Truy tố nghịch tử rủ bạn sát hại mẹ cướp tài sản

Bị can Nguyễn Lâm (trái) và Đặng Phúc Công. Ảnh: LỆ VĂN

Viện KSND tỉnh vừa ra cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh để truy tố bị can Nguyễn Lâm (SN 2002, trú khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, TX Đông Hòa) và Đặng Phúc Công (SN 2006, trú thôn Ngọc Phước 1, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa) về hai tội danh giết người, cướp tài sản…

Sát hại mẹ lấy tiền thuê trọ

Theo cáo trạng, do không có tiền trả chi phí thuê nhà trọ nên sáng sớm 12/10/2020, Lâm rủ Công về nhà ở khu phố Phú Hiệp 3, sát hại mẹ ruột là bà T.T.T.L (SN 1966) để cướp tài sản. Nghe tiếng Lâm gọi, bà L bước ra mở cửa và la mắng Lâm hư hỏng rồi bước xuống phía sau nhà ngồi đánh răng thì bị Lâm và Công ra tay sát hại.

Gây án xong, Lâm ném con dao vào góc bếp, lục ví da của bà L cướp đoạt 3,2 triệu đồng, 1 điện thoại di động và tháo luôn đôi hoa tai bằng vàng trên thi thể. Trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường, hung thủ dùng nước dội rửa vết máu và khóa cửa bếp. Lâm điều khiển xe máy chở Công đến chợ Hòa Hiệp Trung bán đôi hoa tai cho tiệm vàng Kim Xuân Lệ với giá 360.000 đồng thì xe máy bị hỏng.

Sau khi dắt xe máy vào tiệm ở gần đó để sửa chữa, hai đối tượng thuê taxi đến quán cà phê Suối Đá (phường Hòa Vinh, TX Đông Hòa) ăn sáng, uống cà phê rồi trở về nhà trọ chuyển đồ đạc sang nơi trọ khác cũng khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc (TX Đông Hòa). Tại đó, Lâm và Công bày cuộc nhậu với một số người bạn, đến tối mới sang TP Tuy Hòa uống nước giải khát thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ sau một cuộc truy nóng ráo riết. Cả hai bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp, đã khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên.

Đến khoảng 17 giờ ngày 12/10/2020, ông Nguyễn Chưng (SN 1969, trú khu phố Phú Hiệp 3) đi làm về đến nhà thì phát hiện dấu hiệu bất thường khi cửa chính căn nhà cài chốt bên trong. Sau một hồi gõ cửa, kêu gọi nhưng không thấy động tĩnh gì, ông Chưng tìm cách mở cửa vào nhà và bất ngờ nhìn thấy người vợ là bà T.T.T.L nằm bất động trên nền xi măng trong gian bếp. Khi kiểm tra, ông Chưng hoảng hốt phát hiện bà L đã tử vong, trên thi thể có nhiều vết thương do vật sắc nhọn tác động và những vết máu trên nền nhà đã bị tẩy rửa.

Được biết, Lâm và Phúc bị Viện KSND tỉnh truy tố về tội giết người có khung hình phạt tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình và bị truy tố về tội cướp tài sản có khung hình phạt tù từ 3-10 năm.

Bài học đau lòng

Theo luật sư Nguyễn Hương Quê, Chủ nhiệm Đoàn luật sư Phú Yên, thời gian gần đây, dư luận trên địa bàn tỉnh rất hoang mang về những thông tin liên tiếp từ các vụ con cái giết hại người thân mà nguyên nhân chủ yếu liên quan đến ma túy và các tệ nạn xã hội. Đây không chỉ là vấn đề gây nhức nhối trong xã hội mà còn là lời cảnh tỉnh đối với các bậc cha mẹ trong vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho con để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Cũng theo luật sư Nguyễn Hương Quê, hiện nay tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy và các chất gây nghiện đang trở thành một tệ nạn xã hội nghiêm trọng. Một trong những nguyên nhân là do thiếu sự kèm cặp của gia đình và không hiểu biết tác hại của ma túy, bị bạn bè hoặc kẻ xấu rủ rê lôi kéo. Nhiều bậc cha mẹ cũng không xác định được con mình đã dùng ma túy hay chưa, chúng có nghiện không, vì vậy muốn bảo vệ được con cái, trước tiên cha mẹ cần phải trang bị cho mình các kiến thức về ma túy.

Ngoài trách nhiệm giúp con hiểu biết về các hiểm họa do ma túy, AIDS đem lại, việc thường xuyên đối thoại với thanh thiếu niên để nắm bắt những gì đang làm chúng băn khoăn, lo lắng là điều hữu ích đối với các bậc cha mẹ. Đây cũng là cách mở đường cho thanh thiếu niên bộc lộ những gì chúng chưa dám nói, những vướng mắc, hoặc cả những khó khăn mà chúng đang vướng vào.

“Khi nhận thấy con mình có dấu hiệu bất thường, cha mẹ phải nhanh chóng đưa con đi xét nghiệm để kịp thời có phương án xử lý... Nếu phụ huynh có ý thức phòng ngừa, bảo vệ con em từ xa, thì nguy cơ trẻ dính đến tệ nạn xã hội nhất định sẽ được ngăn chặn và sẽ không xảy ra những vụ án đau lòng”, luật sư Nguyễn Hương Quê khuyến cáo.

Các bị can trong vụ án có thể phải đối diện với mức án cao nhất đối với tội giết người quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt lên đến tử hình.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng vì bị can chỉ vì cần tiền để trả phòng trọ và tiêu xài cá nhân mà sẵn sàng giết chết chính mẹ đẻ của mình. Hành vi của các bị can thể hiện tính nguy hiểm cực độ cho xã hội. Bởi vậy cần phải có mức án nghiêm minh nhất đối với các đối tượng này.

Luật sư Nguyễn Hương Quê, Chủ nhiệm Đoàn luật sư Phú Yên

LỆ VĂN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/164/259355/truy-to-nghich-tu-ru-ban-sat-hai-me-cuop-tai-san.html