Trung tướng Lê Hải Anh qua đời

Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; Văn phòng TƯ Đảng; Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội Cựu chiến binh phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin:

Trung tướng Lê Hải Anh

Trung tướng LÊ HẢI ANH, sinh ngày 19/8/1945; nguyên quán: xã Hoằng Phúc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; trú quán: số 4, dãy 7, khu 38B, phố Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội; nguyên: Phó trưởng ban nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia; Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Phó tổng cục trưởng Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng; đã về hưu; Huân chương Quân công hạng nhì; Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhì; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Hữu nghị LB Nga; Huy chương Quân kỳ quyết thắng; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; đã từ trần ngày 3/11 tại bệnh viện TƯ Quân đội 108.

Lễ tang Trung tướng Lê Hải Anh được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao.

Lễ viếng từ 7h30 ngày 9/11 tại nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội); lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 9h30 ngày 9/11; di quan, sau đó tổ chức lễ viếng tại xã Hoằng Phúc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa từ 15h ngày 9/11.

An táng lúc 17h cùng ngày tại nghĩa trang thôn Tế Độ, xã Hoằng Phúc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo Nhân Dân

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/trung-tuong-le-hai-anh-qua-doi-338661.html