Trường Đại học Thông tin Liên lạc khánh thành Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ

Sáng 25-2, Trường Đại học Thông tin Liên lạc tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ. Đến dự có: Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Thông tin Liên lạc.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại buổi lễ.

Trung tâm được xây dựng trên diện tích 3 ha, trong đó diện tích xây dựng 2,5 ha, tại phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, tổng kinh phí (2 giai đoạn) 328 tỷ đồng. Công trình gồm 3 tòa nhà 6 tầng, tạo thành một tổ hợp biểu trưng cho sự sáng tạo và phát triển, gồm các phân khu chức năng như: Văn phòng, trụ sở làm việc; đào tạo; tư vấn nghiên cứu phát triển; trưng bày triển lãm, giới thiệu sản phẩm và truyền thông; hậu cần, kỹ thuật; sinh thái, dân sinh… Trung tâm có các chức năng: Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông và ngoại ngữ cho Quân đội và xã hội; nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin, điện tử viễn thông. Đến nay, Trung tâm đã hợp tác và liên kết với 17 đối tác trong và ngoài nước; phát triển hàng chục sản phẩm tiêu biểu như: Cơ sở dữ liệu phục vụ giáo dục an ninh quốc phòng; phần mềm thư viện số, chữ ký số, cổng thông tin điện tử; máy đo thân nhiệt không tiếp xúc; thiết bị bay không người lái UAV…

Các đại biểu tham quan Trung tâm. Ảnh: XUÂN ĐỊNH

Tư lệnh Binh chủng trao bằng khen cho các đơn vị có nhiều thành tích

Tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đánh giá cao hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ, ghi nhận sự viện trợ vô tư của Chính phủ, Bộ Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ đã viện trợ xây dựng Trung tâm giai đoạn 1 năm 2015 và tiếp tục viện trợ đầu tư xây dựng hoàn thiện Trung tâm có quy mô lớn và hiện đại như hiện nay; mong muốn mối quan hệ hợp tác đó ngày càng phát triển sâu rộng và khăng khít. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng chỉ thị: Cơ quan Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ đơn vị bảo đảm phát triển đúng định hướng của Bộ Quốc phòng. Đồng thời Binh chủng Thông tin liên lạc và Trường Đại học Thông tin liên lạc thực hiện ổn định mô hình tổ chức, đào tạo; bồi dưỡng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu quản lý, vận hành và phát triển Trung tâm…

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hải Ninh chúc mừng Trung tâm xây dựng trên địa bàn tỉnh là dự án rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, quân đội và cả nước. Công trình được đầu tư quy mô lớn, trở thành cơ sở nghiên cứu, đào tạo, phát triển công nghệ quan trọng của cả nước, góp phần đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Ông mong muốn Trung tâm có nhiều mô hình đổi mới sáng tạo, giải quyết các vấn đề thực tiễn bằng sản phẩm cụ thể, giúp định hình trung tâm đạt chuẩn quốc tế, tỉnh sẽ luôn đồng tình, ủng hộ và tạo thuận lợi để Trung tâm phát triển trong thời gian tới.

Ban Tổ chức đã trao bằng khen cho các đơn vị có nhiều thành tích trong thiết kế, xây dựng Trung tâm và tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành đưa Trung tâm vào hoạt động.

V.L

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202402/truong-dai-hoc-thong-tin-lien-lac-khanh-thanh-trung-tam-cong-nghe-thong-tin-va-ngoai-ngu-ad35fc1/