Trước trận gặp Swansea, Mourinho nhận kỷ lục là HLV tệ nhất M.U sau 4 thập kỷ

Không chỉ bị mang ra so sánh với hai HLV tiền nhiệm David Moyes là Louis Van Gaal, "người đặc biệt" còn được xem là một trong số ít HLV tệ nhất trong lịch sử của "quỷ đỏ".

Xem như những gì mà Jose Mourinho đã dày công gầy dựng suốt thời gian qua sắp bị những "thành tích tệ hại" ở M.U đạp đổ. Với những trận thua thảm hại liên tiếp, HLV người Bồ Đào Nha không chỉ gây thất vọng trầm trọng với người hâm mộ mà ông còn đứng trước nguy cơ bị sa thải sớm nếu không cải thiện được tình hình.

Jose Mourinho đang đối mặt với rất nhiều thử thách nếu muốn ở lại M.U

Cách đây vài tháng thôi, khi "người đặc biệt" đến sân Old Trafford, người hâm mộ đã reo hò và chào mừng ông như một nhân vật vô cùng đặc biệt bởi họ hy vọng ông sẽ mang thành công đến cho đội bóng - điều mà họ đang khát khao.

Và rồi khi đến, ông đã làm ồn ào trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi đưa danh sách 13 cầu thủ cần ra đi và bỏ số tiền khủng để mang Paul Pogba từ Juventus trở về. Nhưng giờ đây, chứng kiến chuỗi thất bại thảm hại của đội bóng, các CĐV đã quay sang chỉ trích, chê bai thậm chí đe dọa HLV 53 tuổi nếu ông cùng các học trò không mang chiến thắng trở về.

Thành tích của M.U gần đây làm cho người hâm mộ vô cùng thất vọng

Nhìn lại "quỷ đỏ" từ thời Mourinho nắm giữ đến nay, họ đã đá 17 trận trên tất cả các đấu trường. M.U có 8 trận thắng, hòa 3 trận và thua 6 trận. Điều đáng nói là, trong 6 trận thua này thì có 5 trận liên tiếp trong thời gian gần đây nhất.

Chứng kiến đội bóng con cưng đang trượt dài, fan "quỷ đỏ" đang làm áp lực buộc ban giám đốc sa thải Mourinho và cả tiền tạo Ibrahimovic. Các CĐV đã thống kê rằng, thực tế hai HLV tiền nhiệm gần đây bị sa thải là David Moyes là Louis Van Gaal họ vẫn có thành tích tốt hơn Jose hiện giờ. Thậm chí, trong lịch sử 4 thập kỷ qua, M.U mới có lại HLV tệ hại như Mourinho.

Điển hình là năm 1977, HLV Dave Sexton đã khiến đội chủ sân Old Trafford nhận 5 thất bại chỉ sau 15 trận và bây giờ là Mourinho 6/17 trận.

Trong khi Paul Pogba chưa cống hiến nhiều đã bị chấn thương thì Ibrahimovic và Rooney lại "tịt ngòi"

Mặc dù hiện tại, các cầu thủ của M.U vẫn đang ủng hộ ông thầy và kêu gọi mọi người nên cho chiến lược gia người Bồ thêm ít thời gian nhưng với bảng thành tích bết bát từ giải trong nước (đứng hạng 8 chỉ với 15 điểm) đến đấu trường Europa League (xếp hạng thứ 3 trên 4 đội của bảng A) và đang đối mặt với nguy cơ bi loại sớm thì chuyện Jose Mourinho phải làm bây giờ là chiến thắng và chiến thắng.

Trước mắt là trận với Swansea City vào lúc 22g tối nay 6.11. Nếu không kiếm được chiến thắng thì chuyện Man United nói lời chia tay với "Người đặc biệt" sẽ là một sớm, một chiều.

Khánh Tường

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/truoc-tran-gap-swansea-mourinho-nhan-ky-luc-la-hlv-te-nhat-mu-sau-4-thap-ky-46731.html