Trường học vùng cao vượt khó về công nghệ

Nhiều trường học ở vùng khó tự tin có thể hỗ trợ thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2023 bằng hình thức trực tuyến.

Học sinh Trường THPT Mường Nhà (Điện Biên) thực hiện đăng ký nguyện vọng đại học năm 2022 tập trung tại trường.

Trò vùng khó tự tin thực hiện

“Hiện, đa phần học sinh đều sử dụng điện thoại thông minh. Trường ở trung tâm xã nên mạng Internet đảm bảo, vì thế đăng ký trực tiếp thuận tiện. Nếu thực hiện đăng ký tại trường sẽ được thầy cô hỗ trợ. Riêng em sẽ chủ động tìm hiểu, đăng ký tại nhà”, Nghiên cho hay.

Sau khi tìm hiểu thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT, em Lò Thị Nghiên, lớp 12C3, Trường THPT Mường Nhà (tỉnh Điện Biên), cho biết dự thảo quy chế thi năm nay cơ bản được giữ nguyên. Một số sửa đổi liên quan đến trách nhiệm của thí sinh, Nghiên cho rằng rất phù hợp với thực tế. Trong đó, nội dung em quan tâm nhất là quy định thí sinh có thể đăng ký dự thi trực tuyến thay vì chỉ được đăng ký trực tiếp tại trường THPT nơi học lớp 12 như trước.

Là lứa học sinh liên tiếp trải qua 2 năm học biến động bởi dịch Covid-19 nên việc đăng ký thi tốt nghiệp THPT bằng hình thức trực tuyến thay vì phải ghi hồ sơ giấy được xem là tín hiệu vui với nhiều em. Mặc dù ở địa bàn vùng khó, song Nguyễn Thị Phương, lớp 12C1, Trường THPT Mường Nhà (tỉnh Điện Biên) rất hào hứng với thông tin này.

Nhà Phương ở trung tâm bản Na Hươm, xã Na Tông, huyện Điện Biên. Em cho hay, hiện điều kiện về hạ tầng, công nghệ, mạng Internet… đều đảm bảo nên nếu được đăng ký trực tuyến, em tự tin lựa chọn. “Mặt khác, nhà em cách trường khoảng 1km nên nếu gặp vấn đề khó khăn cũng dễ dàng nhờ thầy cô trợ giúp”, Phương nói.

Huyện Mường Tè hiện là địa phương khó khăn nhất, nhì của tỉnh Lai Châu. Đặc biệt, điều kiện thời tiết không ổn định; hạ tầng về công nghệ thông tin, điện lưới… chưa đồng bộ. Tuy nhiên, qua rà soát sơ bộ từ cô giáo Bùi Thị Thanh Huyền (Trường PTDTNT Ka Lăng), có 90% học sinh lớp cô chủ nhiệm (12A4) cho biết sẽ đăng ký trực tuyến nếu có.

Là giáo viên dạy Tin học, nhiều năm liền, cô Huyền được nhà trường phân công phụ trách công tác tuyển sinh. Đặc biệt, năm 2022, cô Huyền nhận nhiệm vụ đồng hành, hỗ trợ thí sinh trong suốt quá trình tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh cao đẳng, đại học. Với kinh nghiệm tích lũy, cô Huyền tự tin tiếp tục hỗ trợ tốt cho thí sinh năm nay.

Học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên) trao đổi, tìm hiểu thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Chủ động phương án

Tại Trường THPT Hưng Khánh, huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) dự kiến năm nay có 244 học sinh lớp 12 tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo cô Nguyễn Thị Thúy Lan, Hiệu trưởng nhà trường, để hỗ trợ tốt nhất cho học sinh, mọi thông tin liên quan đến kỳ thi được Ban giám hiệu và mỗi giáo viên theo dõi, nắm bắt. Trên cơ sở đó, trường xây dựng kế hoạch thực hiện.

“Về hình thức đăng ký trực tuyến, đây không phải lần đầu triển khai nên không có nhiều bỡ ngỡ. Bởi kinh nghiệm, cơ sở vật chất đã có từ năm trước khi chúng tôi cho học sinh đăng ký nguyện vọng trực tuyến. Sở đã xây dựng bộ phận thường trực hỗ trợ thí sinh. Mỗi trường cũng thành lập các ban hỗ trợ ngay từ sớm nhằm đảm bảo quyền lợi cho học trò”, cô Lan cho hay.

Cũng theo chia sẻ của cô Lan, 100% thí sinh đăng ký nguyện vọng tại kỳ thi năm 2022 đều thuận lợi. Một số vướng mắc nhỏ liên quan đến thao tác, quá trình đăng nhập, đường truyền… đều được giáo viên hỗ trợ, giúp đỡ tháo gỡ kịp thời. Thậm chí, nhà trường chủ động kiểm tra, bố trí phòng Tin học với hệ thống máy móc, mạng Internet đảm bảo. Đồng thời phân công giáo viên trực sẵn sàng để đón và hỗ trợ học sinh không có điều kiện tự đăng ký xét tuyển trực tuyến tại nhà. Tất cả những kinh nghiệm này tiếp tục được áp dụng, nhằm chủ động phương án hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh năm nay.

Theo thầy Đỗ Cao Thượng, Hiệu trưởng Trường THPT Mường Nhà (tỉnh Điện Biên), việc đăng ký trực tuyến năm nay không còn “làm khó” cả thí sinh và nhà trường. Bởi trên thực tế, với kinh nghiệm tổ chức cùng nền tảng thiết bị, hạ tầng đã chuẩn bị, nhà trường tự tin hỗ trợ tốt cho toàn bộ thí sinh.

“Năm ngoái, chúng tôi cho các em đăng ký tập trung tại trường, sử dụng thiết bị và Internet đồng bộ nên cơ bản thuận lợi. Một số trục trặc nhỏ liên quan đến việc đăng nhập, đường truyền đều được tháo gỡ luôn. Năm nay, trường có 108 học sinh lớp 12. Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã rà soát, cho các em đăng ký nguyện vọng tổ hợp môn thi. 100% đều đăng ký tổ hợp xã hội. Điều này càng thuận lợi hơn trong việc định hướng, hỗ trợ các em trong khi đăng ký”, thầy Thượng cho biết thêm.

“Địa bàn miền núi, mùa mưa thường xuyên xảy ra giông, sét gây ảnh hưởng đến đường truyền. Năm trước, thí điểm cho thí sinh đăng ký nguyện vọng cao đẳng, đại học thì đúng vào thời gian cao điểm mùa mưa nên gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau khi xử lý, chúng tôi cũng tích lũy được kinh nghiệm để chủ động hơn. Mặt khác, việc đăng ký thi tốt nghiệp diễn ra sớm hơn, nên nguy cơ xảy ra sự cố đường truyền cũng được hạn chế”, cô Huyền chia sẻ.

Hà Linh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-hoc-vung-cao-vuot-kho-ve-cong-nghe-post625303.html