Truy tìm 'siêu trộm' nổ xe máy không cần chìa khóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, đang truy tìm đối tượng Phạm Văn Trường, SN 1994, HKTT tại Trực Đạo, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, liên quan đến hành vi trộm cắp xe máy.

Đối tượng Phạm Văn Trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ "Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 8-9-2023, tại trước số 52 ngách 168/54 Nguyễn Lân, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Viết Phương, SN 1987 (trú tại số 291 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) không có việc làm, không có nơi ở cố định. Từ tháng 8-2023, Phương sống tại gầm cầu Ngã Tư Sở.

Khoảng tháng 7-2023, thông qua mạng xã hội Phương quen biết với Phạm Văn Trường, SN 1994 (HKTT tại Trực Đạo, Trực Ninh, Nam Định). Thỉnh thoảng Phương và Trường gặp nhau tại khu vực Ngã Tư Sở để nói chuyện.

Tại đây, Trường dạy Phương cách nổ máy xe mô tô mà không cần chìa khóa xe bằng cách sử dụng thanh kim loại chữ U đấu nối điện ở phần đầu xe.

Sau đó, do không có tiền tiêu xài, không có việc làm nên Phương và Trường bàn bạc với nhau đi trộm cắp tài sản (xe máy) để bán đi lấy tiền tiêu xài.

Phương và Trường chở nhau bằng xe máy để tìm kiếm những xe máy tô sơ hở rồi trộm cắp bằng thủ đoạn dùng chìa khóa giả để cắm vào ổ khóa để tránh sự phát hiện và sử dụng thanh kim loại hình chữ U để đấu nối điện nổ máy tẩu thoát.

Phương và Trường phân công nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, Phương sẽ là người trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, còn Trường đứng ngoài cảnh giới, đồng thời, Trường ngồi trên xe nổ máy xe chờ sẵn, nếu việc trộm cắp bị phát hiện thì sẽ cùng phóng xe để tẩu thoát. Với thủ đoạn này Phương và Trường đã cùng nhau trộm cắp 2 vụ.

Vụ thứ nhất: Vào khoảng 12h00 ngày 7-9-2023, Trường và Phương chở nhau bằng xe máy, mang theo thanh kim loại hình chữ U (dài khoảng 2cm) làm dụng cụ đấu nối điện nổ máy xe mà không cần chìa khóa, và 1 chiếc chìa khóa giả.

Tại ngõ 282 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Quan sát thấy một xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng đen bạc, đeo BKS: 90B2-531.54 đang dựng trước cửa hàng Shoppe Food. Phương xuống xe tiến lại, thấy xe không khóa cổ, khóa càng, đối tượng cắm chìa khóa giả vào ổ khóa, sau đó ngồi lên xe giống như mình là chủ xe. Tiếp theo đối tượng dùng thanh kim loại hình chữ U để đấu nối điện nổ máy, phóng đi.

Vụ thứ 2: Khoảng ngày 8-9-2023, tại ngách 168/54 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. Khi thấy xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu xanh bạc, đeo BKS: 19S1-389.11 đang dựng sát tường. Phương tiếp tục là người dùng các dụng cụ mang theo, thao tác đấu nối điện nổ xe. Nhưng quá trình thực hiện các thao tác để nổ xe máy thì bị chủ xe phát hiện, tri hô trộm. Phương cố dắt chiếc xe tháo chạy, nhưng thấy không thể lấy trộm được nên đành vứt lại xe bỏ chạy.

Đối tượng Trường ngồi trên xe máy đứng phía ngoài thấy vậy liền nổ xe bỏ chạy. Còn Phương bị quần chúng nhân dân truy đuổi, bắt giữ giao nộp cho cơ quan Công an.

Ngày 15-9-2023, Cơ quan CSĐT- Công an quận Thanh Xuân ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Phương về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối với Phạm Văn Trường, Cơ quan CSĐT-CAQ Thanh Xuân đã tiến hành triệu tập Trường nhưng Trường chưa lên làm việc. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Thanh Xuân ra Quyết định tách phần hồ sơ, tài liệu liên quan đến Trường để tiếp tục điều tra.

Để phục vụ công tác điều tra, ngày 7-11-2023, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy tìm đối với Phạm Văn Trường. Với thông tin và hình ảnh cơ quan điều tra cung cấp, ai biết Phạm Văn Trường ở đâu, liên hệ đến Công an quận Thanh Xuân, hoặc liên hệ số điện thoại điều tra viên: 0967528634 để cung cấp thông tin.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/truy-tim-sieu-trom-no-xe-may-khong-can-chia-khoa-post561979.antd