngày xuất hiện nhiều xe múc, xe tải phá nát ruộng lúa để khai thác đất sét, vận chuyển đất ra khỏi khu vực trái phép bán cho nhà máy gạch khi chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý. Khi phóng viên có mặt ở hiện trường, nhiều thửa ruộng đã bị đào xới tan nát. Có nơi, đất ruộng lúa bị đào sâu đến hơn 2m, trên diện tích hàng nghìn mét vuông. Một khối lượng rất lớn bùn sét đã được các xe tải hạng nặng chuyển đi nơi khác. Đất trồng lúa bị đào xới, tạo nên những ao bùn, hố “tử thần” sâu hoắm gây nguy hiểm cho trẻ em và người dân trong vùng.

Ông Vương Đình Cẩm - Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến cho biết, việc thay đổi hiện trạng sử dụng đất, ruộng lúa có nơi đào sâu từ 2 - 2,5m nhằm tạo vùng trồng rau má. Khối lượng đất sét bán đi để lấy tiền bù vào chi phí cải tạo mặt bằng cả HTX không có kinh phí. Chủ trương trên tôi có báo cáo miệng, ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc đã đồng ý cho phép cải tạo. Tuy nhiên, khi các thủ tục chưa trình huyện, HTX đã cho xe múc, xe tải vào lấy đất, người dân đã có ý kiến UBND xã đã vào kiểm tra, đình chỉ buộc HTX phải hoàn trả lại mặt bằng.

Một nguồn tin khác, lãnh đạo UBND xã Lộc Tiến “bật đèn xanh” cho HTX khai thác, vận chuyển đất sét ra khỏi khu vực trái phép. Khi ý kiến cử tri phản ánh, lãnh đạo HĐND xã Lộc Tiến đã cho kiểm tra, làm việc với BQL HTX Trung Tiến. Tuy nhiên, HTX vẫn chưa có văn bản của các cơ quan chức năng cho phép cải tạo, khai thác và vận chuyển đất sét ra khỏi khu vực. Qua đó, HĐND xã yêu cầu UBND xã kiểm tra phương án, khối lượng, thời gian khai thác và hoàn trả mặt bằng báo cáo HĐND xã để trả lời cử tri. Nhận được văn bản trên, UBND xã Lộc Tiến mới cho kiểm tra, đình chỉ, nhưng không lập biên bản hiện trường.

Phá nát kênh mương

Quá trình khai thác đất ruộng bán cho nhà máy sản xuất gạch, các máy đào, máy xúc, xe tải đã phá vỡ khoảng 200m kênh mương thủy lợi dùng phục vụ nước tưới cho hàng chục héc-ta ruộng lúa nước cho người dân HTX Trung Tiến. Hiện trường, nhiều đoạn kênh mới xây, các khối bê tông kiên cố đã bị máy đào, máy ủi xé nát thành nhiều mảng. Nhiều đoạn bị vùi lấp luôn hàng trăm mét kênh, kể cả những đoạn còn nguyên vẹn.

Làm việc với phóng viên, ông Vương Đình Cẩm khẳng định: “Tôi đi kiểm tra kỹ rồi, kênh mương không bị sao cả”. Đến khi phóng viên đưa cho ông xem hình ảnh kênh mương bê tông phá nát, chôn vùi nhiều đoạn, lúc đó ông Cẩm mới thừa nhận có hành vi xâm hại công trình thủy lợi từ việc đào đất sét lậu. Tuy nhiên, những việc làm sai trái này lại được chính quyền xã Lộc Tiến dễ dàng cho qua, không lập biên bản vi phạm.

Ông Huỳnh Tấn Tam - Giám đốc HTX Trung Tiến cho biết, đầu tháng 7/2016 HTX Trung Tiến có tờ trình xin chủ trương về cải tạo đất ruộng lúa sang trồng rau má, kết hợp tận thu nguồn đất sét bên dưới. Ông Vương Đình Cẩm - Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến đã phê vào tờ trình đồng ý chủ trương cho phép cải tạo và lấy lớp đất sét phía dưới nên HTX làm theo. Tờ trình xin cải tạo đất HTX vẫn chưa trình huyện xem xét. “Kênh mương bê tông trên vừa được đầu tư có chiều dài khoảng 1.400m, với tổng mức đầu tư trên 200 triệu đồng, do HTX Trung Tiến thực hiện. Kênh mương thiết kế cao, khi đưa vào sử dụng nước không chảy vào ruộng lúa được nên tiếp tục bỏ hoang”, ông Huỳnh Tấn Tam thừa nhận.

Thanh Ngân

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/tt-hue-pha-nat-kenh-thuy-loi-de-khai-thac-dat-set.html