Trường đại học đầu tiên của Việt Nam kiểm định theo tiêu chuẩn ASEAN

Trường Đại học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội- ĐHQGHN) là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam và trong khu vực tiến hành kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University network - AUN).

Sáng 16-1 đã diễn ra lễ khai mạc kiểm định chất lượng giáo dục Trường đại học Khoa học Tự nhiên theo tiêu chuẩn của Mạng lưới AUN. Năm 2017, Mạng lưới AUN bắt đầu tiến hành đánh giá các trường đại học trong khu vực và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là trường đầu tiên được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của ASEAN. Chương trình kiểm định sẽ kéo dài từ ngày 16 đến 20-1. Trong thời gian này, đoàn đánh giá ngoài sẽ làm việc với Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban Giám hiệu, cán bộ, nhân viên, sinh viên, cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và nhà tuyển dụng, tham quan cơ sở vật chất của trường…

PGS.TS Nantana Gajaseni, Tổng Giám đốc điều hành AUN cho biết: Bộ tiêu chuẩn đánh giá được đưa ra tương thích với bộ tiêu chuẩn của Mỹ và Châu Âu, và đã được Bộ trưởng của các nước ASEAN chấp nhận để sử dụng thống nhất trong các trường đại học của các quốc gia thuộc ASEAN.

Trong đợt sắp tới sẽ có một trường tiếp theo của Việt Nam là Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh tham gia đánh giá (là trường thứ 4 đánh giá).

Theo đó, mục đích đánh giá là củng cố chất lượng đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ một cách toàn diện, đánh giá hiệu quả của hệ thống bảo đảm chất lượng nội bộ. Việc đánh giá chất lượng ở cấp độ trường sẽ mở rộng mục tiêu của Mạng lưới AUN theo hướng bảo đảm chất lượng trường đại học ở Đông Nam Á, đồng thời đánh giá khách quan chất lượng giáo dục của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên theo chuẩn của AUN.

“Chúng tôi không hướng đến việc so sánh các trường đại học này với trường đại học khác, mà mục tiêu việc đánh giá hướng đến việc cải thiện chất lượng” - PGS.TS Nantana Gajaseni nhấn mạnh.

Trong giai đoạn 2012-2015, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã có 6 chương trình đào tạo được AUN kiểm định theo hệ tiêu chuẩn AUN-QA: Chương trình đào tạo cử nhân ngành Hóa học, ngành Sinh học, ngành Toán học, ngành Vật lý, ngành Địa chất và ngành Khoa học môi trường. Chương trình ngành Hóa học và ngành Địa chất có điểm đánh giá cao thứ hai ở khu vực Đông Nam Á.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức, PGĐ ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết: Việc tham gia đánh giá sẽ cho thấy đào tạo đại học của Việt Nam được đánh giá thế nào trong chuẩn khu vực, và cũng từng bước đưa đào tạo đại học Việt Nam hội nhập.

“Khi kiểm định chất lượng sẽ biết được các điều kiện bảo đảm chất lượng của trường đó như thế nào. Việc kiểm định thường xuyên sẽ cho chúng ta biết đang ở vị trí nào, đã bảo đảm được các điều kiện tổ chức đào tạo đại học hay chư?" - ông nói.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức cho biết thêm, những năm vừa qua ĐHQGHN đã xây dựng Bộ tiêu xây dựng đại học định hướng nghiên cứu. Theo Bộ tiêu chí này thì tất cả các trường đại học thành viên của ĐHQGHN đã thực hiện đánh giá một lần và nhiều lần. Qua những cuộc thử nghiệm như vậy, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên luôn luôn dẫn đầu. Trường cũng đã vào top 100 của Châu Á. Để từng bước hội nhập, ĐHQGHN chọn Trường làm thí điểm để so sánh phương thức xây dựng một trường đại học của Việt Nam đã đến bước nào trong chuẩn khu vực. Năm nay sẽ có 5 trường đại học trong khu vực được triển khai kiểm định, Trường ĐH KHTN là trường đầu tiên tiên phong làm trước.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/31852202-truong-dai-hoc-dau-tien-cua-viet-nam-kiem-dinh-theo-tieu-chuan-asean.html