Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Trong không khí vui mừng đón chào năm mới 2024, kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (7.1.1979 - 7.1.2024), sáng nay, 6.1, tại Ninh Bình, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tổ chức Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành lần thứ 3, Khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Hội năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc…

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2023, mặc dù tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, tình hình đất nước bên cạnh những thành tựu quan trọng, cũng có những khó khăn, thách thức nhất định, song các cấp Hội đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt một khối lượng công việc rất lớn, với nhiều hoạt động có nội dung sâu sắc, hình thức phong phú, đa dạng, mang lại kết quả thiết thực, góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia”.

Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị

Công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội, luôn được các cấp Hội đặc biệt quan tâm. Các ban chuyên môn của cơ quan Trung ương Hội từng bước được kiện toàn. Nhiều tỉnh, thành Hội, đơn vị Hội trực thuộc đã tiến hành Đại hội đúng nhiệm kỳ theo quy định của điều lệ. Số hội viên mới tăng lên, đặc biệt nhiều tỉnh, thành Hội đã phát triển mạng lưới tổ chức hội đến các huyện, xã, phường và đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

Công tác đối ngoại, tổ chức sự kiện, hợp tác trao đổi đoàn, gặp gỡ, giao lưu hữu nghị diễn ra sôi động, nội dung phong phú, thiết thực, hình thức đa dạng và có sức lan tỏa xã hội sâu rộng. Trong đó, đã phối hợp tổ chức Hội nghị thường niên giữa Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia để kiểm điểm, đánh giá kết quả phối hợp hoạt động giữa hai hội năm 2023 và thống nhất chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2024 tại tỉnh Tây Ninh đã thành công tốt đẹp.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục hội viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia có nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời cập nhật, cung cấp những thông tin hữu ích, giúp cho cán bộ, hội viên hiểu rõ về tình hình Campuchia và quan hệ Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn hiện nay. Công tác ươm mầm Hữu nghị tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Hoạt động đỡ đầu sinh viên triển khai tuy có chậm, song số sinh viên học tập ở Việt Nam do Hội nhận đỡ đầu năm học 2023 – 2024 đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội… diễn ra liên tục, rộng khắp ở tất cả các cấp Hội. Năm 2024, theo thống kê chưa đầy đủ, các cấp Hội đã vận động được hàng tỷ đồng để triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ bà con nghèo vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, bà con người Khmer gốc Việt.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh: Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đề nghị sau Hội nghị, các tỉnh, thành Hội và các đơn vị Hội trực thuộc phối hợp tổ chức phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị đến các cán bộ, hội viên; họp bàn xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 trên cơ sở nghiên cứu, vận dụng linh hoạt các nội dung nêu trong “Bản Ghi nhớ giai đoạn 2022 - 2027 về phối hợp hoạt động giữa Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam” ký ngày 1.8.2022 tại Phnom Penh và phương hướng, nhiệm vụ của Hội năm 2024, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cấp hội.

Hội viên tham luận tại Hội nghị

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội vững mạnh toàn diện cả về nhận thức và hành động. Mở rộng mạng lưới tổ chức hội và phát triển hội viên mới. Nghiên cứu đổi mới phương thức và nội dung hoạt động. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục hội viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia. Chủ động phối hợp và có hình thức đấu tranh phù hợp với những hành vi chống phá, chia rẽ, xuyên tạc sự thật lịch sử về quan hệ tốt đẹp giữa Nhân dân hai nước của một số thế lực thù địch. Đặc biệt, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Ươm mầm Hữu nghị theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư; Tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, hoạt động từ thiện nhân đạo…

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu tại Hội nghị

Vui mừng khi được Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia lựa chọn làm địa phương đăng cai tổ chức Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cho biết: Góp phần vào những thành công chung của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia có sự đóng góp không nhỏ của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Ninh Bình và các tỉnh, thành phố của cả nước.

Được thành lập từ năm 2012, tiền thân là Hội Cựu cán bộ, chuyên gia của tỉnh làm việc tại Campuchia, những năm qua, hoạt động và phong trào Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Ninh Bình ngày càng đa dạng, phong phú, hiệu quả; Công tác xây dựng và tổ chức Hội được quan tâm, chú trọng. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, song với sự nhiệt tình, ý thức trách nhiệm và tình cảm sâu sắc, gắn bó với đất nước và Nhân dân Campuchia, Hội đã vượt qua khó khăn, duy trì và tổ chức các hoạt động theo đúng Điều lệ Hội, tiếp tục mở rộng các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị. Xây dựng và phát triển tổ chức Hội, góp phần tích cực vào công tác đối ngoại Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, ủng hộ Nhân dân Campuchia khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ đời sống hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sỹ đã tham gia chiến đấu tại Campuchia sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc chia sẻ: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia lần thứ 3 được tổ chức tại Ninh Bình cũng là cơ hội quý báu để Ninh Bình giới thiệu những giá trị văn hóa - lịch sử, nét đẹp và tiềm năng của vùng đất, con người Ninh Bình tới các đại. Với những kết quả, thành tựu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đạt được trong năm 2023, tin tưởng rằng Hội nghị sẽ thành công, thu được nhiều kết quả tốt đẹp, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia, đưa mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc lên một tầm cao mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

+ Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã phát động chương trình hỗ trợ Hội Khmer - Việt Nam tỉnh Banteay Meanchey mua đất, xây dựng Nhà Cộng đồng, với số tiền trên 411 triệu đồng.

trọng hiếu

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/truong-ban-cong-tac-dai-bieu-nguyen-thi-thanh-chu-tri-hoi-nghi-ban-chap-hanh-trung-uong-hoi-huu-nghi-viet-nam-campuchia-i356505/