Trường Tiểu học Lê Xuân Lan kỷ niệm 100 năm thành lập

Ngày 14/11, Trường Tiểu học Lê Xuân Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập (1923-2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Nhà trường và gia đình hậu duệ nhà giáo Lê Xuân Lan. (Ảnh: NT)

100 năm xây dựng và phát triển

Trường Tiểu học Lê Xuân Lan – Hoằng Tiến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) được ra đời từ năm 1923 với tên gọi trường Sơ học Pháp Việt – Tổng Ngọc Chuế. Với những biến cố thăng trầm qua từng thời kỳ lịch sử, trường nhiều lần đổi tên. Đến tháng 8/2010, trường được đổi tên thành Trường Tiểu học Lê Xuân Lan – tên một nhà cách mạng, một danh nhân, một nhà giáo mẫu mực của quê hương Hoằng Hóa anh hùng.

Dưới mái trường này, nhiều cựu học sinh nhà trường tham gia các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đã có những người con ưu tú anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu ở chiến trường vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao Huân chương lao động hạng Ba cho Trường Tiểu học Lê Xuân Lan. (Ảnh: NT)

Thời kỳ này, ngôi trường đã vinh dự có 2 người học trò xuất sắc đảm nhận đến chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến huyện là Ông Lê Quang Trường và thầy giáo Lê Xuân Lan.

Hòa bình lập lại, trong công cuộc xây dựng đất nước, nhiều học sinh đã phấn đấu trong học tập và lao động trở thành những tướng lĩnh và sỹ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang; trở thành những giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, thầy thuốc, cán bộ chủ chốt từ Trung ương đến địa phương; những doanh nhân thành đạt đi tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế, dựng xây quê hương, đất nước.

Trải qua 1 thế kỷ xây dựng và phát triển, trong chiến tranh cũng như trong thời bình, Trường Tiểu học Lê Xuân Lan luôn vượt qua những gian khó, tạo dựng nền móng vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu cấp tiểu học trong toàn huyện.

Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa; bà Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoằng Hóa trao Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa cho cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài. (Ảnh: NT)

Nhà trường đã không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp dạy - học, xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức và có trình độ chuyên môn. Từ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên, số lượng học sinh tham gia thi học sinh giỏi đạt giải cao các cấp trong những năm học gần đây ngày càng nhiều.

Năm học 2022 - 2023, thi giải toán Timo, Trạng nguyên Tiếng Việt, Giao lưu môn Toán, Tiếng Việt lớp 4,5; môn Tiếng Anh Lớp 4, 5, Thi HSG TDTT cấp huyện và thi Viết thư pháp, Kể chuyện, Rung chuông Vàng, Lễ Hội Bút nghiên xuân Quý Mão 2023, Nhà trường đạt 65 giải. Trong đó, có 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng cấp Quốc gia; 8 giải Nhất, 16 giải Nhì, 16 giải Ba và 23 giải Khuyến khích cấp tỉnh, cấp huyện.

Với những thành tích đã đạt được, Nhà trường đã được UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT, Chính phủ tặng Bằng khen, Cờ thi đua đơn vị xuất sắc và được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Xây dựng quỹ khuyến học nâng bước trò nghèo

Cùng với các thế hệ học sinh phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, của lớp lớp cha anh đi trước, nhiều cựu học sinh thành đạt đã chia sẻ, tài trợ cả tinh thần lẫn vật chất cho nhà trường.

Đặc biệt là gia đình hậu duệ nhà giáo - nhà cách mạng Lê Xuân Lan. Tiến sĩ Lê Xuân Thảo - Tiến sĩ Lê Bích Thắng từ năm học 2009 - 2010 đã tài trợ bổ sung cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học và năm 2020 thành lập Quỹ Khuyến học Trường Tiểu học Lê Xuân Lan – Hoằng Tiến với tổng số tiền tài trợ hơn 6 tỉ đồng.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội khuyến học Việt Nam (bìa trái) và ông Vương Văn Việt, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen tới các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài. (Ảnh: NT)

Quỹ khuyến học này đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, khuyến khích động viên và nâng đỡ nhiều học sinh của nhà trường, nhất là học sinh nghèo, khó khăn viết tiếp ước mơ, vươn tới tương lai tươi sáng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa biểu dương và chúc mừng các thế hệ nhà giáo, các thế hệ học sinh Trường Tiểu học Lê Xuân Lan đã đạt được trong suốt chặng đường 100 năm xây dựng và phát triển.

Ông Lê Đức Giang cũng ghi nhận những đóng góp của gia đình hậu duệ nhà giáo Lê Xuân Lan là vợ chồng Tiến sĩ Lê Xuân Thảo, Tiến sĩ Lê Bích Thắng. Trong thời gian qua, gia đình tiến sĩ đã tham gia tích cực vào công tác khuyến học khuyến tài, là người khởi xướng Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan, tham gia đóng góp xây dựng các công trình văn hóa lịch sử, nuôi dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; đỡ đầu nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để các em có niềm tin phấn đấu trong học tập, trở thành công dân tốt.

Phó Chủ tịch Lê Đức Giang mong rằng các thầy cô giáo đang công tác tại ngôi trường mang tên cố nhà giáo Lê Xuân Lan cố gắng trau dồi kinh nghiệm học tập, nâng cao trình độ, trau dồi đạo đức là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Các em học sinh vinh dự học tập dưới mái trường Lê Xuân Lan cố gắng rèn đức luyện tài trở thành công dân tốt, không phụ lòng thầy cô gia đình xã hội.

Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập, Trường Tiểu học Lê Xuân Lan vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là niềm tự hào cũng như sự khẳng định về chất lượng giảng dạy và học tập tại ngôi trường nhiều năm tuổi này.

Nguyễn Thùy

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-tieu-hoc-le-xuan-lan-ky-niem-100-nam-thanh-lap-post661071.html