Truy tố 44 đối tượng mua dâm người vị thành niên qua mạng

44 người đàn ông, trong đó có 9 cán bộ, công chức Singapore vừa bị truy tố về cáo buộc mua dâm người vị thành niên.

Hai trong số các đối tượng vừa bị bắt giữ.

Trong số những người vừa bị bắt và bị truy tố trước tòa án hôm 16/4, ông Lee Lip Hong, 39 tuổi - cựu hiệu trưởng của trường trung học Pei Chun - là người duy nhất đã nhận tội.

Cảnh sát xác nhận rằng những đối tượng trên bị truy tố theo điều 376B, Chương 224, Bộ luật hình sự về tội danh mua dâm người vị thành niên dưới 18 tuổi.

Những nghi can trong vụ việc - gồm nhiều đối tượng có vị trí cao trong các tổ chức công và tư của Singapore - đã bị cáo buộc có liên quan một đường dây chuyên cung cấp gại mại dâm vị thành niên qua mạng internet.

Tất cả những người này đều đã có bằng cử nhân và đã lập gia đình, trong độ tuổi từ độ tuổi 20 đến 50 tuổi.

Trong khi mại dâm thường được cho phép ở Singapore, thì hành vi trả tiền để quan hệ tình dục với một cô gái dưới 18 tuổi là hành vi bất hợp pháp và có thể đem đến một hình phạt tối đa là 7 năm tù và phạt tiền.

Một luật sư cho biết, khách hàng của ông được cho là đã trả tiền cho quan hệ tình dục với một cô gái Singapore cách đây 2 năm.

Chu Việt Nga (theo Asiaone)

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/quocte/ho-so-vu-an/201204/Truy-to-44-doi-tuong-mua-dam-nguoi-vi-thanh-nien-qua-mang-2066008/