Trường Đại học Văn Lang nhận hồ sơ dự thi các môn năng khiếu

Trường Đại học Văn Lang nhận hồ sơ dự thi các môn năng khiếu gồm Vẽ, Sân khấu - Điện ảnh và Âm nhạc từ đây đến hết ngày 31/3, theo thông báo ngày 7/3.

Thí sinh dự thi năng khiếu Vẽ tại Trường Đại học Văn Lang. Ảnh: T.M

Trường Đại học Văn Lang được ghi nhận là cơ giáo dục đại học đầu tiên tại TPHCM thông báo nhận hồ sơ thi tuyển các môn năng khiếu.

Kết quả thi các môn năng khiếu được sử dụng để xét tuyển vào 11 ngành đại học chính quy thuộc khối Kiến trúc, Thiết kế, Nghệ thuật của trường, gồm: Kiến trúc, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Công nghiệp (Thiết kế Sản phẩm), Thiết kế Mỹ thuật số, Piano, Thanh nhạc, Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình, Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình, Diễn viên kịch, Điện ảnh - Truyền hình.

Nhà trường sẽ sử dụng 3 phương án xét điểm thi năng khiếu, gồm: Thi tuyển tập trung (tổ chức tại cơ sở chính Trường Đại học Văn Lang); Thi tuyển bài dự thi kết hợp phỏng vấn trực tuyến; Xét điểm thi môn tương ứng của các trường đại học khác.

Với hình thức thi tuyển bài dự thi kết hợp phỏng vấn trực tuyến, thí sinh sẽ hoàn thành bài thi tại nhà trong thời gian quy định (3-5 ngày), sau đó phỏng vấn trực tuyến với hội đồng chuyên môn. Đây cũng là hình thức thi tuyển được nhiều thí sinh và phụ huynh đồng tình ủng hộ trong các năm qua.

Với phương thức xét điểm thi từ các trường đại học khác, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi năng khiếu năm 2024 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhạc viện TP HCM, Viện Âm nhạc Hà Nội, Học viện Âm nhạc Huế (đối với môn năng khiếu Âm nhạc); từ các trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM, Sân khấu Điện ảnh Hà Nội (với các môn năng khiếu Sân khấu - Điện ảnh); từ các trường Đại học Kiến trúc TPHCM, Mỹ thuật TPHCM, Tôn Đức Thắng, Kiến trúc Hà Nội, Mỹ thuật Công nghiệp và Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế (với các môn năng khiếu Vẽ).

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh Trường Đại học Văn Lang. Ảnh: T.M

Để thí sinh có thể hoàn tất thủ tục hồ sơ xét tuyển sớm, yên tâm chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Trường Đại học Văn Lang dự kiến công bố kết quả các môn năng khiếu trước tháng 5/2024.

Cùng với phương thức xét tuyển các môn năng khiếu, năm nay, Trường Đại học Văn Lang nhận hồ sơ bằng các phương thức: Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM; Xét tuyển thẳng đối với các thí sinh đáp ứng tiêu chí của trường.

Trường Đại học Văn Lang là đơn vị có thế mạnh đào tạo về khối ngành Nghệ thuật, Thiết kế tại Việt Nam, với định hướng đào tạo theo xu hướng ứng dụng.

Dự kiến, nhà trường công bố chính sách học bổng tuyển sinh, hỗ trợ tân sinh viên nhập học năm 2024 trong tháng 4/2024.

Lê Mạnh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-van-lang-nhan-ho-so-du-thi-cac-mon-nang-khieu-post674517.html