Truy tận ổ hai cơ sở chuyên dán quảng cáo trái phép ở trung tâm TPHCM

Trong ngày 29/6, CAP.Võ Thị Sáu phối hợp Đội Cảnh sát hình sự (CSHS), CAQ.3 lần tìm tới tận 'đầu não' của các cơ sở chuyên phát tán, dán quảng cáo trái phép cho hoạt động thông, hút hầm cầu trên các bờ tường, trụ điện ở khu trung tâm TPHCM.

Khoảng 9 giờ 15 ngày 29/6, tổ tuần tra của CAP.Võ Thị Sáu (Q.3) tuần tra, phát hiện Nguyễn Hữu Phước (SN 2005, ngụ Hà Tĩnh, tạm trú Q.Phú Nhuận) có biểu hiện nghi vấn dán quảng cáo trái quy định trước số nhà 563 Hoàng Sa. Người này sau đó được mời về trụ sở CAP.Võ Thị Sáu làm việc.

Trung tá Trần Hải Đăng, Trưởng CAP.Võ Thị Sáu khai thác thông tin nhóm đối tượng của Nguyễn Hữu Phước và Nguyễn Anh Tài

Trung tá Trần Hải Đăng, Trưởng CAP.Võ Thị Sáu khai thác thông tin nhóm đối tượng của Nguyễn Hữu Phước và Nguyễn Anh Tài

Bước đầu xác định, Phước hiện đang làm thông cống, rút hầm cầu cho một người khác tên Nguyễn Anh Tài (SN 2003, ngụ Hà Tĩnh, tạm trú Q.Phú Nhuận). CAP.Võ Thị Sáu và Đội CSHS (CAQ.3) đã mời Nguyễn Anh Tài và Nguyễn Hữu Quốc (SN 2007, ngụ Hà Tĩnh) về nơi làm việc.

Kiểm tra hành chính nơi tạm trú của Tài và Phước, công an phát hiện khoảng nửa kg tờ quảng cáo loại, có nội dung: “Hút hầm cầu, thông cống nghẹt”, có số điện thoại 0877611688.

Nguyễn Hữu Phước tại CAP.Võ Thị Sáu

Nguyễn Hữu Phước tại CAP.Võ Thị Sáu

Nguyễn Hữu Quốc, Nguyễn Hữu Phước và Nguyễn Anh Tài (từ trái qua)

Nguyễn Hữu Quốc, Nguyễn Hữu Phước và Nguyễn Anh Tài (từ trái qua)

Đến khoảng 10 giờ 40 cùng ngày, CAP.Võ Thị Sáu đang tuần tra tuyến Trần Quốc Thảo thì phát hiện 2 thanh niên nghi vấn dán quảng cáo hút hầm cầu, thông cống nghẹt trái quy định trên các trụ điện, cột đèn giao thông và cây xanh nơi công cộng nên tiến hành kiểm tra hành chính và mời về trụ sở làm việc.

Ong Thị Loan làm việc với trực ban của CAP.Võ Thị Sáu

Ong Thị Loan làm việc với trực ban của CAP.Võ Thị Sáu

Xác định 2 đối tượng có tên Tằng Văn Hùng (SN 1996, ngụ Quảng Ninh) và Võ Thái Bình (SN 1999, ngụ Đồng Tháp). Cả 2 khai nhận, hiện đang làm việc cho một người phụ nữ tên Ong Thị Loan (SN 1982, ngụ Đồng Tháp, hiện tạm trú Q.Bình Tân).

Từ khai nhận của Hùng và Bình, CAP.Võ Thị Sáu và Đội CSHS (CAQ.3) kiểm tra tại địa chỉ 193/9 Bình Long (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) thì phát hiện 7 người khác đang lưu trú, trong đó có vợ chồng Ong Thị Loan (chủ cơ sở thông, hút hầm cầu này).

Các nhân viên tham gia vào hoạt động quảng cáo trái phép do Ong Thị Loan điều hành

Các nhân viên tham gia vào hoạt động quảng cáo trái phép do Ong Thị Loan điều hành

Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính đã phát hiện bà Loan đang có hơn 22 kg tờ rơi quảng cáo, nội dung: “Đội vệ sinh rút hầm cầu THÀNH NHƠN cùng số điện thoại liên hệ là: 0908.259.599 và (028) 383.80.80.80”. Cả nhóm này sau đó được mời về trụ sở CAP làm việc.

Trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM, Trung tá Trần Hải Đăng, Trưởng CAP.Võ Thị Sáu cho biết, thời gian qua, lực lượng CAP thường xuyên phối hợp cùng các đoàn thể, nhân dân trên địa bàn ra quân tẩy xóa các “quảng cáo bẩn” về tín dụng đen, thông, hút hầm cầu, khoan cắt bê tông dán trên các trụ điện, bờ tường gây mất mỹ quan đô thị.

