Trung thu 2016: Đồ chơi Việt tràn ngập phố cổ Hàng Mã - Hà Nội

Tết trung thu ngày càng đến gần, nhu cầu mua sắm đồ chơi trung thu cho trẻ nhỏ đang được nhiều người quan tâm.

Dạo một vòng quanh các tuyến phố bán các mặt hàng đồ chơi dành trẻ em như: Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can… đã thấy tấp nập người mua kẻ bán. Năm nay, đồ chơi trung thu Việt vẫn tiếp tục áp đảo các mặt hàng đến từ Trung Quốc.

Hàng Việt được bày bán nhiều tại các cửa hàng. Ảnh: Châu Loan

Bước chân vào cửa hàng, chưa kịp hỏi thăm về sản phẩm, chị Hoa - nhân viên bán đồ chơi tại phố Hàng Mã đã đon đả giới thiệu: “Mua giúp chị đi em, toàn hàng Việt Nam cả đấy, không có hàng Tàu đâu nhé. Cứ yên tâm.”

Ghi nhận của PV Viet Q, nhiều người mua khi đến mua hàng trên các tuyến phố đều có nhu cầu hướng đến các sản phẩm hàng Việt Nam. Một lý do phổ biến được cho là người dùng Việt đang sợ những ảnh hưởng về sức khỏe cũng như tính chất bạo lực của hàng đồ chơi Trung Quốc, Bên cạnh đó, các mặt hàng đồ chơi Việt Nam năm nay đa dạng hơn, đẹp và có tính nhân văn hơn.

Anh Hùng - chủ tiệm bán đồ chơi trung thu chia sẻ thêm: "Năm ngoái, người đến mua hàng chỉ hỏi đồ chơi Việt Nam nên các mặt hàng có xuất xứ từ nơi khác gần như không tiêu thụ được. Buôn bán đã không được lãi nhiều mà còn ế ẩm thế nữa thì chúng tôi không dám nhập. Do vậy năm nay, hàng đồ chơi Việt chiếm đa số".

Các chủ tiệm tại phố hàng Mã đã gần như không bán các mặt hàng đồ chơi từ Trung Quốc. Ảnh: Châu Loan

Chị Thùy Linh – nhân viên văn phòng (Nguyễn Chí Thanh- Hà Nội) đến mua đồ chơi cho con tại Hàng Mã cho biết: “Năm nào tôi cũng mua đồ chơi cho các con trên phố Hàng Mã. Tôi chủ yếu là mua các sản phẩm có ghi rõ xuất xứ. Hàng Việt năm nay có kiểu dáng và màu sắc rất bắt mắt, chính vì vậy tôi cũng sẽ lựa chọn cho con mình đồ chơi Việt.”

Các cửa hàng khác, các đồ chơi người máy, đèn lồng sặc sỡ từ Trung Quốc cũng được xếp vào trong, nhường chỗ cho các mặt hàng đồ chơi Việt Nam như: lồng đèn cá chép trông trăng, hoa hướng dương, đèn kéo quân…

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu với nhiều kiểu đèn lồng khác nhau. Ảnh Châu Loan

Các đèn lồng mới được sản xuất tại Việt Nam được làm bằng giấy, cánh nhựa với nhiều họa tiết thủ công, màu sắc trang nhã, đồ chơi nhỏ nhẹ và dễ gấp, xếp. Để thuận tiện cho việc thắp sáng, hầu hết đèn handmade được thay thế từ đốt nến thành lắp pin tiểu.

Không chỉ nhấp nháy với nhiều sắc, mẫu mã, các đèn lồng Việt Nam cũng mang hình của các loại cây cỏ, hoa lá, cá chép, trống cơm hay đèn lồng pokemon – nhân vật hoạt hình đang được giới trẻ rất thích với giá chỉ từ 40.000 – 60.000 đồng/chiếc.

Bên cạnh những chiếc đèn lồng kể trên, người tiêu dùng vẫn rất ưa chuộng các mặt hàng đồ chơi trung thu truyền thống như: đèn ông sao, trống quân, mặt nạ giấy,… với giá dao động từ 25.000 – 50.000 đồng/chiếc.

Tuy nhiên, nhiều cửa hàng đồ chơi vẫn trưng bày đan xen một số sản phẩm không ghi rõ xuất xứ, nguồn gốc dễ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng hoặc trưng bày các trò chơi mang nhiều tính bạo lực như súng ống, đao, kiếm,…Chính vì vậy, các bậc phụ huynh khi mua sắm đồ chơi cho trẻ nhỏ cần nghiên cứu và cân nhắc kỹ để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tin h thần cho con.

Những hình ảnh khác mà PV VietQ ghi nhận ngoài thị trường đồ chơi trung thu 2016 tại Hà Nội:

Đèn thủ công có giá từ 40.000 - 60.000 đồng/chiếc. Ảnh: Châu Loan

Dụng cụ múa lân, phục vụ cho lễ hội cũng được ưa chuộng. Ảnh: Châu Loan

Các hình chú tễu, thằng hề hay chú cuội, trống cơm... được bày bán rất nhiều thay vì đồ chơi ngoại như trước kia. Ảnh: Châu Loan

Những chiếc đèn khung tre handmade thân thiện với sức khỏe của trẻ nhỏ. Ảnh: Châu Loan

Chiếc đèn ông sao trang trọng và ý nghĩa với hình ảnh Bác Hồ. Ảnh: Châu Loan

Những chiếc đèn cù được trang trí nhiều màu sắc và bày bán khắp nơi. Ảnh: Châu Loan

Tuy nhiên, nhiều cửa hàng vẫn bày bán đan xen những đồ chơi có tính bạo lực. Ảnh: Châu Loan

Người tiêu dùng cần cảnh giác với một số mặt hàng đồ chơi không ghi rõ nguồn gốc. Ảnh: Châu Loan

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/do-choi-trung-thu-viet-tiep-tuc-chiem-the-thuong-phong-d100841.html