Trường ĐH Thủy lợi hơn 25 năm hợp tác với nhiều đại học lớn ở Hà Lan

Ngày 20/3, Đoàn công tác Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam đã thăm, làm việc với Trường ĐH Thủy lợi.

Đoàn công tác giao lưu với sinh viên Trường ĐH Thủy lợi.

Đoàn gồm có Bộ Trưởng Mark Harbers, Bộ Cơ sở hạ tầng và quản lý nước và ông Kees van Baar, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam.

Chuyến thăm là dịp để các nhà lãnh đạo và nhà ngoại giao của Hà Lan đánh giá về những đóng góp của Trường ĐH Thủy Lợi đối với sự phát triển trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học.

Theo đó tại buổi làm việc, GS.TS Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi, đã giới thiệu về những thành tựu và cam kết của nhà trường trong việc phát triển các dự án mới nhằm tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế nhất là với Hà Lan.

Đoàn công tác tham quan trường và xem sinh viên, giảng viên làm nghiên cứu.

GS Trịnh Minh Thụ cũng cho biết thêm, hơn 25 năm qua, nhà trường đã đồng hành với các trường đại học của Hà Lan trong đó có Đại học Công nghệ Delft ở nhiều dự án quan trọng. Theo đó, hai bên đã có nhiều hoạt động hỗ trợ bao gồm đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm, cũng như các dự án về tài nguyên nước, lũ lụt, bảo vệ bờ sông và khai đảo.

Hiện nay, hai trường đang hợp tác trong việc thực hiện các dự án ngoài trời và giải pháp sống chung với môi trường tự nhiên tại Việt Nam.

Trong buổi thăm, các giảng viên của Trường ĐH Thủy lợi đã giới thiệu Khu thí nghiệm động rừng ngập mặn là biểu tượng cho sự hợp tác sáng tạo giữa Đại học Công nghệ Delft (TU Delft), Viện Kỹ thuật Công trình (ICE) thuộc Trường ĐH Thủy lợi và Viện Kỹ thuật Biển (ICOF) nhằm thúc đẩy nỗ lực phục hồi và bảo tồn rừng ngập mặn.

Dự án này triển khai tại Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng, là nền tảng đổi mới cho nghiên cứu, giáo dục và phát triển chính sách, tập trung vào quản lý bền vững và bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Đức Duy

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-dh-thuy-loi-hon-25-nam-hop-tac-voi-nhieu-dai-hoc-lon-o-ha-lan-post676102.html