Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: Tin tưởng đội ngũ thầy thuốc tiếp tục làm rạng danh ngành y Việt Nam

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khi tới thăm Bệnh viện Từ Dũ và Viện Pasteur TPHCM, bày tỏ mong muốn 2 đơn vị tăng cường đào tạo đội ngũ nhân lực, nâng cao trình độ, khơi dậy mạnh mẽ y đức, ý chí tự lực, tự cường, tiếp tục làm rạng danh ngành y Việt Nam trên trường thế giới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc mừng các thầy thuốc Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: CAO THĂNG

Sáng 24-2, tại TPHCM, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Viện Pasteur TPHCM, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2024).

Cùng đi với đoàn có đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí: Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng Ban giám đốc, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: CAO THĂNG

Xây dựng bệnh viện hạnh phúc

Báo cáo với đoàn công tác, BS-CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ phấn khởi cho biết, một trong những kỳ tích mà bệnh viện vừa đạt được, đó là phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM thực hiện thành công kỹ thuật thông tim can thiệp xuyên tử cung, giúp cứu sống 2 trường hợp tim bẩm sinh nặng trong giai đoạn bào thai.

“Đây là kỹ thuật chuyên sâu lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam cũng như trong khu vực Đông Nam Á, đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong điều trị tim bẩm sinh của TPHCM và cả nước”, BS-CKII Trần Ngọc Hải kể.

Về công tác khám chữa bệnh trong năm 2023, BS-CKII Trần Ngọc Hải cho biết có trên 110.000 bà mẹ, trẻ em tới thăm khám, trong đó khoảng 62.000 ca nhập viện điều trị, không có ca tử vong. Ngoài ra, bệnh viện còn phụ trách chuyên môn cho 32 tỉnh thành và xây dựng được 500 điểm cầu từ tuyến quận, huyện đến thị xã, thành phố để sinh hoạt chuyên môn, hội chẩn…

“Với quy mô 1.200 giường nhưng thực tế 1.8000 giường/40.000m² sàn sử dụng, bằng sự nỗ lực vượt bậc bệnh viện không xảy ra tình trạng quá tải trong năm qua. Dự báo trong năm nay, số sản phụ đến sinh em bé sẽ tăng khoảng 20% (trên 72.000 trẻ) so với năm 2023, bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực cao, vật lực tốt phục vụ nhân dân”, BS-CKII Trần Ngọc Hải khẳng định.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi bà mẹ và sức khỏe bệnh nhi tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: CAO THĂNG

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ: “Đến với Bệnh viện Từ Dũ, tôi không chỉ cảm nhận được không khí ấm áp, vui tươi, hạnh phúc, nhất là khi cùng lãnh đạo bệnh viện đi thăm các khoa, phòng và trực tiếp gặp bệnh nhân, lắng nghe chia sẻ của họ về bệnh viện. Điều đó cho thấy người dân, bạn bè quốc tế, đặc biệt là người dân TPHCM và các tỉnh phía Nam dành cho bệnh viện một tình cảm đặc biệt".

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước luôn dành những quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực y tế. Minh chứng là từ nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII, Trung ương đã có 2 Nghị quyết về chăm sóc sức khỏe nhân dân và Nghị quyết về dân số. Đây đều là những vấn đề cấp bách, chiến lược lâu dài, có ý nghĩa quyết định cho sự phát triển của đất nước. Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục có nhiều nghị quyết liên quan đến sức khỏe, nhất là sức khỏe bà mẹ và trẻ em”.

Trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, Bệnh viện Từ Dũ tiếp tục phát huy tốt tinh thần phục vụ nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trong công tác chăm sóc bà mẹ và trẻ em; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên của bệnh viện; giữ vững tinh thần “lương y như từ mẫu” và xây dựng bệnh viện thực sự là “bệnh viện hạnh phúc”. Đồng thời ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo vào công tác chẩn đoán, điều trị, khẳng định vai trò, vị trí của bệnh viện ở trong nước, trong khu vực và quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chụp hình lưu niệm với Viện Pastuer. Ảnh: CAO THĂNG

Giữ vững danh hiệu Viện Pasteur tiêu biểu của thế giới

Tại Viện Pasteur TPHCM, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động của viện. Viện Pasteur TPHCM với bề dày 133 năm, nhiều thành tích đã được Đảng, Nhà nước, bộ - ban - ngành và TPHCM khen tặng; xây dựng 20 hệ thống dự phòng/20 tỉnh thành khu vực Đà Nẵng trở vào vững chắc, đi đầu trong công tác dự phòng, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà Viện Pastuer. Ảnh: CAO THĂNG

Nhắc lại những tư tưởng, tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ngành y, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh tới tinh thần đoàn kết và đạo đức của người thầy thuốc - "Lương y như từ mẫu".

Đồng chí mong muốn thời gian tới, đội ngũ lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên của viện tiếp tục làm tốt hơn nữa lời dạy của Bác, gắn với nhiệm vụ cụ thể của viện. Phát huy vai trò của tập thể, nhà khoa học đầu ngành trong công tác dự phòng, quan tâm bồi dưỡng phát triển thế hệ trẻ, thế hệ kế cận; tiếp tục ứng dụng sự tiến bộ của khoa học công nghệ vào công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo; tăng cường hợp tác quốc tế, chú trọng công tác chăm lo, phát triển hệ thống y tế cơ sở… Đặc biệt, giữ vững danh hiệu là một trong 2 Viện Pasteur/30 Viện Pasteur tiêu biểu của thế giới.

QUANG HUY

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-nguyen-trong-nghia-tin-tuong-doi-ngu-thay-thuoc-tiep-tuc-lam-rang-danh-nganh-y-viet-nam-post727950.html