Trường ĐH Cửu Long hợp tác đào tạo nguồn nhân lực với Vương quốc Campuchia

Ngày 24/1, Trường ĐH Cửu Long tiếp và làm việc với đoàn công tác của lãnh đạo, sở ngành 2 tỉnh Vương quốc Campuchia.

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường ĐH Cửu Long và các Sở của Vương quốc Campuchia.

Đoàn công tác Vương quốc Campuchia gồm lãnh đạo tỉnh Svay Rieng; lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh Svay Rieng; lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Tbong Khmum; lãnh đạo Sở Giáo dục, Thanh niên và Thể thao tỉnh Tbong Khmum.

Đón tiếp đoàn công tác, Trường ĐH Cửu Long có TS Nguyễn Thanh Dũng - Phó Hiệu trưởng; các Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu cùng lãnh đạo đơn vị trực thuộc.

TS Nguyễn Thanh Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS Nguyễn Thanh Dũng bày tỏ sự vui mừng và hân hoan chào đón đoàn công tác của lãnh đạo 2 tỉnh Svay Rieng và tỉnh Tbong Khmum đến thăm và làm việc tại Trường ĐH Cửu Long. Trong thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa trường với Campuchia không ngừng phát triển. Nhà trường đã cấp nhiều suất học bổng cho lưu học sinh Campuchia sang học tại trường.

Có nhiều lưu học sinh Campuchia học tập tại trường đã tốt nghiệp và trở về nước công tác. Năm 2024, nhà trường tiếp tục tiếp nhận lưu học sinh các nước: Lào, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka. Thời gian tới, nhà trường mong muốn tiếp tục hợp tác với các tỉnh của Campuchia để đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ...

Lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long và các Sở của Vương quốc Campuchia ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Ông Toch Poliva - Phó Chủ tịch tỉnh Svay Rieng cảm ơn lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long đã đón tiếp chu đáo. Cảm ơn nhà trường đã hỗ trợ học bổng cho tỉnh Svay Rieng trong thời gian qua. Thực tế, có nhiều học sinh ở tỉnh Svay Rieng rất quan tâm đến các ngành nghề đạo tạo của nhà trường. Đề nghị nhà trường tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực y tế, hỗ trợ học bổng cho tỉnh, tạo điều kiện cho học sinh Campuchia nói chung và học sinh tỉnh Svay Rieng nói riêng được tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

TS Nguyễn Thanh Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, Trường ĐH Cửu Long đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở Y tế tỉnh Svay Rieng và Sở Giáo dục, Thanh niên và Thể thao tỉnh Tbong Khmum về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các lĩnh vực khác.

Hiện tại, Trường ĐH Cửu Long có 160 lưu học sinh đang học tập và nghiên cứu tại trường. Trong đó, có 70 lưu học sinh Campuchia. Tính đến nay, nhà trường đã tiếp nhận và đào tạo cho hơn 500 du học sinh nước ngoài, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia.

Văn Dô

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-dh-cuu-long-hop-tac-dao-tao-nguon-nhan-luc-voi-vuong-quoc-campuchia-post669809.html