Trung tướng Cao Ngọc Oánh nghỉ hưu

(Baodautu.vn) Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp sẽ nghỉ hưu từ ngày mai, 1/11.

TIN LIÊN QUAN

Sếp VinaPhone chính thức nghỉ hưu

Nhiều lãnh đạo cấp bộ nghỉ hưu từ 1/9

Thủ tướng vừa ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11 đối với một số cán bộ lãnh đạo.

Trung tướng Cao Ngọc Oánh

Theo đó, các cán bộ nghỉ hưu từ ngày 1/11 gồm ông Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Trương Tấn Viên, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Cũng theo quyết định của Thủ tướng, ông Đặng Trọng Huy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an thôi giữ chức Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1/11 để Bộ Công an quyết định thực hiện chế độ hưu trí theo quy định.

Không tán thành tăng tuổi nghỉ hưu

Trước đề xuất lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với từng nhóm đối tượng của Chính phủ, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (QH), cơ quan thẩm tra dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã không tán thành.

Cán bộ nghỉ hưu cũng phải giải trình

“Ngay cả với các cán bộ nghỉ hưu có liên quan đến dự án này cũng phải giải trình” Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ đạo.

Có nên khống chế tuổi hành nghề của công chứng viên?

(Baodatu.vn) Có nên “khép lại” tuổi hành nghề của công chứng viên hay không là nội dung được nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tranh luận khi cho ý kiến vào Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi). Và giải pháp cuối cùng được đưa ra là… để Quốc hội quyết định vấn đề này. Mở rộng công chứng giao dịch bất động sản Không cấm nhập khẩu phế liệu, Việt Nam thành… bãi rác Loại dần việc tùy tiện trong kê khai vốn

PV (VGP)

Nguồn Đầu Tư: http://baodautu.vn/trung-tuong-cao-ngoc-oanh-nghi-huu.html