Trường Đại học Hạ Long – Cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Theo Nghị Quyết số 35/2021/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh, các ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống…tại Trường Đại học Hạ Long cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Sáng ngày 29/7, tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Trường Đại học Hạ Long đã tổ chức Lễ tốt nghiệp cho 619 cử nhân với sự có mặt của ông Tsutomu Takebe cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, cố vấn đặc biệt Trường Đại học Hạ Long và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Trong chiến lược phát triển, Quảng Ninh luôn xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội, góp phần quan trọng vào việc đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện và là thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế của phía Bắc.

Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ Tỉnh đã xác định một trong 3 khâu đột phá là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số. Trong đó, Trường Đại học Hạ Long được xác định phát triển theo mô hình đô thị đại học, mở rộng liên kết hợp tác, trở thành trung tâm thu hút đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực phía Bắc.

Trường Đại học Hạ Long. Ảnh: Quỳnh Nga

Trường Đại học Hạ Long được thành lập ngày 13/10/2014 theo Quyết định số 1869/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở 2 Trường: Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long. Sau 9 năm thành lập đến nay, Trường Đại học Hạ Long đã đào tạo, công nhận tốt nghiệp cho 4 khóa sinh viên đại học chính quy và 9 khóa sinh viên cao đẳng, trung cấp tốt nghiệp.

Theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND về việc quy định chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021 -2025, Trường Đại học Hạ Long đào tạo trình độ đại học các ngành cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh gồm: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Nuôi trồng thủy sản, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc.

Theo báo cáo của Trường Đại học Hạ Long, hiện quy mô sinh viên của Trường là 6.000 sinh viên, dự kiến tới 2025 là 7.000 sinh viên và duy trì ổn định 10.000 sinh viên vào năm 2030. Thực tế, quy mô này vẫn còn rất nhỏ so với nhu cầu nhân lực của tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Theo khảo sát tại Đề án "Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030", mỗi năm Quảng Ninh đang thiếu từ 20.000-30.000 lao động. Có thể thấy, cơ hội việc làm cho các tân cử nhân ở đây là rất lớn.

Năm 2023, Trường Đại học Hạ Long tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học niên khóa 2019-2023, sinh viên cao đẳng niên khóa 2020-2023 và học sinh trung cấp năng khiếu. Đợt xét tốt nghiệp này có tổng số 804 sinh viên được xét tốt nghiệp thuộc các ngành đào tạo: Khoa học máy tính, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị Khách sạn, Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản lý văn hóa, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý tài nguyên và môi trường, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống và Hội họa (hệ trung cấp năng khiếu).

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Quỳnh Nga

Chia vui với Cán bộ giảng viên và sinh viên nhà trường, tại lễ trao bằng trang trọng này, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: “Lễ trao bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Hạ Long hôm nay là một sự kiện rất quan trọng của Nhà trường, đánh dấu sự thành công của Nhà trường trong việc xây dựng, phát triển, đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh lân cận. Ngay từ hôm nay tỉnh Quảng Ninh sẽ đón nhận một đội ngũ tân cử nhân, những người tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và khát vọng. Tôi muốn các em hãy tiếp tục nỗ lực không ngừng để trau dồi kiến thức và kỹ năng đã được học, gắn nó với thực tiễn. Hãy luôn duy trì tinh thần học hỏi, sẵn sàng chấp nhận thách thức, luôn có tư duy đổi mới, sáng tạo và luôn năng động trong cuộc sống”.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Tiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long bày tỏ sự cảm ơn trân trọng tới sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trong quá trình hoạt động của trường. Chúc mừng các tân sinh viên giờ đây đã có “đôi cánh” để bay vào đời, ông Tiệp cũng hy vọng trường đại học Hạ Long sẽ đáp ứng tốt mong muốn của lãnh đạo, người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư để cùng thực hiện thành công mục tiêu phát triển tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 và quan điểm định hướng phát triển đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đặt ra.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Tiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long. Ảnh: Quỳnh Nga

“Trong thời gian tới Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, trong đó tập trung nâng cao năng lực chuyên môn. Đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo gắn liền với yêu cầu thực tiễn xã hội. Đẩy mạnh mô hình đào tạo có sự gắn bó chặt chẽ của 3 nhà: Nhà trường - Nhà Khoa học - Nhà doanh nghiệp. Tích cực nghiên cứu mở mới các ngành đào tạo ở những lĩnh vực tỉnh cần, gắn với việc tăng bền vững quy mô và chất lượng đào tạo, bảo đảm sau năm 2025 quy mô các hệ đào tạo đạt 10.000 sinh viên. Đồng thời đẩy mạnh việc chuyển đổi số, sớm xây dựng Đại học Hạ Long trở thành Đại học số. Triển khai có hiệu quả các chương trình hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học”, ông Tiệp khẳng định.

Ông Tsutomu Takebe cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, cố vấn đặc biệt Trường Đại học Hạ Long. Ảnh: Quỳnh Nga.

Còn ông Tsutomu Takebe thì chia sẻ: “Tôi có thể đánh giá Trường Đại học Hạ Long là một trong những nơi tuyệt vời nhất mà tôi từng đến. Tôi tin tưởng đây sẽ sớm là một trường đại học quốc tế. Hiện tại chúng tôi đang có một dự án lớn là xây dựng trung tâm văn hóa ngôn ngữ Nhật Bản. Ngay hôm qua 28/7 Viện nghiên cứu của chúng tôi đã ký biên bản hợp tác với Trường Đại học Hạ Long. Tôi mong muốn sẽ thực hiện được ý nguyện của mình là lo cho các em sinh viên có việc làm đến khi ra trường”.

Em Phạm Thị Hải Anh, một trong những sinh viên xuất sắc Trường Đại học Hạ Long. Ảnh: Quỳnh Nga

Hòa chung niềm vui phấn khởi của hơn 600 bạn tân sinh viên, Phạm Thị Hải Anh là sinh viên Khoa Du lịch ngành Quản trị khách sạn hồ hởi: “ Theo em, đây là một ngành có tính năng động cao đòi hỏi người làm phải có kiến thức sâu rộng. Là một người con của Hạ Long, Quảng Ninh – một điểm đến du lịch quốc tế nên ngay khi vào trường em đã chọn nghành này. Hôm nay, nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi, em và gia đình rất vui. Và em hiện đã đi làm tại một khách sạn lớn ở Bãi Cháy”.

Các sinh viên nhận bằng tốt nghiệp tại buổi lễ. Ảnh: Quỳnh Nga.

Từ năm 2015 đến nay, Trường Đại học Hạ Long đã liên kết với khoảng 50 doanh nghiệp trong việc hộ trợ đào tạo, thực hành, thực tập và tuyển dụng cho các sinh viên. Nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký với các doanh nghiệp như: Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam (DTS Việt Nam), Công ty TNHH Công nghiệp Jinko Solar Việt Nam, Tập đoàn Sun Group vùng Đông Bắc… Có thể thấy, qua sự liên kết từ nhà trường tới doanh nghiệp đã tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên của trường được thực hành, thực tập và có thêm nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp; đồng thời doanh nghiệp có được nguồn nhân lực chất lượng cao.

Quỳnh Nga

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/truong-dai-hoc-ha-long--cai-noi-dao-tao-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-d195152.html