Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa chủ động phòng, chống các dịch bệnh

Trong thời gian qua, Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa đã thực hiện tốt chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, chủ động, dự báo, phát hiện sớm, khống chế kịp thời các dịch bệnh.

Cùng với các lực lượng chức năng trong thời gian diễn ra Đại dịch COVID -19, TTYT TP. Thanh Hóa đã thực hiện tốt vai trò truy vết, cách ly, điều trị và tiêm phòng vaccine

Cùng với các lực lượng chức năng trong thời gian diễn ra Đại dịch COVID -19, TTYT TP. Thanh Hóa đã thực hiện tốt vai trò truy vết, cách ly, điều trị và tiêm phòng vaccine

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế, các cơ quan chức năng TP. Thanh Hóa, Trung tâm Y tế (TTYT) TP. Thanh Hóa đã đạt được các kết quả nổi bật, luôn hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực y tế. Đơn vị đã triển khai công tác phòng chống dịch chủ động, dự báo, phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID -19, triển khai tiêm chủng vắc xin COVID -19 đảm bảo an toàn, đúng tiến độ; không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể thuộc phân cấp quản lý.

Đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình dự án về phòng chống HIV/AIDS, chủ động trong việc phối hợp giữa các ngành, các cấp để triển khai nhiệm vụ phòng chống HIV/AIDS trên toàn thành phố. Kết quả đã khống chế số người nhiễm mới HIV<20 người/năm và tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng <0,3%. Sau gần 10 năm triển khai điều trị Methadone tại thành phố Thanh Hóa đã mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần làm giảm tình trạng sử dụng ma túy, lây nhiễm HIV trong cộng đồng, cải thiện sức khỏe, việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

Cùng với đó, trên cơ sở các chỉ tiêu được giao hằng năm, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tiêm chủng mở rộng (TCMR) và triển khai có hiệu quả trên địa bàn TP. Thanh Hóa. Công tác TCMR thực hiện tiêm đúng, tiêm đủ các loại vắc xin phòng bệnh cho các đối tượng được xác định. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì hàng tháng và thường xuyên. Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng luôn đạt trên 95%. Đảm bảo an toàn tiêm chủng, không xảy ra tai biến.

Bên cạnh đó đơn vị đã chỉ đạo triển khai có hiệu quả một số hoạt động như: Y tế học đường; Quản lý sức khỏe định kỳ cho người lao động ở một số doanh nghiệp; Phòng chống ung thư; Phòng chống tăng huyết áp; Quản lý chăm sóc sức khỏe người cao tuổi…100% phường, xã triển khai lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân TTYT đã thực hiện quản lý trực tiếp toàn diện hệ thống Trạm Y tế phường, xã. Đến nay hoạt động của các trạm Y tế phường, xã đã đi vào nề nếp ổn định hơn, nội dung và phương pháp hoạt động theo hướng dự phòng tích cực, điều trị các bệnh thông thường, thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở.

Ghi nhận những đóng góp trong công tác khám chữa, bệnh và dự phòng của TTYT TP. Thanh Hóa được Chủ tịch nước Tặng Huân Chương Lao Động Hạng Ba.

Ghi nhận những đóng góp trong công tác khám chữa, bệnh và dự phòng của TTYT TP. Thanh Hóa được Chủ tịch nước Tặng Huân Chương Lao Động Hạng Ba.

Trong công tác chỉ đạo đơn vị cũng chú trọng vào việc nâng cao năng lực về công tác chuyên môn và công tác quản lý cho các trạm Y tế. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh.

Thường trực cấp cứu hàng ngày phục vụ nhân dân tại tuyến cơ sở 24/24 h. Công tác khám chữa bệnh tại các trạm Y tế phường, xã ngày càng được nâng cao, các dịch vụ kỹ thuật tiến bộ đã được thực hiện tại các trạm Y tế (siêu âm, xét nghiệm). Số người khám bệnh tại trạm Y tế hàng năm số lượt người đến khám và điều trị từ 59.000-65.000 lượt người, từng bước giảm tải cho các bệnh viện. Những năm gần đây các trạm y tế đã chú trọng nhiều phương pháp điều trị kết hợp giữa Y học cổ truyền và y học hiện đại, xây dựng vườn thuốc nam tại trạm theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các hoạt động tuyên truyền giáo dục phòng chống dịch được chú trọng, đảm bảo đủ thuốc hóa chất, phương tiện và các đội phòng chống dịch có thể xử lý ngay từ những ca bệnh đầu tiên.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2023, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng TTYT TP tham mưu cho UBND thành phố ban hành các kế hoạch phòng chống dịch, kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm, kế hoạch phòng chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm gan vi rút, bệnh do ký sinh trùng, bệnh đậu mùa khỉ...thường xuyên giám sát chặt chẽ các khu vực, địa phương có nguy cơ, có ổ dịch cũ. Tính đến ngày 10/9/2023 tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn thành phố Thanh Hóa nhìn chung là ổn định.

Dịch Sởi: 0 ca (không tăng so với cùng kỳ 2022); Dịch Tay chân miệng: 31 ca (giảm 45 ca so với cùng kỳ 2022); Dịch Sốt xuất huyết: 08 ca (giảm 10 ca so với cùng kỳ 2022).

Triển khai tập huấn về an toàn tiêm chủng, các văn bản quy phạm pháp luật về tiêm chủng cho toàn thể cán bộ của đơn vị, tỷ lệ trẻ < 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vắc xin: 3.044/4.929 = 61,7%; tỷ lệ trẻ được tiêm vắc xin Viêm não NB mũi 1,2: 3.305/4.712 = 70,1%, tỷ lệ trẻ được tiêm vắc xin Sởi - Rubella: 4.002/5.559 = 71,9%... Đơn vị đã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng tại phường xã. Qua đó chất lượng và an toàn tiêm chủng được đảm bảo, không xảy ra tai biến sau tiêm chủng...

Có được những kết quả trên do chất lượng đội ngũ cán bộ của TTYT TP. Thanh Hóa hiện nay từng bước được nâng cao. Hàng năm cán bộ viên chức tham gia các lớp ngắn hạn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển giao kỹ thuật của các dự án, tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, kỹ năng quản lý.

Ghi nhận những nỗ lực của tập thể, cá nhân TTYT thành phố trong những năm qua trung tâm được, UBND TP, Sở Y tế, UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ Y tế tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Đặc biệt tháng 11/2022 TTYT TP. Thanh Hóa được Chủ tịch nước Tặng Huân Chương Lao Động Hạng Ba.

Ông Lê Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Thanh Hóa cho biết: "Trung tâm Y tế xác định nhiệm vụ chính trị hàng đầu là thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và dự phòng. Người thầy thuốc phải có đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao, có lòng nhiệt tình, thái độ phục vụ phải ân cần...

Chúng tôi thường xuyên bám sát đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các trung tâm tuyến tỉnh; chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị", ông Hùng cho biết.

Khánh Linh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/trung-tam-y-te-thanh-pho-thanh-hoa-chu-dong-phong-chong-cac-dich-benh-169231016112112132.htm