Trường Đại học Thủy lợi doanh thu 600 tỷ đồng/năm từ nghiên cứu ứng dụng

Thông tin trên được GS.TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi cho biết. Đồng thời, hiệu trưởng nhà trường cũng khẳng định, nhờ phát triển nghiên cứu ứng dụng, đời sống của cán bộ, giảng viên được nâng cao.

Sức bật mạnh mẽ của một cơ sở giáo dục đại học

GS.TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng Trường Đại học (ĐH) Thủy lợi cho biết, trong những năm gần đây, doanh thu từ các đề tài nghiên cứu ứng dụng, triển khai các kết quả nghiên cứu là trên 600 tỷ đồng/năm.

GS.TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi phát biểu tại lễ trao quyết định thành lập Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và Hợp tác doanh nghiệp (Ảnh: N.T).

Con số doanh thu từ nghiên cứu ứng dụng và triển khai các kết quả nghiên cứu được lãnh đạo Trường ĐH Thủy lợi là con số ấn tượng, cho thấy sức bật mạnh mẽ của một cơ sở giáo dục đại học trong phát triển khoa học.

Đáng nói, vào năm ngoái, Báo cáo tài chính công khai của trường đại học cho thấy học phí chiếm trên 70% nguồn thu của các trường, nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ khá khiêm tốn.

Những trường đại học doanh thu nghìn tỷ/năm đều dựa vào học phí từ người học là chính yếu.

"Có những công trình được thầy và trò nhà trường nghiên cứu, đưa vào ứng dụng thực tiễn lọt top công trình tiêu biểu nhất Đông Nam Á, ví dụ như Trạm bơm Yến Nghĩa; hay những dự án hợp tác với các tập đoàn lớn như Vin Group về phát triển pin cho xe điện cũng đang được các nhóm nghiên cứu của nhà trường triển khai...

Bên cạnh đó, trường ĐH Thủy lợi cũng đang hợp tác với nhiều trường đại học lớn trên thế giới, bao gồm các trường đại học ở Hà Lan, Đức, Nhật Bản... để tăng cường lực lượng trong nghiên cứu và học hỏi lẫn nhau", Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi cho hay.

Trong quá trình kết hợp với các cơ sở đào tạo, cũng như các doanh nghiệp quốc tế, không chỉ đội ngũ cán bộ, giảng viên mà các bạn sinh viên cũng được tiếp cận với các vấn đề chuyên môn, học ngoại ngữ và tiếp xúc với môi trường làm việc tân tiến.

Nhiều sinh viên qua quá trình tham gia các dự án nghiên cứu của nhà trường hợp tác với các đối tác quốc tế, sau khi tốt nghiệp đã có đủ chuyên môn, kỹ năng để hành nghề tại các doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế.

Mặt khác, các doanh nghiệp đến từ các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng dành sự ưu ái, đầu tư trang thiết bị dạy học, giúp nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian qua.

Ươm mầm tinh thần đổi mới sáng tạo của sinh viên

Theo GS Thụ, đây là những điều mang lại lợi thế cho sinh viên của Trường ĐH Thủy lợi nhờ nhà trường tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ và hợp tác quốc tế.

Trao đổi thêm về vấn đề này, TS Đoàn Yên Thế - Trưởng Khoa - Trưởng bộ môn Công nghệ Cơ khí cho hay, trong những năm qua, khoa Cơ khí nói riêng và Trung tâm Khoa học và Triển khai Kỹ thuật Thủy lợi trước đây đã có nhiều cống hiến đối với sự phát triển nghiên cứu ứng dụng của toàn trường.

"Nhiều bằng sáng chế độc quyền, các giải thưởng VIFOTEC đã được trao cho những công trình nghiên cứu của thầy và trò Trường ĐH Thủy lợi.

Riêng về mảng kỹ thuật công trình, công nghệ ứng dụng, công nghệ sinh học đã có rất nhiều nghiên cứu thành công ứng dụng vào thực tế, mang lại giá trị kinh tế - xã hội.

Mới đây, nhà trường đã quyết định thành lập Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và Hợp tác doanh nghiệp. Đây là động lực thús đẩy các thầy cô phát huy năng lực, tập hợp các nhóm nghiên cứu mạnh, đưa ra những giải pháp để phục vụ cho các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, tập đoàn..., đặc biệt là các công nghệ cao đang được ưu tiên hiện nay", TS Đoàn Yên Thế cho hay.

Ông Thế cũng cho rằng việc phát triển nghiên cứu ứng dụng mạnh mẽ trong trường đại học cũng sẽ ươm mầm tinh thần đổi mới sáng tạo của sinh viên, giúp các em có cơ hội để học hỏi và phát triển.

Là một người trực tiếp tham gia các đề tài nghiên cứu ứng dụng, ông Thế nhìn nhận rằng, với các giảng viên, cán bộ trong trường đại học có năng lực triển khai các nghiên cứu có giá trị thực tiễn, các thầy cô vừa khẳng định được năng lực nghiên cứu vừa tăng thêm thu nhập. Từ đó, đời sống của các cán bộ, giảng viên được nâng cao.

PV

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/truong-dai-hoc-thuy-loi-doanh-thu-600-ty-dongnam-tu-nghien-cuu-ung-dung-20240308112134286.htm