Trước nguy cơ giải thể, CLB thành công nhất bóng đá Trung Quốc phải livestream bán hàng, cho thuê Cúp kiếm tiền

Sau khi Dalian giải thể và Shenzhen tự xóa tên khỏi bản đồ bóng đá Trung Quốc, số phận của Guangzhou cũng chỉ còn tính bằng ngày. Nhằm cứu vãn tình hình, CLB 8 lần vô địch Chinese Super League, 2 lần đăng quang AFC Champions League đã rao bán hoặc cho thuê tất cả những gì còn lại.

Trong danh sách các CLB đủ điều kiện tham gia các giải chuyên nghiệp Trung Quốc mùa 2024, Guangzhou vẫn có tên. Nhưng vì vẫn đang nợ hơn 30 triệu NDT (khoảng 103 tỷ VNĐ) tiền lương cầu thủ và HLV, họ sẽ có 3 ngày để giải quyết vấn đề. Bằng không, CLB thành công nhất lịch sử bóng đá Trung Quốc sẽ phải giải thể. Trước đó chính quyền tỉnh Quảng Châu đã tuyên bố không có kế hoạch tiếp quản CLB. Vì vậy họ phải tự cứu mình.

Từ ngày 20/1, CLB Quảng Châu đã lên mạng xã hội Douyin (TikTok Trung Quốc) và livestream 3 buổi mỗi ngày với mục đích kiếm tiền. Mọi sản phẩm liên quan đến đội bóng đều được rao bán, từ áo đấu, trang phục tập luyện, áo khoác, áo phông kỷ niệm đến cốc nước, lịch, huy hiệu...

Trong quá khứ lẫy lừng với tên gọi Guangzhou Evergrande, đội bóng từng được dẫn dắt bởi Marcelo Lippi, Fabio Cannavaro, Felipe Scolari và quy tụ những ngôi sao hàng đầu như Robinho, Jackson Martinez, Paulinho. Họ đã từng giành 8 chức vô địch China Super League (bao gồm 7 lần liên tiếp từ 2011 đến 2017) và 2 lần đăng quang AFC Champions League, 2 lần dự FIFA Club World Cup.

Trong quá khứ, Guangzhou là CLB thành công nhất bóng đá Trung Quốc.

Bây giờ, những chiếc Cúp này cũng được đưa lên kệ hàng để cho thuê. Cúp China Super League có giá 100.000 NDT (344 triệu đồng) mỗi năm, trong khi Cúp AFC Champions League và giấy chứng nhận tham dự FIFA Club World Cup đắt hơn, có giá 300.000 NDT/năm (1 tỷ đồng).

Vì tên tuổi của Guangzhou cũng như ảnh hưởng của CLB với bóng đá Trung Quốc, các buổi bán hàng thu hút rất đông người hâm mộ. Phòng livestream giải cứu Guangzhou thậm chí đứng đầu danh sách thể thao của Douyin, mang về tổng cộng hơn 2 triệu NDT trong ngày 20/1. Dự kiến hôm nay, 22/1, tiếp tục có 2 buổi livestream, với lý do sự ủng hộ có xu hướng giảm dần, đồng thời lượng hàng còn lại cũng không nhiều.

Mặc dù vậy, ngay cả khi doanh số bán hàng tăng vọt, khoản tiền thu về cũng như muối bỏ bể so với số nợ mà Guangzhou đang gánh. Khả năng vỡ nợ và giải thể gần như không thể tránh khỏi.

Theo thống kê, kể từ tháng 5/2020 tới nay đã có 10 CLB Chinese Super League biến mất khỏi bản đồ bóng đá Trung Quốc. 2 trong số đó mới tuyên bố giải thể tuần qua, là Dalian (Đại Liên) và Shenzhen (Thâm Quyến).

Thanh Hải

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/truoc-nguy-co-giai-the-clb-thanh-cong-nhat-bong-da-trung-quoc-phai-livestream-ban-hang-cho-thue-cup-kiem-tien-post1606581.tpo