Trường ĐH Thủy lợi tổ chức Hội nghị khoa học thường niên

Ngày 17/11, Trường ĐH Thủy lợi tổ chức Hội nghị khoa học thường niên.

Các nhà khoa học chia sẻ tại Hội nghị. Ảnh: Ngô Chuyên.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, GS.TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy Lợi cho biết: “Mục tiêu chiến lược của trường là phát triển thành cơ sở giáo dục đa ngành, định hướng nghiên cứu, có môi trường học thuật sáng tạo, mô hình quản trị tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu xã hội, có uy tín trong cộng đồng quốc tế.

Trong những năm qua, trường đã chủ trương đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ với đội ngũ 1.200 cán bộ, giảng viên; trên 24.000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Năm học 2022-2023, trường đã hoàn thành và nghiệm thu gần 50 đề tài nghiên cứu các cấp với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng và gần 400 tỷ đồng từ các dự án chuyển giao công nghệ”.

Hiện nay, nhà trường đang thực hiện 8 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 24 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và 2 đề tài nghiên cứu cấp tỉnh, thành phố với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng; dự kiến trên 400 tỷ đồng từ nguồn thu các dự án chuyển giao công nghệ, phục vụ sản xuất.

Các giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh của Trường ĐH Thủy lợi đã công bố được gần 800 ấn phẩm khoa học, trong đó có trên 200 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học uy tín quốc tế; đặc biệt trong đó có gần 100 bài báo thuộc nhóm Q1.

Quang cảnh lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh NC.

Tham dự tại Hội nghị, Thạc sĩ Nguyễn Thị Liên - Bộ môn Kỹ thuật và quản lý môi trường, Khoa Hóa và Môi trường, Trường ĐH Thủy lợi: “Đây là cơ hội để chúng tôi những giảng viên trẻ được học kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, khuyến khích giảng viên đam mê với nghiên cứu, cũng như học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước.

Bên cạnh đó, Hội nghị giúp chúng tôi có thêm những thông tin, kiến thức mới về khoa học mới trong lĩnh vực mình nghiên cứu. Đặc biệt, là những bài tham luận của các nhà khoa học trong nước và nước ngoài về những kiến thức mới mà mình chưa được tiếp cận sâu trong lĩnh vực đó. Qua đây, chúng tôi được đặt các câu hỏi chuyên sâu để họ chia sẻ, giải đáp thắc mắc cho chúng tôi.

Hội nghị này cũng có thêm các tiểu ban về chuyên ngành khác nhau, chúng tôi sẽ có được trao đổi trực tiếp các đề tài nghiên cứu của mình để nhận được những góp ý từ đồng nghiệp, các nhà khoa học trong nước ngoài để chúng tôi trao đổi học thuật”.

Hội nghị khoa học năm nay nhận được 209 bài viết, thông qua quy trình phản biện kín, nghiêm túc và chuyên nghiệp có 180 bài chất lượng phù hợp với tiêu chí Hội nghị được chấp thuận báo cáo chia thành 16 tiểu ban thuộc các lĩnh vực như: công trình, kỹ thuật tài nguyên nước, Thủy văn - thủy lực; Hóa – Môi trường; Công nghệ thông tin, Điện – Điện tử, Cơ khí, Khoa học xã hội, kinh tế và quản lý, ngôn ngữ anh…..

Trong khuôn khổ Hội nghị, Trường ĐH Thủy lợi đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật xây dựng đặc biệt trong lĩnh vực mô hình hóa thông tin công trình.

Đức Duy

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-dh-thuy-loi-to-chuc-hoi-nghi-khoa-hoc-thuong-nien-post661475.html