Trường THPT Lạng Giang số 3: Hơn 20 năm 'vươn mình', khẳng định 'bản sắc'

Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, trường THPT Lạng Giang số 3 đã dần khẳng định thương hiệu, không chỉ là cái nôi đào tạo hàng nghìn học sinh ở các xã khu vực phía Tây của huyện Lạng Giang và hai xã Hợp Đức, Liên Chung của huyện Tân Yên, mà còn là môi trường luôn rộng mở đón nhận và rèn luyện tay nghề cho bao thế hệ các thầy cô giáo.

Hoạt động văn nghệ của học sinh Trường THPT Lạng Giang số 3.

Trường THPT Lạng Giang số 3 có tiền thân là trường Phổ thông Trung học – Vừa học Vừa làm Lạng Giang được thành lập theo Quyết định số 379-QĐ/UBND ngày 3/5/1977 của UBND tỉnh Hà Bắc. Nhà trường được xây dựng tại thôn Thượng, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Hà Bắc.

Đến ngày 5/7/2002, UBND tỉnh Bắc Giang ra Quyết định số 102-QĐ/UBND thành lập trường THPT Lạng Giang số 3 trên cơ sở tách trường Phổ thông cấp 2 - 3 Lạng Giang. Địa điểm mới của trường đặt tại thôn Trám, xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học

Thực hiện mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, hơn 20 năm qua, Trường THPT Lạng Giang số 3 đã nỗ lực thực hiện phong trào thi đua lao động sáng tạo với các nội dung phù hợp với điều kiện của trường như: Thi đua dạy tốt, học tốt; Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Nữ giáo viên giỏi việc trường, đảm việc nhà; Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo… Qua đó, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo của trường đã nâng cao được.

Trường THPT Lạng Giang số 3 liên tục đổi mới các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên tự giác tham gia hưởng ứng, xác định đó là mục tiêu phấn đấu để hoàn thiện bản thân và là việc làm thiết thực đóng góp xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, vững mạnh, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục và uy tín của đội ngũ người thầy.

Vì vậy, phong trào thi đua lao động sáng tạo đã khơi nguồn và tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt cũng được Ban giám hiệu nhà trường chú trọng duy trì và đổi mới về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thi đua; động viên cán bộ giáo viên tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các vấn đề trọng tâm như: đổi mới phương pháp giảng dạy; áp dụng nhiều giải pháp giáo dục cho học sinh; tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị; bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo, đồng thời yêu thương, gần gũi học sinh…

Hàng năm, trường tổ chức hội giảng cấp trường trên 80% giáo viên tham gia và đạt danh hiệu. Đây là một trong những nhân tố đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng cao, với tỉ lệ học sinh lên lớp đạt từ 95% trở lên; tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hàng năm của trường là trên 95%.

Từ năm học 2002-2003 đến hết năm học 2021-2022, trường đã có 200 sáng kiến kinh nghiệm; tổ chức hội giảng được nhiều chuyên đề cấp trường với các chủ đề như: đổi mới phương pháp dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học…

Thêm vào đó, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” Đội ngũ nhà giáo đã có chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, ý thức tổ chức, kỷ luật không ngừng được nâng cao. Chất lượng đội ngũ nhà giáo được nâng lên cả về trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học.

Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giáo viên đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại ngôi trường này. Trong 20 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn nỗ lực phấn đấu, vượt khó để thực hiện nhiệm vụ năm học các năm học.

Từ năm học 2016-2017 đến nay là giai đoạn Nhà trường có sự chuyển mình, phát triển mạnh mẽ, 6 năm liên tục được công nhận tập thể lao động xuất sắc, nhận được 2 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, 1 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2 cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học.

Hoạt động của học sinh Trường THPT Lạng Giang số 3.

Uy tín của trường được khẳng định và nâng cao

Với thế và lực được gây dựng từ những năm học trước đó, trong 6 năm (2016-2022), uy tín nhà trường được khẳng định và ngày càng nâng cao. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên không ngừng phấn đấu và đã đạt được những thành tích tiêu biểu, đáng khích lệ.

Thời gian tới, nhà trường đã chủ động linh hoạt bám sát và chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Bảo đảm an toàn trường học, chủ động, linh hoạt thực hiện chương trình, kế hoạch các năm học phù hợp tình hình thực tế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; chú trọng duy trì ổn định lớp, học sinh, đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; thực hiện quản trị trường học dân chủ, kỷ cương, nền nếp, chất lượng và hiệu quả giáo dục. Chủ động nghiên cứu Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chương trình GDPT 2018) đối với lớp 10, tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chương trình GDPT 2006) đối với các lớp 10,11,12; bảo đảm hoàn thành chương trình năm học đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục trong tình huống diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Trường THPT Lạng Giang số 3 sẽ chú trọng nhiều hơn đến việc đổi mới phong cách làm việc và nguyên tắc tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng phương pháp giảng dạy trên tinh thần đổi mới giáo dục theo Nghị quyết số 29 - NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" đã được hội nghị trung ương 8 (khóa XI) của Đảng thông qua.

Trường tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn, phấn đấu đạt trường chuẩn Quốc gia (lần 3).

Ngoài ra, nhà trường từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ các thầy cô giáo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ các thầy cô giáo trẻ có sự tâm huyết, có chuyên môn vững vàng, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho việc Đổi mới chương trình SGK sau năm 2022 của Bộ giáo dục. Tính đến thời điểm năm 2020, trường THPT Lạng Giang số 3 có 12 giáo viên có trình độ trên chuẩn, có 1 đồng chí đang theo học thạc sĩ.

Có thể thấy rõ, thời gian qua Trường THPT Lạng Giang số 3 đang từng bước “vươn mình” khẳng định “bản sắc”. Bước sang giai đoạn phát triển mới, Trường THPT Lạng Giang số 3 luôn ý thức về một tầm nhìn mang tính xuyên suốt, gìn giữ và phát huy những giá trị đã làm nên “thương hiệu” của một ngôi trường với hơn 20 năm xây dựng và phát triển.

Xuân Hạnh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/truong-thpt-lang-giang-so-3-hon-20-nam-vuon-minh-khang-dinh-ban-sac-224792.html