Trường THPT Nguyễn Huệ: Thêm nhiều thành tích trong giáo dục mũi nhọn

Niềm vui lớn đến với thầy và trò Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Tam Điệp) khi trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) quốc gia năm học 2021-2022 vừa qua, Trường có 2 học sinh đạt giải nhì và giải khuyến khích ở bộ môn Vật lý. Đây cũng là trường THPT đại trà duy nhất của tỉnh có học sinh được chọn vào đội tuyển HSG quốc gia và tham gia dự thi đạt kết quả cao như vậy. Kết quả này tiếp thêm động lực để nhà trường tiếp tục đầu tư, quan tâm đến công tác giáo dục mũi nhọn, đạt thêm nhiều thành tích hơn nữa trong những năm học tới.

Giờ ôn tập của đội tuyển học sinh giỏi Vật lý của trường.

Em Đinh Công Thái, học sinh lớp 12A, đạt giải Nhì trong kỳ thi chọn HSG quốc gia năm học 2021-2022 cho biết: Em rất vui mừng khi giành được giải nhì và cũng là giải cao nhất của đội tuyển môn Vật lý tỉnh Ninh Bình trong kỳ thi chọn HSG quốc gia vừa qua. Niềm vui này là động lực để em tiếp tục học tập tốt hơn, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Hơn nữa, đây là món quà em dành tặng, bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô giáo, bố mẹ, bạn bè và ngôi trường mà em đã gắn bó, theo học 3 năm THPT.

Được biết, Đinh Công Thái là học sinh học giỏi đều các môn, nhưng đặc biệt yêu thích môn Vật lý. Thái cho biết, với kết quả đạt được như vậy, em dự định sau khi tốt nghiệp THPT sẽ đăng ký vào học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự hoặc Trường Đại học Bách khoa, tiếp tục phát huy những kiến thức đã học được cho những chuyên ngành có môn Vật lý.

Em Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 12A, đạt giải Khuyến khích môn Vật lý trong kỳ thi chọn HSG quốc gia năm học 2021-2022 và cũng là học sinh giỏi toàn diện với những thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Em đã thi và đạt trình độ tiếng Anh IELTS đạt 8.0, đủ điều kiện có thể du học tại một số nước phát triển sau khi tốt nghiệp THPT. Các môn học khác như Toán, Hóa, Sinh..., Minh Đức đều học giỏi và đạt điểm cao nhất, nhì của lớp mũi nhọn khối A.

Theo Minh Đức, thành tích em đạt được trong kỳ thi chọn HSG quốc gia vừa qua là nhờ sự quan tâm, động viên, khuyến khích kịp thời, chu đáo của Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo, các bạn và gia đình, người thân, cộng với sự quyết tâm, nỗ lực của bản thân.

Thầy giáo Đinh Khắc Xuân, Giáo viên môn Vật lý, phụ trách đội tuyển HSG môn Vật lý, Trường THPT Nguyễn Huệ cho biết: Trong quá trình bồi dưỡng, ôn luyện cho đội tuyển HSG môn Vật lý, tôi nhận thấy 2 em Đinh Công Thái và Nguyễn Minh Đức đều có tố chất và sự say mê đối với môn học này. Tôi đã cùng các thầy cô vận dụng, truyền đạt những kiến thức mà mình có được, tham khảo thêm từ các đồng nghiệp và kho tài liệu... Cả thầy và trò luôn thể hiện quyết tâm phải đạt được kết quả tốt nhất.

Đội tuyển HSG môn Vật lý của tỉnh Ninh Bình có 6 em tham gia thi, gồm 4 học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy và 2 học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ. Kết quả, có 4 em đạt giải, trong đó có 1 giải nhì và giải khuyến khích của học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ. Những thành tích mà các em đạt được đã làm ấm lòng, nhân lên niềm vui cho những thầy cô giáo đã miệt mài giúp các em học tập, ôn luyện bền bỉ hàng năm trời.

Các em học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ trao đổi kiến thức sau giờ học.

Cô giáo Đoàn Thị Kim Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ chia sẻ: Những năm qua, Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Tam Điệp) là một trong số rất ít trường THPT không chuyên trong tỉnh thường xuyên có học sinh được chọn vào đội tuyển tham gia kỳ thi chọn HSG Quốc gia. Đặc biệt, năm học 2021-2022, Trường THPT Nguyễn Huệ là trường duy nhất trong khối THPT đại trà toàn tỉnh có 2 học sinh được chọn vào đội tuyển HSG Quốc gia dự thi môn Vật lý và đạt 2/4 giải thưởng, gồm giải nhì và giải khuyến khích. Đây là kết quả phấn khởi, đầy tự hào, viết thêm thành tích về kết quả HSG quốc gia cho nhà trường.

Năm học 2021-2022, nhà trường có 35 học sinh tham gia các kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh và quốc gia, đạt 39 giải các loại. Đây là thành tích đạt được cao nhất trong nhiều năm trở lại đây của nhà trường. Khẳng định, công tác bồi dưỡng HSG của Trường đang đi đúng hướng và ngày càng phát huy hiệu quả. Trường hiện có đội ngũ giáo viên trình độ chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm, say mê với nghề và trách nhiệm với công việc. Cùng với đó, nhà trường quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, gồm thiết bị dạy học hiện đại, kho tư liệu, thư viện nhiều đầu sách tham khảo, sách nâng cao, đảm bảo cho giáo viên và học sinh trong đội tuyển có thêm nguồn tư liệu dạy và học....

Ban Giám hiệu nhà trường cũng thường xuyên đánh giá, động viên, khen thưởng kịp thời, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua dạy và học trong giáo viên và học sinh, đặc biệt là những thầy cô dạy đội tuyển HSG và học sinh đạt giải thưởng cao trong các kỳ thi, cuộc thi.

Bằng việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, các phụ huynh, các tổ chức, đoàn thể đã cùng quan tâm, khuyến khích động viên, hỗ trợ kinh phí để các đội tuyển ôn thi đạt hiệu quả cao nhất; thiết thực động viên thầy và trò nhà trường không ngừng nỗ lực, cố gắng, giữ vững và phát huy thành tích của ngôi trường mang tên người Anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ.

Bài, ảnh: Hạnh Chi

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/truong-thpt-nguyen-hue-them-nhieu-thanh-tich-trong-giao-duc/d20220329161617896.htm