Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông: Đào tạo nguồn nhân lực số chất lượng

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) đã chủ động xây dựng tầm nhìn chiến lược, đổi mới phương pháp giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông thực hành tại phòng máy.

Đến Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, chúng tôi xúc động khi nghe câu chuyện về nghị lực vượt khó vươn lên của em Nguyễn Minh Trường, cựu sinh viên K16, niên khóa 2017-2021. Khi Trường còn là sinh viên, có thời điểm gia đình em gặp khó khăn, không đủ tiền đóng học phí, nên Trường đã nghĩ đến phải nghỉ học. Được thầy, cô giáo và các bạn động viên, giúp đỡ, cho vay tiền đóng học phí, Trường đã cố gắng tiếp tục theo học. Sau đó, em phát triển kinh doanh từ vốn kiến thức được trang bị trong Nhà trường, lập fanpage trên Facebook, tài khoản Youtobe và Tiktok để cùng với mẹ bán hàng ăn nhanh, đồ ăn vặt... Giờ, doanh thu bán hàng của gia đình em lên đến 1,5 tỷ đồng/tháng.

Nguyễn Minh Trường là một trong số những sinh viên của Nhà trường đã trưởng thành và gặt hái được thành công từ chính nghề được đào tạo. Hiện nay, hầu hết sinh viên của Nhà trường đều tìm kiếm được việc làm sau khi tốt nghiệp, trong đó có trên 80% làm đúng chuyên môn, với mức thu nhập khá ổn định.

Hiện Nhà trường đang đào tạo 25 chuyên ngành, trong đó có 4 chuyên ngành mới mở là: Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn; Công nghệ ô tô và giao thông thông minh; Cơ điện tử thông minh và Robot; Kinh tế số.

Ngoài ra, Nhà trường còn tập trung vào một số chương trình đào tạo trọng điểm và liên kết quốc tế, như: Liên kết quốc tế ngành Kỹ thuật phần mềm với Đại học Quốc gia Kyungpook (Hàn Quốc); đào tạo chất lượng cao công nghệ thông tin; đào tạo trọng điểm Marketing số; công nghệ thông tin quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh... Hiện, Nhà trường đang hoàn tất các thủ tục và điều kiện để mở ngành đào tạo Thiết kế vi mạch.

Theo PGS.TS Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng Nhà trường: Để đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, Nhà trường đã đổi mới phương thức tuyển sinh, chủ động ngành nghề đào tạo; mỗi cán bộ, giảng viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, linh hoạt kết hợp phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học tích hợp nhằm nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong học tập cho sinh viên.

Nhà trường tổ chức trao bằng tốt nghiệp và vinh danh sinh viên thủ khoa.

Đặc biệt, Nhà trường đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, đơn vị; tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, cử sinh viên đi thực tập, thực tế tại doanh nghiệp cũng như mời chuyên gia của các doanh nghiệp tham gia giảng dạy trực tiếp tại Trường. Từ đó tăng cường cho sinh viên năng lực thực tiễn và nắm vững chuyên môn, dễ dàng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Nhờ chú trọng đào tạo theo nhu cầu của xã hội, Nhà trường đã liên tục tuyển sinh đạt kết quả cao. Năm học 2023-2024, Nhà trường tuyển sinh được 2.611 sinh viên; phạm vi tuyển sinh của Trường tới 43 tỉnh, thành trong cả nước, như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Phú Yên, Đắk Lắk, Cà Mau...

Hiện nay, Nhà trường đang đào tạo gần 9.000 sinh viên, tăng gần 1,5 lần so với năm học 2022-2023; có 500 cán bộ, giảng viên, trong đó 10 cán bộ, giảng viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư; 80 cán bộ, giảng viên có bằng tiến sĩ...

PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, đánh giá: Sự phát triển của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông là nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển chung của Đại học Thái Nguyên, cũng như của nền giáo dục nước nhà. Những thành tựu nổi bật thời gian qua là động lực lớn để Trường tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Phấn đấu xây dựng Trường thành trường đại học số, đào tạo nguồn nhân lực số và nhân lực chất lượng cao...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/giao-duc/202311/truong-dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thongdao-tao-nguon-nhan-luc-so-chat-luong-1c82079/