TS. Trịnh Lê Anh: Để người Việt trẻ 'bơi' được trong môi trường quốc tế

Bằng kinh nghiệm của mình, TS. MC Trịnh Lê Anh (Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, thanh niên thời nay cần tích hợp cho bản thân khối kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng sống để 'định vị' bản thân...

TS. Trịnh Lê Anh cho rằng, thanh niên thời nay thường có tư duy chuyển đổi số mạnh mẽ. (Ảnh: NVCC)

Sứ mệnh của người trẻ

Tầm nhìn và khát vọng to lớn của dân tộc thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Anh đánh giá thế nào về sứ mệnh của thế hệ trẻ ngày nay trong việc hiện thực hóa mục tiêu 2045?

Thế hệ trẻ ngày nay có sứ mệnh quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu này. Sự sáng tạo, năng động và sẵn lòng học hỏi của họ là tài nguyên quý giá đưa đất nước tiến về phía trước. Tuy nhiên, để thành công, người trẻ tự tìm kiếm sự hỗ trợ từ các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện cho họ phát triển tối đa tiềm năng, đóng góp vào mục tiêu quốc gia. Để thực sự là nguồn lực quý báu, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam, người Việt trẻ hiện nay hãy tự xây dựng hành trang cho mình.

Theo tôi, không còn cách nào khác, thế hệ trẻđangnỗ lực học tập, nắm vững kiến thức và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của một quốc gia phát triển. Họ trang bị cho bản thân kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng sống để có thể "bơi" trong môi trường quốc tế.

Đồng thời, thế hệ trẻ luôný thức về vai trò của mình trong xây dựng đất nước. Họtự tin, tự hào về dân tộc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam, tuân thủ pháp luật, có ý thức về trách nhiệm và đạo đức công dân. Họ cần tham gia vào các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng một xã hội văn minh và công bằng.

Ngoài ra, các bạn trẻ không ngần ngạikhám phá, sáng tạo và đóng góp ý tưởng mới trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, nghệ thuật, kinh doanh. Họtham gia vào các hoạt động nghiên cứu, khởi nghiệp và phát triển bền vững. Đặc biệt, người trẻ nên chủ động tìm hiểu về lịch sử và truyền thống của dân tộc, để biết trân trọng và bảo vệ những giá trị quý báu của quê hương, đất nước.

Tiếp xúc với không ít người trẻ, anh thấy thanh niên đã đón đầu được thời cơ để phát triển bản thân?

Thanh niên Việt Nam thời nay đang đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội. Có thể nói, người trẻ rất sáng tạo, năng động và sẵn sàng thử thách bản thân. Họ biết tận dụng cơ hội để phát triển kỹ năng, học hỏi và thử nghiệm. Nhiều thanh niên chú trọng học tập và nỗ lực để đạt được mục tiêu cá nhân. Họ thường tìm kiếm cơ hội học hỏi, tham gia các khóa học và phát triển kỹ năng, tự tin trong giao tiếp.

Hơn thế, thanh niên thời nay có tư duy chuyển đổi số mạnh mẽ. Họ sử dụng công nghệ thông tin và ứng dụng số để tạo ra giá trị và thay đổi cuộc sống. Họ biết quản lý thời gian và tạo ra kế hoạch phát triển.

Tuy nhiên, không phải tất cả thanh niên đều tận dụng được thời cơ để phát triển và nâng tầm bản thân. Một số người vẫn đang đối mặt với khó khăn và thiếu kiến thức về cơ hội phát triển.

Vậy theo anh, thanh niên thời nay còn những điểm yếu nào cần cải thiện, thay đổi?

Một cách chủ quan, tôi nhìn nhận thấy một số điểm nổi trội như thanh niên thường phải đối mặt với áp lực học tập và xây dựng sự nghiệp. Đôi khi, họ có thể gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa học tập và công việc. Nhiều thanh niên chưa được đào tạo về tài chính cá nhân, chưa biết cách quản lý thu chi, đầu tư và tiết kiệm. Một số thanh niên dễ bị lạc hướng trong thế giới số, dành quá nhiều thời gian cho việc lướt mạng xã hội và trò chuyện trực tuyến.

Một bộ phận chưa có ý thức về bảo vệ môi trường, không tham gia vào các hoạt động xã hội, thiếu tôn trọng văn hóa truyền thống. Thị trường lao động có thể khá khó khăn cho thanh niên, đặc biệt là người mới ra trường. Vì thế, một số tỏ ra thiếu kiên trì, thiếu sự rèn luyện để đáp ứng nhu cầu của thị trường, thay vào đó là trạng thái thờ ơ, buông xuôi và không phấn đấu.

