Trưởng thôn tiên phong hiến đất xây dựng nông thôn mới

Ông Hoàng Tiến An (thứ 2 từ trái sang) và bà con đi trên con đường mà ông đã hiến đất để mở rộng

– Những năm qua, phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới được nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng. Trong đó, có gia đình ông Hoàng Tiến An, trưởng thôn Bản Luông, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn. Việc gương mẫu hiến đất của ông An được nhiều người dân nhắc đến với sự quý mến, nể phục, ông thực sự là tấm gương sáng trong phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới.

Ông Hoàng Tiến An (sinh năm 1970) sinh ra và lớn lên tại thôn Bản Luông, xã Vũ Lăng. Từ năm 2004 đến nay, ông được bà con trong thôn tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Gắn bó lâu năm với mảnh đất này nên ông thấu hiểu nhiều nỗi vất vả của bà con nơi đây. Thôn Bản Luông, xã Vũ Lăng có hơn 90 hộ dân với trên 480 nhân khẩu, người dân sống chủ yếu bằng nghề nông, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Nhiều năm qua, bà con trong thôn luôn phải đi lại trên những đoạn đường đất đỏ, nắng thì bụi, mưa thì bùn lầy; phải hội họp tại nhà văn hóa thôn nhỏ hẹp, xuống cấp. Trước thực tế đó, ông An là một trong những hộ gương mẫu đi đầu trong phong trào hiến đất làm các công trình công cộng trên địa bàn xã.

Chia sẻ với phóng viên, ông An cho biết: Với mong muốn có con đường dẫn từ thôn ra trung tâm xã để phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của bà con nên ngay khi cấp trên có chủ trương, cuối năm 2021, tôi đã bàn bạc cùng gia đình và quyết định hiến hơn 200 m2 đất vườn đang trồng cây ăn quả của gia đình để làm đường giao thông nông thôn.

Cùng với đó, thấy cảnh người dân phải sinh hoạt trong nhà văn hóa cũ đã xuống cấp và chật hẹp, xã có chủ trương xây dựng lại nhà văn hóa thôn Bản Luông, đầu năm 2022 gia đình ông tiếp tục hiến hơn 300 m2 để mở rộng nhà văn hóa. Cuối năm 2022, ông tiếp tục hiến hơn 500 m2 để bê tông hóa tiếp con đường trong thôn dẫn ra trung tâm xã.

Không chỉ đi đầu trong phong trào hiến đất xây dựng công trình công cộng, với vai trò là trưởng thôn, ông An còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong thôn cùng tham gia góp tiền, hiến đất để xây dựng các tuyến đường trong thôn và được bà con hưởng ứng. Theo đó, từ năm 2021 đến nay, ông đã vận động được trên 30 hộ dân trong thôn hiến hơn 20.000 m2 đất và ủng hộ hơn 60 triệu đồng tiền mặt. Nhờ đó, con đường từ thôn ra trung tâm xã có chiều dài khoảng 6 km đã được bê tông hóa. Con đường bê tông mới không chỉ giúp bà con đi lại thuận tiện mà còn giúp kết nối thôn Bản Luông với các thôn, xã lân cận, góp phần thúc đẩy giao thương, tạo động lực để người dân phát triển kinh tế.

Ông Triệu Văn Nga, người dân thôn Bản Luông cho biết: Khi có chủ trương hiến đất làm đường, tôi đã được ông An tuyên truyền, vận động và thấy ông An gương mẫu đi đầu trong phong trào này nên cuối năm 2022 gia đình tôi đã hiến hơn 400 m2 đất ruộng để mở đường từ thôn ra trung tâm xã.

Nhận xét về ông An, ông Đặng Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vũ Lăng cho biết: Những năm qua, ông Hoàng Tiến An luôn nêu cao tinh thần gương mẫu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bản thân ông và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt, ông là tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, qua đó, góp phần giúp xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Với những đóng góp đó, tháng 5/2023, ông Hoàng Tiến An vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2022.

LƯƠNG THẢO

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nguoi-tot-viec-tot-2/631913-truong-thon-tien-phong-hien-dat-xay-dung-nong-thon-moi.html