Trường THPT Chu Văn An nỗ lực cho kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng chương trình cũ

Năm học 2023 - 2024, Trường THPT Chu Văn An (Văn Yên) có 1.413 học sinh, trong đó khối 12 có 417 em. Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, trong thời gian này, nhà trường đang tập trung đẩy mạnh ôn thi tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp.

Giờ ôn tập môn Toán của thầy và trò Trường THPT Chu Văn An

>> Cô giáo Phạm Thị Hồng- người "truyền lửa” đam mê môn Sử

>> Cô giáo Nguyễn Thị Giang - Trường THPT Chu Văn An đạt giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp trung ương lần thứ III – năm 2022

Thầy giáo Hoàng Văn Chinh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023- 2024, nhà trường gặp không ít khó khăn khó khăn bởi địa bàn tuyển sinh rộng (25/25 xã , thị trấn), 1/3 học sinh ở trọ. Nhiều học sinh ở vùng sâu, vùng xa thiếu sự quan tâm của phụ huynh; đội ngũ giáo viên cơ cấu chưa đồng bộ, một số giáo viên tăng cường cho đơn vị bạn tại huyện Văn Chấn nên khó khăn trong việc sắp xếp, phân công chuyên môn. Tuy nhiên, đây là năm cuối cùng của kỳ thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 nên nhà trường đã đề ra nhiều giải pháp trong dạy và học để quyết tâm không để học sinh nào lớp 12 phải bỏ lại phía sau”.

Theo đó, ngay từ cuối năm học lớp 11, Trường THPT Chu Văn An đã làm tốt công tác tuyên truyền tới cha mẹ học sinh và các em học sinh về công tác phân luồng, giúp học sinh xác định các tổ hợp môn thi, mục tiêu thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Hơn nữa, trên cơ sở đăng ký và nguyện vọng của học sinh, nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng, ôn tập đến từng nhóm lớp, từng đối tượng học sinh. "Nhóm các em thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, tổ hợp Khoa học xã hội, nhóm các em có mục tiêu vào đại học các trường tốp đầu, nhóm các em mục tiêu vào các trường tốp giữa, nhóm chỉ có mục tiêu đỗ tốt nghiệp THPT rồi đi học nghề. Với từng ấy đối tượng, nhà trường chỉ đạo các giáo viên có kế hoạch, phương pháp ôn tập và nội dung kiến thức riêng”, thầy Chinh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Cô giáo Đặng Thị Hậu - Tổ trưởng Tổ Văn - Sử chia sẻ: "Bám sát nội dung, chương trình, kế hoạch của Bộ, của Sở Giáo dục - Đào tạo cũng như của Ban Giám hiệu nhà trường và tổ chuyên môn, chúng tôi đã lên kế hoạch ôn tập cho khối 12 ngay từ đầu năm. Nhất là trên cơ sở đề thi minh họa của Bộ Giáo dục- Đào tạo, Tổ đã phân tích cấu trúc đề thi, tìm những điểm mới, những điểm mấu chốt để hướng dẫn cho học sinh qua từng bài học cụ thể và tổ chức phân loại học sinh. Trong quá trình dạy và ôn thi, các giáo viên trong Tổ luôn tích cực đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm để ôn tập trọng tâm theo cấu trúc đề thi và rèn luyện kỹ năng làm bài cho các em”.

Em Nguyễn Trần Lâm Anh - lớp 12A6 nói: "Ước mơ của em là được trở thành sinh viên Trường Đại học sự phạm I Hà Nội. Để biến ước mơ đó thành hiện thực, trong thời gian qua, em và các bạn trong lớp đã tập trung ôn tập kiến thức cơ bản, nghiên cứu kĩ những phiếu học tập theo chủ đề mà thầy cô cung cấp trên lớp, đồng thời mua sách học thêm, giải các đề thi, tham khảo và chắt lọc những kiến thức trọng tâm, học tập và đúc rút kinh nghiệm khi đi thi từ các anh chị khóa trước”.

Cùng với các trường THPT trên địa bàn, từ ngày 29 và 30/3, Trường THPT Chu Văn An đã tổ chức cho học sinh thi thử lần 1. Theo lãnh đạo nhà trường, kỳ thi này rất quan trọng bởi vừa rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh vừa đánh giá thực lực của các em, lọc những học sinh còn yếu, kém để giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng riêng dưới dạng dạy kèm để các em bổ sung những chỗ kiến thức rỗng.

Theo dự kiến, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, số lượng học sinh đăng ký thi tổ hợp Khoa học tự nhiên chiếm 30% và Khoa học xã hội của trường chiếm trên 70%. Vì vậy, Ban Giám hiệu nhà trường đã chủ động xây dựng thời khóa biểu dạy bổ trợ kiến thức, ôn thi các giờ chính khóa; chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện tốt việc trao đổi chuyên môn, phân tích các đề thi và tổ chức họp nhóm chuyên môn để phân tích các cấu trúc đề thi; tăng cường dự giờ các tiết ôn thi tốt nghiệp để kiểm tra quá trình dạy, học của giáo viên và học sinh.

Cùng với việc tập trung ôn luyện, các tổ chức đoàn thể của Trường THPT Chu Văn An cũng thường rà roát, có chính sách hỗ trợ với học sinh nghèo vượt khó, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc khó khăn đột xuất với tinh thần không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Tin tưởng rằng, với "thương hiệu" luôn đứng trong tốp đầu trường THPT có chất lượng cao nhất của tỉnh, 2 năm gần đây, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt từ 99,8% đến 100% và tỷ lệ thi đỗ vào các trường đại học năm sau luôn cao hơn năm trước cùng nhiều học sinh đạt giải quốc gia sẽ là động lực để thầy và trò Trường THPT Chu Văn An tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 sẽ diễn ra ổn định với 5 bài thi: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên (gồm các môn thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (gồm các môn thành phần: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Thí sinh là học sinh lớp 12 THPT phải dự thi 4 bài thi để xét tốt nghiệp THPT, gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội (chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp).

Văn Tuấn

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/45/320688/truong-thpt-chu-van-an-no-luc-cho-ky-thi-tot-nghiep-cuoi-cung-chuong-trinh-cu.aspx