Truy xét nhóm đối tượng trộm cắp, thu giữ nhiều súng, đạn và ma túy

Quá trình điều tra vụ án trộm cắp tài sản, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng, tổ chức sử dụng ma túy của nhóm đối tượng...

Ngày 13-3-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến nhóm đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, trộm cắp tài sản, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đề nghị truy tố đối với Nguyễn Quốc Hưng (SN 1988, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) về 4 tội danh trên, Vũ Tuấn Anh (SN 1985, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) về tội trộm cắp tài sản và Thái Thị Hương (SN 1989, trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Hưng và Tuấn Anh

Đối tượng Thái Thị Hương

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 2h chiều 3-11-2023, Nguyễn Quốc Hưng (SN SN 1988, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) và Vũ Tuấn Anh (SN 1985, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) cùng nhau sử dụng ma túy tại ngôi nhà thuê ở quận Đống Đa. Sau đó, bộ đôi này rủ nhau mang theo kìm cắt thủy lực đi trộm cắp tài sản.

Sau khi dạo quanh nhiều tuyến phố, cặp đôi đến ngõ 128 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội thì phát hiện thấy một ngôi nhà có nhiều xe máy để ở bên trong. Hai đối tượng đã dùng kìm thủy lực cắt khóa và đột nhập trộm cắp 2 chiếc xe Honda Vision rồi mang về cất giấu tại ngôi nhà ở đường Láng.

Các tang vật của vụ án

Đến khoảng hơn 5h sáng hôm sau, tức ngày 4-11, Hưng gọi Thái Thị Hương là bạn gái đến để cả ba cùng nhau sử dụng ma túy. Chiều cùng ngày, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Xuân phối hợp Công an phường Khương Mai đã truy xét và bắt giữ nhóm đối tượng khi đang sử dụng ma túy tại ngôi nhà thuê.

Khám xét nhà thuê của Hương và Hưng tại ngõ 414 Đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Cơ quan điều tra thu giữ 5 chiếc xe máy Honda Vision, 1 kìm thủy lực, 1 bộ dụng cụ gồm tuốc nơ vít, cờ lê, đầu vam phá khóa, 1 khẩu súng tự chế bằng kim loại, 8 viên đạn, 1 bộ tẩu hút ma túy, 1 túi nilon chứa 4 viên nén màu hồng và tinh thể màu trắng; 1 ống nhựa chứa 4 viên nén màu hồng; 168 viên nén màu hồng, 2 viên nén màu xanh và 1 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng, 1 cân điện tử.

Qua đấu tranh khai thác, 3 đối tượng khai nhận số ma túy sử dụng là của Nguyễn Quốc Hưng mua của một người trên mạng xã hội và giao dịch ở khu vực Ngã Tư Sở cách đấy vài ngày trước. Hưng mua 200 viên ma túy dạng kẹo và ma túy đá với giá 7 triệu đồng, mục đích để dùng dần.

Về khẩu súng và 8 viên đạn bằng kim loại là của Hưng mua về để tự vệ khi cần. Nguyễn Quốc Hưng mua súng và đạn trên mạng xã hội với giá 4 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Nguyễn Quốc Hưng khai nhận ngoài 2 chiếc xe máy Honda Vision, màu đỏ, BKS: 17B5-460.xx và BKS: 18D1-786.xx ăn trộm cùng Vũ Tuấn Anh thì Nguyễn Quốc Hưng còn một mình thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy Honda Vision màu xanh nâu, BKS: 29B1-823.xx tại khu tập thể nhà máy rượu, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cụ thể vào khoảng tháng 9-2023, Hưng đi loanh quanh khu vực Tập thể nhà máy rượu, phường Đồng Nhân thấy chiếc xe máy này không ai trông giữ nên Hưng đã cắt khóa, đấu điện và nổ máy lấy đi.

Sau đó Hưng mua biển kiểm soát giả trôi nổi trên mạng lắp cho chiếc xe này để lưu thông và cho Thái Thị Hương sử dụng. Hương không biết chiếc xe Hưng đưa cho sử dụng là do trộm cắp mà có và không biết việc đi trộm cắp xe máy của Hưng và Tuấn Anh, không được hưởng lợi gì.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Nguyễn Quốc Hưng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản; Vũ Tuấn Anh có 5 tiền án về các tội đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản...

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/truy-xet-nhom-doi-tuong-trom-cap-thu-giu-nhieu-sung-dan-va-ma-tuy-post569814.antd