Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm, chúc Tết thành phố Đà Nẵng

Sáng 25-1, nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và chúc Tết thành phố Đà Nẵng.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc (bên trái) tặng quà chúc Tết lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.PHƯƠNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì tiếp đoàn. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Thay mặt đoàn công tác, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao những thành tựu mà thành phố Đà Nẵng đạt được trong năm 2023, nhất là trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, sự quyết tâm, quyết liệt của thành phố trong thực hiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị với nhiều kết quả ấn tượng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục những thách thức, khó khăn, đạt được những thành quả cao hơn trong năm 2024.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng năm mới thành phố Đà Nẵng và báo cáo những kết quả đạt được của thành phố năm 2023.

Năm qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố tiếp tục được củng cố, nâng cao, nhất là công tác phát triển đảng viên đạt hơn 3% so với tổng số đảng viên đầu năm.

Năm qua, thành phố còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế chưa đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, một số ngành, lĩnh vực như dịch vụ, du lịch, xuất khẩu phần mềm tăng trưởng khá. Các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo khởi công và hoàn thành đưa vào khai thác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn Ban Nội chính Trung ương, Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp tục có sự quan tâm, ủng hộ đối với thành phố Đà Nẵng trong quá trình giải quyết những vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy phát triển thành phố trong thời gian tới.

* Sáng cùng ngày, đoàn công tác Cục 11 - Tổng Cục 2 (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.

Thiếu tướng Tống Hữu Nghĩa, Cục trưởng Cục 11 - Tổng Cục 2 (Bộ Quốc Phòng) (thứ 5, từ trái sang) và Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 4, từ phải sang) cùng đoàn công tác hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.PHƯƠNG

Đến chúc Tết Thành ủy, Thiếu tướng Tống Hữu Nghĩa, Cục trưởng Cục 11 - Tổng Cục 2 (Bộ Quốc Phòng) gửi lời chúc Tết đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố; đồng thời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với cán bộ, chiến sĩ Cục 11 góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ chính trị đối ngoại, chính trị quốc phòng năm 2023.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng những thành tích Cục 11 đạt được trong năm 2023 và mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giữ mối quan hệ phối hợp tốt với thành phố và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực miền Trung - Tây nguyên nói chung, Đà Nẵng nói riêng.

Thượng tá Trương Bá Long, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển (thứ 4, từ trái sang) tặng quà, chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: T.PHƯƠNG

Chúc tết Thành ủy, Thượng tá Trương Bá Long, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 2 chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng năm mới an khang, thịnh vượng.

Năm qua, lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2 luôn đồng hành, giúp đỡ và tạo điều kiện cho ngư dân an tâm vươn khơi, bám biển; phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, môi trường biển đảo, nhất là nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Thành ủy triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp trong công tác dân vận.

Đáp từ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 sức khỏe, luôn bản lĩnh vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

THANH PHƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/chinhtrixahoi/202401/truong-ban-noi-chinh-trung-uong-phan-dinh-trac-tham-chuc-tet-thanh-pho-da-nang-3964752/