Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai: Năm học mới - niềm tin mới

Bước vào năm học mới 2010 - 2011, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai đều có chung một niềm vui và niềm tin trước sự đổi mới về sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Đó là, cơ sở hạ tầng của nhà trường ngày càng được củng cố và hoàn thiện, từng bước đáp ứng được nhu cầu học tập và ăn ở nội trú của học sinh dân tộc; chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng cao hàng năm.

Trong năm học mới này, nhà trường có 390 học sinh đều là con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở buôn làng theo học các lớp phổ thông bậc trung học 10 - 11 và 12, trong đó chủ yếu là 2 dân tộc Bahnar và J'rai. Đầu vào của học sinh đều được xét tuyển theo đúng các tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra, trong đó có đến hơn 70% số học sinh được xét tuyển từ các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện, số còn lại thu dung từ các trường học phổ thông khác. Các em đều yên tâm và chăm chỉ học tập dưới mái trường của Đảng, nguyện vọng duy nhất của các em là học để sau này trở về phục vụ lại cho dân làng. Em Đinh Thị Sen - dân tộc Bahnar, học sinh lớp 12 E nói trong niềm tự hào: Sau thời gian về nghỉ hè tại buôn làng và nay đã trở lại trường em rất vui, không những gặp lại bạn bè cũ và thầy cô giáo mà cái chính là việc học tập làm sao cho thật tốt. Em sẽ cố gắng trong năm học cuối lớp 12 này để thi đỗ vào đại học, mang nhiều "cái chữ" về giúp ích cho xã hội và dân làng... Cơ sở vật chất từ trường lớp học cho đến nơi ăn ở và sinh hoạt nội trú của các em học sinh dân tộc đã được đầu tư tu sửa khang trang và thoáng mát, từng bước đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh. Ngoài ra, nhà trường còn đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm phục vụ cho các môn học lý - hóa - sinh, xây dựng lại khu vui chơi và giải trí...Đội ngũ giáo viên giảng dạy ở nhà trường khá ổn định, phần lớn giáo viên đều có kinh nghiệm qua nhiều năm giảng dạy với tinh thần và trách nhiệm cao. Có nhiều giáo viên đã bám trường, bám lớp gần cả chục năm nay và chẳng ai đòi hỏi một điều kiện gì mà chỉ mong sao học sinh của mình luôn được tiến bộ. Các thầy cô giáo không những chỉ biết đứng lớp giảng dạy mà còn chủ động tổ chức các lớp phụ đạo ngoài giờ cho những học sinh còn yếu kém, nhằm đảm bảo kiến thức theo kịp chương trình học. Cô giáo Lương Nguyên Ánh Nguyệt - dạy môn ngữ văn lớp 12C tâm sự: Mình về tham gia giảng dạy ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh được 7 năm. Càng dạy càng thấy gần gũi với các em học sinh dân tộc ở đây, bởi đa số các em đều có hoàn cảnh khó khăn nhưng lại rất ham học. Xuất phát từ tình thương yêu đó mà mình nguyện gắn bó với nhà trường lâu dài hơn và có trách nhiệm hơn đối với các em... Đặc thù của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh là dựa trên cơ sở xét tuyển, do vậy trình độ học lực của các em chưa thật sự đồng đều và thậm chí còn thấp hơn so với một số trường khác trên địa bàn. Vấn đề quan trọng đặt ra hàng đầu ở đây là coi trọng chất lượng giáo dục cho học sinh, đảm bảo theo kịp chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra. Nhiều giải pháp về phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức cho học sinh đang được triển khai thực hiện bước đầu có kết quả thiết thực. Trước khi bước vào năm học mới, nhà trường đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo mang tính chuyên đề về phương pháp soạn giáo án, phương pháp truyền đạt và ghi chép...để học sinh tiếp thu bài học một cách nhanh nhất và chắc chắn nhất. Sự tận tụy của các thầy cô giáo, cộng với sự ham học của các em học sinh đã nâng cao được chất lượng giáo dục của nhà trường qua từng năm. Trong năm học vừa qua (2009 - 2010), Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai đã có đến hơn 97% số học sinh lớp 12 tốt nghiệp Phổ thông trung học - đứng hàng thứ 5/39 đơn vị trường học trên địa bàn. Đáng mừng là có 43 em thi đỗ vào các Trường Đại học và 7 em đỗ vào các Trường Cao đẳng./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=421908&co_id=30085