Trường hợp kỳ lạ của Harry Kane

Liên tục ghi bàn, biết cách tỏa sáng ở những khoảnh khắc quyết định, Harry Kane đang chứng tỏ anh là bản hợp đồng cực kỳ chất lượng của Bayern Munich. Thế nhưng thủ quân của Đội tuyển Anh đang đứng trước nguy cơ phải tiếp tục trải qua một mùa giải không danh hiệu lớn nữa.

Harry Kane liên tục ghi bàn nhưng vẫn đứng trước nguy cơ trắng tay. Ảnh: Daily Mail

Ông vua không ngai vàng

Harry Kane quyết tâm rời Tottenham để hiện thực hóa tham vọng giành những danh hiệu lớn. Trong màu áo Spurs, chân sút sinh năm 1993 đã vươn tầm trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới với sự công nhận của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Thế nhưng những nỗ lực của một mình Kane không thể giúp đội bóng của anh vươn tới những đỉnh cao. Khi bước sang ngưỡng tuổi 30, thủ quân Đội tuyển Anh buộc phải lựa chọn cách ra đi để chinh phục những danh hiệu xứng đáng với tài năng của anh.

Bayern Munich có vẻ là một điểm đến an toàn cho tham vọng của Kane. “Hùm xám” đã thống trị nước Đức trong hơn 1 thập kỷ qua. Cụ thể hơn, Bayern vô địch Bundesliga 11 mùa giải liên tiếp tính từ năm 2013, trước khi Kane đặt chân đến Allianz Arena. Cũng trong khoảng thời gian đó, “Hùm xám” còn 5 lần đăng quang ở DFB Pokal (Cúp Quốc gia Đức) và có 2 lần lên ngôi ở Champions League. Rõ ràng, cơ hội để được nâng cao ít nhất một danh hiệu lớn là khá chắc chắn với Kane khi anh quyết định chuyển tới đầu quân cho Bayern.

Thế nhưng trong thế giới bóng đá, những tính toán kỹ càng nhất cũng có thể rơi vào thế “việt vị”. Bayern của Kane trong mùa giải này đã sa sút một cách bất ngờ. Một loạt trụ cột trong đội hình mất phong độ. Huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng không còn giữ được quyền lực trong phòng thay đồ và luôn đứng chênh vênh trên lằn ranh “chuẩn bị sa thải”.

Trong bối cảnh đó, các đối thủ của Bayern lại có một mùa giải thăng hoa. Bayer Leverkusen dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Xabi Alonso đang bay cao tại Bundesliga với chuỗi 24 trận bất bại từ đầu mùa và tạo ra khoảng cách tới 10 điểm với “Hùm xám” tại thời điểm này. Tại DFB Pokal, Bayern bất ngờ bị đội bóng hạng 3 Saarbruecken loại từ đầu tháng 11 năm ngoái. Gần như chắc chắn trắng tay ở đấu trường quốc nội, Champions League giờ đây là niềm hy vọng cuối cùng để Bayern và Harry Kane có được danh hiệu.

Chờ Kane hóa “siêu nhân”

Cú đúp của Harry Kane trong trận lượt về với Lazio đã giúp Bayern lội ngược dòng thành công có được tấm vé vào vòng tứ kết. Tại Champions League mùa này, ngôi sao người Anh cũng đang là họng pháo chủ lực của “Hùm xám” với 6 lần lập công. Với tình trạng bất ổn của Bayern hiện tại, đẳng cấp của đội trưởng Đội tuyển Anh chính là điểm tựa quan trọng nhất cho họ trong chặng đường sắp tới.

Nhưng cơ hội để Bayern nâng cao chiếc cúp tai voi danh giá trong mùa giải này được đánh giá không cao. Nhà đương kim vô địch Man City, đội bóng vĩ đại nhất lịch sử Cúp châu Âu Real Madrid đều đã có mặt trong tốp 8 đội mạnh nhất. Paris Saint Germain, Inter Milan, Arsenal, Barcelona... cũng là những thử thách cực kỳ khó khăn cho bất cứ đội bóng nào đặt tham vọng vô địch Champions League mùa này.

Bất cứ đội bóng nào trong nhóm trên đều có thể gây ra những tổn thương lớn cho Bayern lúc này. “Hùm xám” đang có vấn đề ở tất cả các tuyến, hoặc về yếu tố chuyên môn hoặc do tình hình nhân sự. Vị trí duy nhất mà họ có thể tự tin chính là Harry Kane. Thủ quân Đội tuyển Anh vẫn đang có hiệu suất làm bàn ổn định và thể hiện đẳng cấp bằng cách tỏa sáng vào những thời khắc quan trọng. Không biết bao nhiêu lần trong mùa giải này, Kane đã cứu Bayern thoát khỏi một trận thua hay trực tiếp đem về một thắng lợi nghẹt thở cho “Hùm xám” chỉ bằng nỗ lực cá nhân.

Với những người yên mến Harry Kane, họ đều muốn chân sút này sẽ gặp may mắn trong phần còn lại của mùa giải để có được danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp. Thế nhưng mong muốn là một chuyện, còn để điều đó trở thành sự thật thì Kane thực sự phải trở thành một “siêu nhân”. Tất nhiên, bóng đá là một môn chơi tập thể, vì thế, thủ quân Đội tuyển Anh cũng cần đến sự hỗ trợ của các đồng đội, những người cần giữ được ý chí chiến đấu ngay cả khi đã trải qua 2/3 mùa giải đầy hỗn loạn.

Tính đến hết vòng đấu cuối tuần trước, Harry Kane đang đứng đầu danh sách ghi bàn của 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu với 27 pha lập công, chiếm 42% tổng bàn thắng của Bayern tại Bundesliga (65 bàn). Đứng thứ 2 là Lautaro Martinez, tiền đạo của Inter Milan với 23 bàn tại Serie A.

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/truong-hop-ky-la-cua-harry-kane-post473432.html