Trước 30.9, phải xử lý xong 225 lều du lịch trái phép ở Cô Tô

Đây là hạn chót để di dời xong 225 lều du lịch xây dựng trái phép để cho khách du lịch thuê nghỉ tại bãi biển Hồng Vàn, đảo Cô Tô. Loại hình “khách sạn” này lâu nay luôn trong tình trạng “cháy” phòng do thiết kế đẹp, dân dã, lại gần gũi với thiên nhiên bởi nằm ngay trên một trong những bãi biển đẹp nhất Cô Tô.

Hệ thống lều khách sạn tại bãi Hồng Vàn, Cô Tô. Ảnh: CTV

Theo ông Hoàng Bá Nam – Bí thư kiêm chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô – 225 lều này của 36 hộ, đã được xây dựng từ lâu, trên đất do Tiểu đoàn Bộ đội đảo Cô Tô, thuộc Lữ đoàn 242 quản lý. Tuy nhiên, tất cả những lều du lịch này đều được xây dựng trái phép.

Du khách nào ra Cô Tô cũng mong được trải nghiệm ở lều du lịch. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trong chuyến kiểm tra tại đảo Cô Tô mới đây, ông Nguyễn Văn Đọc – Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh – yêu cầu, huyện Cô Tô và Tiểu đoàn Bộ đội đảo Cô Tô cần có giải pháp quyết liệt, kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm đất xây dựng trái phép trước ngày 30.9. Nếu không,  Quảng Ninh sẽ báo cáo Quân khu 3, Bộ Quốc phòng và có biện pháp thu hồi.

Ông Đọc cũng cho rằng, để xảy ra tình trạng trên có trách nhiệm quản lý nhà nước thuộc về cả chính quyền huyện Cô Tô và Lữ đoàn 242.

Được biết, có khá nhiều hộ đầu tư hàng tỉ đồng, thậm chí có người mới vay tiền ngân hàng mua lại các lều du lịch để kinh doanh. Ước tính, để hoàn thiện một lều phục vụ khách mất ít nhất 120 triệu đồng.

Theo giới kinh doanh du lịch, đây là mô hình nghỉ dưỡng rất hay, lạ, nhưng 225 lều nằm ven bãi tắm, ăn uống, sinh hoạt ngay tại bãi biển và hệ thống xử lý nước thải thô sơ.

Anh Vũ Thanh Minh – người tiên phong xây dựng lều du lịch tại Cô Tô – cho biết, cách đây 4 năm, vì muốn tạo mô hình lạ để thu hút khách ra Cô Tô, nên anh thí điểm xây dựng lều du lịch. Sau đó, thấy kinh doanh được, người dân, mà phần lớn ở các địa phương khác ra, ồ ạt làm lều du lịch, dẫn đến phá vỡ cảnh quan, rừng và ô nhiễm môi trường.

“Tôi có 6 lều và hiện đang rục rịch tháo dỡ. Người dân đều biết việc xây dựng trái phép trên đất quốc phòng là sai và cơ bản đồng ý di dời, nhưng mong muốn chính quyền tìm cho quỹ đất để di dời các lều về một địa điểm để thành một làng du lịch, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho dân” – anh Minh chia sẻ.

Ông Hoàng Bá Nam – Bí thư kiêm chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô – cho biết, chính quyền, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục vận động, thuyết phục người dân di dời lều, trả lại đất cho quốc phòng, đồng thời cùng người dân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm giảm thiệt hại khi di dời cũng như tạo sinh kế mới cho dân.

Nguyễn Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/truoc-309-phai-xu-ly-xong-225-leu-du-lich-trai-phep-o-co-to-563801.ldo