Trường Mầm non Việt – Bun: Khi lời khuyên bị hàm oan!

Trước những phản ánh của phụ huynh về việc Trường mầm non công lập Việt - Bun không nhận trẻ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn vào học, Báo Giáo dục và Thời đại đã vào cuộc xác minh sự việc này.

Trường Mầm non Việt – Bun.

Sự tư vấn cần thiết

Vừa qua, gia đình ông N. H. T. phản ánh về việc con anh là cháu N.H.P.A (SN 2020, có hộ khẩu tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) bị bà Trần Bích Chi - Hiệu trưởng Trường mầm non chất lượng cao Việt – Bun từ chối nhận vào học tại trường này.

Theo ông T., trước thềm năm học 2022-2023 gia đình ông có làm thủ tục để cháu P.A được theo học đúng tuyến tại Trường mầm non chất lượng cao Việt - Bun. Tuy nhiên, bà Trần Bích Chi - Hiệu trưởng và bà Bùi Thu Hiền - Hiệu phó lấy nhiều lý do gây khó để không nhận cháu theo học tại trường.

Để làm rõ những thông tin gia đình ông T. phản ánh, ngày 30/8/2022, phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại đã có buổi làm việc với bà Trần Bích Chi - Hiệu trưởng trường Mầm non Việt - Bun. Tại buổi làm việc này, bà Chi cho biết, tháng 6/2022, nhà trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của các cháu đăng kí học tại trường Mầm non Việt - Bun. Do đây là trường mầm non chất lượng cao phải đảm bảo đầu ra chất lượng cho các cháu, nên tháng 7/2022, nhà trường đã thực hiện sàng lọc đối với tất cả các cháu.

Quá trình sàng lọc, Ban Tuyển sinh nhà trường nhận thấy cháu P.A có biểu hiện về mặt tâm lý nên đã trao đổi với bà ngoại của cháu và nhờ bà thông báo tới bố mẹ cháu bé lên để nhà trường cùng với gia đình tìm hướng xử lý tốt nhất cho cháu. Sau đó, bố cháu bé là ông T. đã lên gặp Ban tuyển sinh của nhà trường. Trước những thông tin chia sẻ của Ban tuyển sinh nhà trường, ông T. đã đưa cháu P.A đến Bệnh viện nhi Trung ương để khám.

Tại đây, các bác sĩ của Bệnh viện nhi Trung ương chẩn đoán rằng cháu P.A. bị "TR Rối loạn lan tỏa sự phát triển", gia đình đã mang bảng kết quả này lên gặp nhà trường. Tại buổi gặp mẹ cháu P.A, Hiệu trưởng nhà trường đã tư vấn về việc gia đình nên đưa cháu đến trường phù hợp để can thiệp sớm. Thời điểm này là “giai đoạn vàng” để điều trị trẻ có biểu hiện như chẩn đoán. Hiệu trưởng nhà trường cũng giải thích rõ với mẹ cháu về việc trẻ em dưới 3 tuổi nếu được can thiệp sớm sẽ đạt hiệu quả tốt, nếu để sau 3 tuổi mới can thiệp sẽ đạt hiệu quả thấp và cho cháu P.A tìm cơ sở giáo dục phù hợp đối với trẻ "TR Rối loạn lan tỏa sự phát triển" sẽ tốt hơn khi học ở Việt - Bun. Tại thời điểm đó, gia đình cũng hiểu ra và đồng ý với chia sẻ của nhà trường.

Chẩn đoán của bệnh viện về tình trạng của trẻ

Hiệu trưởng trường Việt - Bun cũng cam kết với gia đình khi cháu ổn định, bất cứ lúc nào gia đình có mong muốn đưa cháu quay lại học nhà trường đều đón nhận.

Khoảng giữa tháng 8/2022, bà ngoại của cháu P.A cũng đến trường nộp đơn viết tay xin rút hồ sơ để cháu theo học trường khác và được nhà trường đồng ý.

Cũng theo khẳng định của Hiệu trưởng, không có việc nhà trường từ chối nhận cháu P.A, vì đây là trường tự chủ toàn phần về tài chính nên cũng rất cần tuyển sinh. Đến ngày 30/8/2022, nhà trường vẫn chưa tuyển sinh đủ chỉ tiêu đối với các cháu lớp 2 (cụ thể mới tuyển sinh được 91/100 cháu). Do vậy, không có việc nhà trường không tuyển sinh cháu P.A để tuyển sinh cháu khác. Hiệu trưởng vẫn cam kết vẫn sẽ nhận cháu P.A vào học nếu gia đình tiếp tục có nhu cầu

Sáng ngày 30/8/2022, phóng viên đã gặp ông T. - phụ huynh cháu P.A, sau khi trò chuyện, ông T. cũng cung cấp cho phóng viên kết quả chẩn đoán của Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Nhi Trung ương đối với cháu P.A với nội dung khám như sau: "Triệu chứng: chậm nói; Chẩn đoán: TR Rối loạn lan tỏa sự phát triển".

Ngoài ra, ông T. còn cung cấp Phiếu đánh giá mức độ tự kỷ trẻ em của cháu P.A do Khoa Tâm thần - Bệnh viện Nhi Trung ương đánh giá, cùng sổ theo dõi khám sức khỏe của cháu P.A Hiện gia đình đã cho cháu P.A học trường Mầm non dân lập Sakura và không còn nhu cầu cho con về học ở trường Mầm non Việt – Bun.

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, một số cán bộ trong ngành giáo dục cho biết: Nhà trường đã bước đầu làm đúng quy trình trong việc thông tin đến gia đình về dấu hiệu tự kỷ của cháu P.A. Hiệu trưởng đề nghị gia đình đưa cháu đi khám ở Bệnh viện Nhi trung ương để có hướng điều trị tích cực cho cháu là điều tốt. Đến nay, hiệu trưởng vẫn cam kết vẫn sẽ nhận cháu P.A vào học nếu gia đình tiếp tục có nhu cầu. Việc nhà trường khuyên gia đình nên đưa cháu P.A đi khám là phù hợp với môi trường giáo dục và cho sức khỏe của cháu.

Theo các chuyên gia tâm lý, tại thời điểm này, lẽ ra cán bộ Ban Tuyển sinh nên khéo léo và kiên nhẫn hơn khi giải thích cho gia đình việc cho cháu P.A đi học ở cơ sở giáo dục thích hợp với biểu hiện bệnh lý hơn là trường Mầm non Việt – Bun, có lẽ sẽ không dẫn đến những hiểu lầm đáng tiếc từ phía gia đình.

Tâm lý của phụ huynh lúc này do yêu thương, lo lắng cho con nên vẫn cho rằng cháu P.A có thể trạng bình thường và có thể nhập học được là dễ hiểu và đáng chia sẻ, cảm thông. Do vậy, gia đình cho rằng việc nhà trường khuyên đưa cháu đi khám là biểu hiện của việc cản trở, gây khó khăn, không muốn tiếp nhận cháu. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc hiểu nhầm, mâu thuẫn giữa các bên.

PV

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-mam-non-viet-bun-khi-loi-khuyen-bi-ham-oan!-post606108.html