Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung: Đẩy mạnh công tác dân vận

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, thời gian qua, Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung luôn quan tâm đẩy mạnh công tác dân vận, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Nhà trường tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhà trường đã ban hành quy chế, đồng thời căn cứ tình hình thực tế, nội dung chương trình phối hợp hoạt động giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn để chủ động xây dựng kế hoạch. Trên cơ sở đó, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác dân vận theo phương châm thiết thực, cụ thể, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong nhà trường cũng chú trọng đưa nội dung công tác dân vận vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, coi trọng củng cố, kiện toàn tổ công tác dân vận các cấp; phân công cấp ủy viên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; lấy kết quả thực hiện là một tiêu chí quan trọng trong việc xây dựng tổ chức đảng, xây dựng đơn vị và phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị.

Nhà trường luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội đa dạng hóa các hình thức, nội dung, biện pháp tiến hành, hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt, gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: Phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng địa bàn, phát triển kinh tế - xã hội có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt trong thực hiện phong trào “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo”; quản lý chặt chẽ, nắm chắc các mối quan hệ của quân nhân, xây dựng đơn vị và địa bàn an toàn; giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường…

Nhà trường huy động nhân lực tham gia khơi thông kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã Vĩnh Phương.

5 năm qua, nhà trường thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân tổ chức tuyên truyền về pháp luật, an toàn giao thông cho nhân dân trên địa bàn; gần 1.500 lượt quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng của nhà trường tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp, pháp luật do UBND xã Vĩnh Phương tổ chức; vận động đóng góp các Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Bảo trợ trẻ em, Ngày vì người nghèo của Tổng cục Kỹ thuật theo quy định; quyên góp ủng hộ Quỹ Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phát triển tài năng của địa phương, Quỹ Nạn nhân chất độc da cam, Quỹ Bảo trợ người tàn tật, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách các dịp lễ, Tết… với tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Đơn vị đã huy động hơn 500 ngày công tham gia củng cố, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, vệ sinh các công trình giao thông, khơi thông cống rãnh phục vụ sản xuất của nhân dân, quyên góp ủng hộ xây dựng 1 nhà tình nghĩa trị giá 140 triệu đồng; hỗ trợ 35 chuyến xe cấp cứu liên quan đến các vụ tai nạn quanh khu vực nhà trường; tổ chức tặng bàn ghế, trang bị cho nhà văn hóa các thôn: Vĩnh Thành, Tân Thành, Liên Thành (xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang)…

Đại tá Dương Văn Như - Chính ủy Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung cho biết: “Thời gian tới, nhà trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động tiến hành công tác dân vận với nhiều nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả; tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội, hậu phương quân đội; kịp thời tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn đóng quân. Đồng thời, chủ động phối hợp với các lực lượng, đơn vị đóng quân trên địa bàn và địa phương xây dựng thế trận nhân dân và thế trận lòng dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội...”.

THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202402/truong-trung-cap-ky-thuat-mien-trungday-manh-cong-tac-dan-van-57f15a5/