TT dầu TG ngày 16/1: Giá tăng do đồng đô la suy yếu và việc cắt giảm sản lượng dầu mỏ

Giá dầu đi lên trong ngày 16/1, hỗ trợ bởi một đồng đô la suy yếu và dự đoán OPEC và các nhà sản xuất khác sẽ cắt giảm sản lượng như một phần của thỏa thuận hạn chế dư cung toàn cầu.

Giá dầu thô Brent kỳ hạn đang giao dịch tại 55,55 USD/thùng, tăng 10 cent so với đóng cửa phiên trước.

Giá dầu dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng 9 cent lên 52,46 USD/thùng.

Các thương nhân cho biết giá được hỗ trợ bởi một đồng đô la suy yếu làm giá nhiên liệu rẻ hơn cho các nước sử dụng đồng tiền khác, hỗ trợ nhu cầu.

Sau khi tăng giá trong nửa cuối năm 2016, đồng đô la đã mất 2,5% giá trị so với rổ tiền tệ chính kể từ mức đỉnh đầu tháng 1.

Đồng bạc xanh này là tập trung đặc biệt của các nhà đầu tư quốc tế trong tuần này do Donald Trump tiếp nhận chức Tổng thống Mỹ vào thứ sáu 20/1.

Jeffrey Halley, nhà phân tích thị trường tại công ty môi giới OANDA ở Singapore cho biết “giá dầu sẽ được thúc đẩy trong tuần này bởi sự di chuyển của đồng đô la hơn là bản thân yếu tố dầu mỏ, với lễ nhận chức Tổng thống của Trump là sự kiện chính”.

Dầu cũng tiếp tục nhận được hỗ trợ từ một thông báo cắt giảm sản lượng từ các nhà sản xuất chính gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC và Nga.

OPEC cho biết họ sẽ cắt giảm 1,2 triệu thùng/ngày sản lượng của mình xuống 32,5 triệu thùng/ngày từ 1/1, và Nga cũng như các thành viên ngoài OPEC đang lên kế hoạch cắt giảm khoảng một nửa số đó”.

Tuy nhiên, có một dự đoán lớn răng OPEC sẽ không thực hiện đầy đủ lượng cắt giảm đã thông báo, mặc dù việc tuân thủ ước tính 50 tới 80% là đủ để giữ giá trong khoảng 50 USD/thùng.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/tt-dau-tg-ngay-161-gia-tang-do-dong-do-la-suy-yeu-va-viec-cat-giam-san-luong-dau-mo-660437.html