Trương Mỹ Lan đề nghị giải tỏa kê biên tòa nhà 19 Nguyễn Huệ

Tại phiên bào chữa của các luật sư đối với các bị cáo liên quan đến sai phạm của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng TMCP SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan xin phép HĐXX được trình bày một số nội dung luật sư chưa đề cập, đồng thời đề nghị HĐXX cho giải tỏa kê biên tòa nhà 19 Nguyễn Huệ đang cho SCB thuê làm trụ sở chính.

Theo Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, vài ngày trước khi bị bắt vẫn đang đàm phán với các nhà đầu tư nước ngoài để họ rót vốn tỷ USD vào SCB. Bị cáo Lan xin được tại ngoại để đàm phán với các nhà đầu tư nhưng không được chấp nhận. Chủ tọa Phạm Lương Toản cho biết, thời gian tới, nếu thật sự có tỷ phú nào muốn giúp bị cáo khắc phục thiệt hại thì HĐXX sẽ tạo điều kiện cho bị cáo gặp họ ngay cả trong trại giam.

Ngoài ra, bà Lan cũng xin được giải tỏa kê biên tòa nhà 19 Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) để giao lại cho con gái, bởi đây là tài sản mẹ bị cáo mua cho con gái bị cáo. Tòa nhà này đang cho SCB thuê làm trụ sở nhưng hơn một năm nay SCB không trả tiền thuê nhà, cũng không trả lại nhà.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/truong-my-lan-de-nghi-giai-toa-ke-bien-toa-nha-19-nguyen-hue-215055.htm