Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

Nhân dịp tham dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê hương lần thứ nhất (14-6-1957 - 14-6-2017), sáng 15-6, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ tại các Khu di tích: Kim Liên và Truông Bồn (Nghệ An).

Thăm hỏi và tặng quà cho bà con nhân dân tại ngôi nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (quê nội Bác Hồ).

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cùng Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tại Khu di tích Kim Liên, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, thắp hương bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và nguyện mãi học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Hòa.

Thăm ngôi nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, đồng chí Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã nói chuyện ân cần và tặng quà cho bà con nhân dân địa phương, trong đó có những người 60 năm trước đã may mắn được gặp Bác Hồ trong lần Người về thăm quê lần thứ nhất (14-6-1957).

Thăm và tặng quà ông Trần Lực (83 tuổi), giáo dân có hoàn cảnh khó khăn do đau ốm lâu dài.

Đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Hòa (94 tuổi) ở Xóm Mậu 3, xã Kim Liên; gia đình thương binh hạng ¼ Nguyễn Văn Nhạ (58 tuổi) ở xóm Hạ Long, xã Vân Diên và gia đình giáo dân Trần Lực (83 tuổi) có hoàn cảnh khó khăn do đau ốm lâu dài ở Xóm 4, xã Hồng Long đều ở huyện Nam Đàn.

Sáng cùng ngày, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức T.Ư cùng đoàn công tác đã đến Khu di tích Truông Bồn ở huyện Đô Lương dâng hoa, thắp hương để tri ân 1.240 anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh tại “Tọa độ lửa” Truông Bồn này trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc ta.

Trồng cây lưu niệm ở Khu di tích Truông Bồn.

Đồng chí Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm tại các khu di tích trên.

THÀNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33175402-truong-ban-to-chuc-t-u-pham-minh-chinh-dang-huong-tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh-va-cac-anh-hung-liet-si.html