Truyền thông Lebanon: Israel dốc sức chuẩn bị tấn công bộ binh vào Rafah

Truyền thông Lebanon hôm qua (27/3) cho biết sau vòng đàm phán mới nhất tại Qatar thất bại, chính phủ Israel không có ý định nối lại các cuộc thương lượng với lực lượng Hamas về tìm kiếm một lệnh ngừng bắn mới tại dải Gaza.

Truyền thông Lebanon cho rằng chính phủ và quân đội Israel đang tăng tốc chuẩn bị cho kế hoạch tấn công bộ binh vào thành phố Rafah ở cực Nam Gaza.

Binh sĩ Israel. Ảnh: Shutterstock.

Dẫn lời một số quan chức Ai Cập không tiết lộ danh tính, truyền thông Lebanon nói rằng: Cuộc tấn công dự kiến được phát động ngay sau lễ Eid al-Ftir kết thúc tháng Ramadan của người Hồi giáo giáo vào đầu tháng 5 tới đây. Hoạt động chiến sự tại Rafah có thể kéo dài từ 3-5 tuần, được tiến hành ngay sau khi hoàn tất việc sơ tán 1,5 triệu cư dân đang trú ngụ tại đây. Quan đội Israel sẽ giám sát chặt chẽ quá trình sơ tán ở cả trên bộ và trên không nhằm đảm bảo không một tay súng Hamas hay con tin người Israel nào có thể trà trộn trong dòng người sơ tán ra khỏi Rafah.

Giới chức Israel chưa đưa ra bình luận chính thức nào về thông tin trên. Tuy nhiên, lãnh đạo chính phủ Israel trước đó nhiều lần khẳng định cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn vào Rafah là lựa chọn không thể đảo ngược nhằm đảm bảo đánh bại lực lượng Hamas.

Cộng đồng quốc tế, trong đó có nhiều đồng minh thân cận của Israel như Mỹ và các nước châu Âu, đã cực lực phản đối kế hoạch tấn công của Israel vào Rafah, do lo ngại có thể dẫn tới một thảm họa nhân đạo cực kỳ tồi tệ với hàng chục nghìn dân thường thương vong.

PV/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/truyen-thong-lebanon-israel-doc-suc-chuan-bi-tan-cong-bo-binh-vao-rafah-post1085467.vov