Truyền thông quốc tế bất ngờ với chiến thắng của U19 VN

Tờ Gulf Daily News của Bahrain bày tỏ cảm xúc thất vọng khi đội U19 của nước này thất bại trước U19 Việt Nam. Trong khi đó, Siamsport của Thái Lan lại ca ngợi đại diện Đông Nam Á.

Bài báo đăng trên Gulf Daily News.

Trên Gulf Daily News có bài tường thuật ngắn với tiêu đề: “Việt Nam làm tiêu tan giấc mơ của Bahrain”.

Mở đầu bài báo, tác giả viết một câu đầy chua xót: “Giấc mơ tham dự U20 World Cup năm 2017 của Bahrain đã tan thành mây khói”.

Kế đến là cảm xúc tiếc nuối: “Hành trình ấn tượng của U19 Bahrain tại giải U19 châu Á chính thức kết thúc sau trận thua hết sức đau lòng trước đối thủ Việt Nam ở tứ kết. Đồng thời, Bahrain không còn hy vọng có vé dự U20 World Cup bởi chỉ 4 đội bán kết mới giành quyền tham dự giải đấu tại Hàn Quốc”.

Theo Gulf Daily News, cả hai đội bóng nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao nhất, nhưng trái ngọt thuộc về những người khách phương xa. Hơn 10.000 khán giả Bahrain có mặt trên sân vận động bị cú lốp bóng của Trần Thành kéo xuống hố sâu thất vọng.

Tâm trạng chán nản hiện hữu trong từng câu chữ của bài và cả cách tường thuật. Phần lớn bài báo dành để đưa tin chiến thắng của Saudi Arabia và thông tin trước trận Nhật Bản vs Tajikistan, Iran vs Uzbekistan hôm nay. Phần nói về Bahrain chỉ chiếm 4 khổ ngắn (trong tổng số 15 khổ của bài viết).

Tại buổi họp báo sau trận, HLV Abdulaziz Omar chia sẻ: “Tôi muốn xin lỗi người hâm mộ Bahrain vì trận đấu hôm nay. Chúng tôi để thua một bàn từ quả đá phạt trực tiếp và không thể gỡ hòa. Vấn đề là hầu hết các cầu thủ đều không đủ sức chịu đựng về thể lực, vì phần lớn họ đều không chơi ở giải Bahrain League”.

Trong bài viết ngắn: “Tấm vé U20 World Cup lịch sử của Việt Nam”, tờ Siamsport (Thái Lan) ca ngợi các cầu thủ U19 viết trang sử mới cho bóng đá của đất nước hình chữ S.

Bàn thắng phút 70 của Trần Thành giúp U19 Việt Nam đánh bại chủ nhà U19 Bahrain, qua đó lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất châu Á, chính thức giành vé tham dự U20 World Cup tổ chức tại Hàn Quốc. Đó là thông tin Siamsport cung cấp cho độc giả Thái Lan.

Tờ báo chuyên về thể thao của đất nước chùa vàng cũng bày tỏ sự mong chờ U19 Việt Nam đối đầu U19 Nhật Bản tại bán kết.

Bài báo đăng trên Siamsport.

Ngay sau chiến thắng của U19 Việt Nam, trang Twitter của FIFA đã gửi lời chúc mừng: “Chúc mừng Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, họ đã giành quyền dự FIFA U20 World Cup”.

Các cặp đấu tứ kết còn lại giữa Nhật Bản với Tajikistan, Iran và Uzbekistan sẽ diễn ra trong ngày hôm nay.

Việt Nam là đội bóng thứ 10 góp mặt tại giải đấu sau chủ nhà Hàn Quốc, Saudi Arabia, 2 đại diện châu Đại Dương (Vanuatu, New Zealand) và 5 đội châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Italy, Bồ Đào Nha). Đương kim vô địch Serbia gây bất ngờ vì không vượt qua nổi vòng loại.

World Cup U20 năm tới là giải đấu lần thứ 21 được tổ chức. Giải diễn ra từ 20/5 đến 11/6/2017. Hàn Quốc trở thành đất nước thứ ba, sau Nhật Bản và Mexico tổ chức tất cả giải đấu bóng đá nam của FIFA. Đất nước nằm trên bán đảo Triều Tiên từng đăng cai Confederations Cup 2001, World Cup 2002 và World Cup U17 năm 2007.

Các trận đấu của giải diễn ra tại 6 thành phố Cheonan, Daejeon, Incheon, Suwon, Seogwipo và Jeonju. Những sân vận động tương ứng với các thành phố là sân Cheonan, sân Daejeon World Cup, sân Incheon Football, sân Suwon World Cup, sân Jeju World Cup và sân Jeonju World Cup.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truyen-thong-quoc-te-bat-ngo-voi-chien-thang-cua-u19-vn-post692087.html