Lực lượng chức năng kiểm đến số lượng tang vật thu giữ được

Lực lượng chức năng kiểm đến số lượng tang vật thu giữ được

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng sau khi lực lượng dọn dẹp vệ sinh, một số đối tượng ngoan cố quay trở lại để tiếp tục dán quảng cáo. Trước thực trạng này, BCH CAP.Võ Thị Sáu đã liên tục chỉ đạo các tổ tuần tra tăng cường kiểm soát, bảo vệ mảng tưởng đã được làm sạch đẹp.

Làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng đều ý thức hành vi mà mình thực hiện là vi phạm, gây ảnh hưởng đến môi trường đô thị cũng như vi phạm các quy định của pháp luật.

Thậm chí, cả Nguyễn Anh Tài và Ong Thị Loan (là chủ và quản lý của 2 cơ sở bị CAQ.3 kiểm tra, xử lý) đều biết rõ Công an TPHCM đang đẩy mạnh ra quân xử lý triệt để vấn nạn “quảng cáo bẩn” nhưng vẫn vi phạm. Riêng với Nguyễn Anh Tài, người này trước đó còn bị CAQ.11 kiểm tra và xử lý về hành vi tương tự.

Để qua mặt cơ quan Công an, thông thường các nhân viên của Tài và Loan thường lựa chọn khung giờ dán quảng cáo từ 3 đến 5 giờ mỗi ngày. Đây là thời gian đường sá thưa thớt bóng người, ít ai chú ý nên được các nhóm chuyên dán quảng cáo nhắm đến để hành động.

Tang vật kiểm tra và thu giữ tại 2 cơ sở hút hầm cầu

Tang vật kiểm tra và thu giữ tại 2 cơ sở hút hầm cầu

Nguyễn Anh Tài cho biết, địa phuơng mà nhóm của Tài nhắm đến để dán quảng cáo thường là các quận: Q.3, Q.Phú Nhuận và cả Q.1. Trong quá trình đi dán quảng cáo, Tài cũng lưu ý “đàn em” kỹ càng hành tung, lưu ý trước sau và tuyệt đối im lặng khi bị “sờ gáy”. Đây được xem là “luật”, được các đối tượng ngầm hiểu và thực hiện khi hành nghề.

Còn với trường hợp cơ sở của Ong Thị Loan quản lý, người này thường xuyên lấy lý do cuộc sống khó khăn, người thân trong gia đình thất nghiệp để bao biện cho hành động dán quảng cáo trái phép. Bà Loan nói, địa bàn được nhóm này nhắm đến là khu vực các quận: Q.Bình Tân, Q.Tân Phú, H.Bình Chánh. Việc nhân viên của người này bị phát hiện và xử lý ở Q.3 là do họ tự thực hiện, không phải chủ trương được mình đưa ra.

Các tấm giấy dán quảng cáo hút hầm cầu được Ong Thị Loan cung cấp cho nhân viên dán tại các quận, huyện ở TPHCM

Các tấm giấy dán quảng cáo hút hầm cầu được Ong Thị Loan cung cấp cho nhân viên dán tại các quận, huyện ở TPHCM

Hiện vụ việc liên quan tới 2 nhóm công ty do Tài và Loan điều hành đang được CAQ.3 tích cực xác minh, củng cố tài liệu xử lý triệt để. Trước mắt, trong sáng 30/6, chính quyền địa phương sẽ yêu cầu tất cả các đối tượng này có mặt tại khu vực mà mình đã quảng cáo "bẩn” để tẩy xóa, trả lại vẻ đẹp mỹ quan đô thị.

Xe hút hầm cầu được nhóm của Tài sử dụng

Xe hút hầm cầu được nhóm của Tài sử dụng

Thời gian vừa qua, không chỉ riêng CAQ.3 mà đồng loạt CA các quận, huyện và TP.Thủ Đức đã tích cực ra quân, lần theo manh mối từ các thông tin quảng cáo trái phép có liên quan tới tín dụng đen, khoan cắt bê tông, hút thông hầm cầu để xử lý triệt để.

Một số đơn vị như CAQ.12, CAQ.Tân Bình và CAQ.Tân Phú còn thực hiện khởi tố hình sự, khởi tố bị can các đối tượng vi phạm từ công tác đẩy mạnh, đấu tranh với nạn quảng cáo "bẩn”.

Một số hình ảnh tại hiện trường nơi các đối tượng đã dán quảng cáo trái phép:

Quảng cáo dán trước số 89 Võ Thị Sáu

Quảng cáo dán trước số 89 Võ Thị Sáu

Dán quảng cáo tại trụ đèn giao thông tại nút giao Trần Quốc Thảo - Võ Thị Sáu

Dán quảng cáo tại trụ đèn giao thông tại nút giao Trần Quốc Thảo - Võ Thị Sáu

Dán tại địa chỉ 134 Võ Thị Sáu

Dán tại địa chỉ 134 Võ Thị Sáu

Dán trước Quận đoàn Q.3

Dán trước Quận đoàn Q.3

Hương Trầm - Hồng Đăng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/truy-tan-o-2-co-so-chuyen-dan-quang-cao-hut-ham-cau-o-trung-tam-tphcm_149117.html