Truy tìm kẻ bắt cóc học sinh 9 tuổi ở Hà Giang

Lực lượng chức năng huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đang khẩn trương truy tìm kẻ lạ mặt bắt cóc trẻ em tại trường Tiểu học xã Chí Cà.

Ngày 24/1, trả lời PV VTC News, bà Vũ Thị Hòa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Xín Mần (Hà Giang) cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương truy tìm kẻ lạ mặt tiếp cận một học sinh 9 tuổi tại trường Tiểu học xã Chí Cà rồi bắt cóc cháu.

Theo bà Hòa, sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 22/11. Vào thời điểm trên, cháu D. đang chơi cùng một số bạn thì bị một người lạ đến bắt đi.

Sau khi phát hiện con gái bị kẻ lạ bắt cóc, ông Giàng Seo Sèng (bố của cháu D.) đã truy đuổi đến khu vực Mốc 190 thôn Hậu Cấu, xã Chí Cà.

Lãnh đạo huyện Xín Mần thăm hỏi, động viên cháu bé vừa được giải cứu khỏi kẻ bắt cóc. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Xín Mần)

Tại đây, ông Sèng vật lộn, giằng co với tên này. Tuy nhiên, do hắn dùng dao tấn công nên ông Sèng không dám mạo hiểm và tiếp tục tri hô, chờ người đến ứng cứu.

Khi thấy người dân và lực lượng chức năng chạy đến, tên này đã bỏ lại cháu bé, lẩn trốn vào rừng. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được điện thoại của đối tượng có phần mềm chữ Trung Quốc.

Trong lúc vật lộn với kẻ bắt cóc, hai bố con ông Sèng bị thương, cháu D. bị thương ở vùng đầu và bàn tay trái. Cháu bé sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần.

"UBND huyện Xín Mần yêu cầu các y, bác sĩ chăm sóc chu đáo sức khỏe cho cháu. Hiện, sức khỏe của cháu D. cơ bản ổn định, tuy nhiên cháu D. vẫn có biểu hiện sợ hãi, ám ảnh", Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Xín Mần thông tin.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Viên Minh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truy-tim-ke-bat-coc-hoc-sinh-9-tuoi-o-ha-giang-ar849425.html