Trước đại chiến, Mourinho bị trò cũ ở Chelsea nói đểu

Victor Moses cho biết Mourinho chưa từng nói chuyện với anh trong suốt thời gian ông nắm quyền ở Chelsea.

Victor Moses chuyển đến Chelsea từ Wigan Athletic hồi năm 2012, tuy nhiên không thể cạnh tranh được một vị trí chính thức dưới thời Mourinho. Tiền đạo người Nigeria liên tục bị đẩy đi theo dạng cho mượn và chỉ thực sự được trọng dụng khi HLV Conte đến tiếp quản "ghế nóng".

Moses không được Mourinho trao cơ hội.

Phát biểu trước trận đấu giữa Man Utd và Chelsea vào tối chủ nhật, Victor Moses cho biết sự khác biệt giữa Conte và Mourinho chính là việc anh được chiến lược gia người Italia tôn trọng hơn ông thầy cũ.

"Tôi mừng vì được quay lại đội 1", Moses nói với ESPN. "Tôi nghĩ mình đã thi đấu tốt ở mùa giải đầu tiên, nhưng do hoàn cảnh thay đổi, Benitez rời đi còn Mourinho tới, tôi đã không thực sự được trao cơ hội.

Mourinho chẳng thèm đoái hoài tới tôi. Tôi thậm chí đã tự nhủ rằng có lẽ ông ấy đã có phương án riêng cho mình rồi. Chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại vài lần. Ông ấy hỏi liệu tôi có ổn khi được cho mượn ở Liverpool hay không, và mọi chuyện chỉ có vậy.

Conte thì khác. Ông ấy trao cơ hội cho tất cả mọi người, thậm chí cả mấy cầu thủ trẻ. Chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, HLV sẽ trao cơ hội cho bạn".

Khác với Moses, Conte lại tỏ ra rất thân thiện khi nói về Mourinho. HLV người Italia thậm chí còn kêu gọi các CĐV tiếp đón "người cũ" một cách tử tế: "Jose Mourinho từng là một phần quan trọng của Chelsea. Ông ấy đã viết nên lịch sử cho đội bóng. Mourinho xứng đáng nhận được sự chiêu đãi tử tế vì những gì ông ấy đã làm cho CLB."

Theo Don Juan / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/truoc-dai-chien-mourinho-bi-tro-cu-o-chelsea-noi-deu-20161022003120722.chn