Tuy nhiên, đây chưa phải là hình ảnh toàn diện về thanh niên Việt Nam. Thế hệ trẻ cũng có nhiều tiềm năng và sẵn sàng đối mặt với thách thức của tương lai. Quan trọng là chúng ta cần tạo điều kiện tốt hơn để thanh niên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình và đóng góp cho xã hội.

TS. Trịnh Lê Anh trong một tọa đàm thanh niên. (Ảnh: NVCC)

Sức bật mới trong thời đại số

Anh có kỳ vọng vào việc thanh niên sẽ tạo ra sức bật mới trong thời đại số?

Tất nhiên, tôi tin tưởng và kỳ vọng thanh niên sẽ tạo ra sức bật mới trong thời đại số. Thanh niên thường có tinh thần sáng tạo và tò mò, ưa khám phá. Họ sẽ tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mới, tạo ra sản phẩm và dịch vụ đột phá.

Thế hệ trẻ đã lớn lên trong môi trường số hóa. Họ có kiến thức về công nghệ và biết cách sử dụng các công cụ số. Họ đủ tự tin, bản lĩnh và sẵn sàng thử thách bản thân. Họ có tinh thần khởi nghiệp và sẵn sàng tạo ra những thay đổi tích cực.

Thanh niên có tư duy đa dạng thường sẽ tìm kiếm cách kết nối và hợp tác với nhau để tạo ra giá trị mới. Người trẻ có ý thức về bảo vệ môi trường và tham gia vào các hoạt động xã hội sẽ tạo ra sức bật mới để giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường và bền vững.

Nói vậy tức là người trẻ cần tích hợp kỹ năng số, tinh thần học tập, cập nhật kiến thức liên tục để không bị công nghệ bỏ lại phía sau và tăng cơ hội cho bản thân?

Kỹ năng số giúp thanh niên có cơ hội nghề nghiệp trong thế giới công nghệ cao, giúp họ tự tin sử dụng các công cụ và ứng dụng số. Đồng thời, khuyến khích sáng tạo và khám phá trong việc tạo ra sản phẩm, dịch vụ và giải pháp mới.

Tinh thần học tập, khám phá kiến thức mới, chinh phục bản thân sẽ giúp thanh niên thích nghi với sự thay đổi và phát triển trong môi trường công nghệ. Khi công nghệ ngày càng phát triển nhanh chóng, việc cập nhật kiến thức giúp các bạn trẻ không bị lạc hậu, không bị "tuột dốc"...

Tóm lại, kỹ năng số, tinh thần học tập và cập nhật kiến thức liên tục giúp thanh niên không bị công nghệ bỏ lại phía sau và sẵn sàng đối mặt với thách thức của tương lai.

Anh khuyến nghị giải pháp gì để tận dụng được sức trẻ trong việc phát triển đất nước cũng như đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới?

Tôi cho rằng, giải pháp quan trọng là đầu tư vào giáo dục và đào tạo. Đây là yếu tố quan trọng để phát triển nguồn nhân lực trẻ. Chính phủ cần tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên tiếp cận giáo dục chất lượng, học hỏi kỹ năng mới và phát triển bản thân cũng như tạo môi trường thúc đẩy sự sáng tạo và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Bên cạnh đó,đẩy mạnh việc xây dựng hình ảnh tích cực về Việt Nam thông qua các chiến dịch truyền thông, sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao gắn với hình ảnh định vị của người Việt trẻ. Hình ảnh tích cực sẽ giúp thu hút sự quan tâm của thế giới và tạo cơ hội hợp tác, đầu tư, phát triển.

Cuối cùng, chính thanh niên nên tham gia vào các hoạt động quốc tế như học tập, trao đổi văn hóa, thể thao, hợp tác kinh tế. Điều này giúp họ mở rộng tầm nhìn, học hỏi kinh nghiệm, tạo mối quan hệ quốc tế. Như thế, theo tôi, tận dụng sức trẻ là một trong những chìa khóa để phát triển đất nước và đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Xin cảm ơn TS.!

Nguyệt Anh - Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ts-trinh-le-anh-de-nguoi-viet-tre-boi-duoc-trong-moi-truong-quoc-te-265505.html